Nếu có thể một lần trong đời hãy đến Chiang Mai tham gia lễ hội thả đèn trời đẹp như cổ tích

17:07 29/08/2019

Lễ hội thả đèn trời ở Chiang Mai – một khung cảnh tuyệt diệu ngỡ chỉ có trong cổ tích hoặc phim ảnh khiến người xem không khỏi xuýt xoa.

Nếu có thể một lần trong đời hãy đến Chiang Mai tham gia lễ hội thả đèn trời đẹp như cổ tích

Đến Thái Lan vào tháng 11 năm nay, bạn có dịp được chiêm ngưỡng một trong những cảnh tượng đẹp nhất thế giới theo bình chọn của Lonely Planet khi bầu trời, mặt nước rực sáng bởi hàng nghìn chiếc đèn hoa đăng trong lễ hội Loy Krathong.

le-hoi-den-troi-chiang-mai-ivivu-1

Ảnh:@profissaoviagens

Lễ hội hoa đăng được tổ chức hàng năm trên khắp đất Thái Lan từ Bangkok, Sukhothai cho đến Phuket… Nhưng nổi bật nhất vẫn là ngày hội thả đèn trời tại Chiang Mai.

Ảnh:@Nirvanapeace

Ảnh:@Nirvanapeace

Ảnh:@bdthandmade

Ảnh:@bdthandmade

Trên thực tế, hội hoa đăng ở Thái Lan có hai lễ hội là Loy Krathong và Yi Peng. Loy Krathong là lễ hội thả đèn hoa đăng trên sông, được tổ chức trên toàn đất Thái. Còn Yi Peng là hội thả đèn trời, thường chỉ tổ chức ở một số tỉnh Bắc Thái, trong đó Chiang Mai là nơi tổ chức chính. Nhiều du khách thường nhầm lẫn giữa hai hoạt động này do diễn ra cùng thời điểm.

Ảnh:@orientalwickscandlesphuket

Ảnh:@orientalwickscandlesphuket

Ảnh:@josgoh

Ảnh:@josgoh

Theo truyền thống của người dân Thái Lan, lễ hội đèn trời tại Chiang Mai sẽ diễn ra vào đêm rằm tháng 12 (tính theo lịch âm của người Thái), việc này đồng nghĩa lễ hội sẽ không có ngày cố định. Năm nay, lễ hội đèn trời sẽ rơi vào ngày 11, 12, 13/11/2019.  Vào ngày lễ hội, mọi người sẽ thả đèn trời bay lên không trung với niềm tin những điều không may và muộn phiền sẽ được gột tẩy, cùng đèn trời bay đi.

Ảnh:@thailandinsider

Ảnh:@thailandinsider

Hai địa điểm chính cho bạn thả đèn trời với số lượng đèn thả nhiều nhất là Mae Jo và cầu Nawarat. Trong đó, hội hoa đăng ở Mae Jo có quy mô lớn nhất với hơn 4.000 đèn trời được thả một lúc. Đây là đêm lễ do Duangtawan Santiparp Foundation kết hợp với Tudongkasantan tổ chức hàng năm. Giá vé ở Mae Jo cũng rất cao, thường rơi vào khoảng 5.500-12.000 bath/người.

le-hoi-den-troi-chiang-mai-ivivu-7

Ảnh:@mauik01

Vào ngày lễ hội, bên dòng sông Mae Ping, nghi lễ thả đèn trời được tiến hành trong không khí vừa trang trọng, hoành tráng nhưng không kém phần lung linh như bầu trời cổ tích. Mỗi chiếc đèn trời được gọi là “khom loi”, chất liệu giấy làm từ bột gạo, quấn quanh nan tre nên rất thân thiện với môi trường.

IVIVU.COM GỢI Ý MỘT SỐ KHÁCH SẠN BANGKOK PHÒNG ĐẸP, GIÁ TỐT

1. Khum Phaya Resort & Spa, Centara Boutique Collection 

2. The Empress Hotel Chiang Mai

3. Cmor Hotel Chiang Mai by Andacura

Để có một chuyến du lịch Thái Lan với nhiều trải nghiệm thú vị, đừng quên gọi ngay tới số hotline (028) 3933 8002 để đặt tour nhé!

1. Tour Thái Lan 4N3D: Chiang Mai – Chiang Rai – Tam Giác Vàng

2. Tour Thái Lan 5N4Đ: Bangkok – Pattaya – Tiger Zoo

3. Tour Thái Lan 4N3D: Bangkok – Pattaya

Theo iVIVU.com

***

Tham khảo: Cẩm nang du lịch iVIVU.com

Đánh giá bài viết này

1 Sao2 Sao3 Sao4 Sao5 Sao (2 lượt, 5,00 điểm trên 5)
Loading...