Đêm hội Carnaval Hạ Long đa sắc màu

16:40 18/12/2013

Với các chủ đề “Rồng thiêng hội tụ”, “7 kỳ quan thiên nhiên thế giới”, “Du lịch biển đảo”…, lễ hội đường phố Carnaval Hạ Long (Quảng Ninh) diễn ra đậm nét văn hóa truyền thống Việt Nam, tối 1/5.

Carnaval Hạ Long 2012 với sự tham dự của 3.800 diễn viên chủ yếu của tỉnh Quảng Ninh và 3 đoàn nghệ thuật quốc tế đến từ Hàn Quốc, Trung Quốc và Lào. Với sự tài trợ của nhiều doanh nghiệp (tổng chi phí 18,7 tỷ đồng tiền mặt và nhiều hiện vật), lễ hội diễn ra hoành tráng nhất từ trước tới nay.

Biểu diễn múa hát của đoàn nghệ thuật Luang Prabang (Lào) qua bài hát Hoa Chăm Pa.

Đoàn nghệ thuật Hàn Quốc với tiết mục múa

Tiết mục múa rồng diễn ra trong suốt thời gian lễ hội.

Lễ diễu hành với lần lượt 9 xe hoa lộng lẫy.

Đoàn diễu hành với các cô gái mặc những bộ cánh với biểu tượng về các loài sinh thái biển.

Tái hiện văn hóa dân gian và các trò chơi sân khấu truyền thống.

Hình ảnh một trong những lễ hội dân gian tiêu biểu của Quảng Ninh.

Tái hiện một số trò chơi dân gian của dân tộc Tày huyện Bình Liêu…

…và của người Dao ở các huyện Hoành Bồ, Ba Chẽ, Hải Hà.

Mỗi dân tộc có nét đẹp riêng với những bộ trang phục nhiều màu sắc.

Phần trình diễn của các đoàn nghệ thuật như Trung Quốc, Lào, Hàn Quốc…

Philippines, Thái Lan…

Kết thúc là tiết mục diễu hành của du khách quốc tế và người Việt Nam ở nước ngoài.

 

 

Tham khảo danh sách phòng khách sạn Hạ Long !

***

Nguồn: Cẩm nang du lịch iVIVU.com | Tham khảo từ Vnexpress và Internet

Đánh giá bài viết này

1 Sao2 Sao3 Sao4 Sao5 Sao (Hãy là người đầu tiên đánh giá bài viết này!)
Loading...