4 sự kiện lớn trong Tuần văn hóa lễ hội Lâm Đồng 2013

15:44 19/07/2013

Tại cuộc họp của tiểu ban nội dung Tuần Văn hóa lễ hội Lâm Đồng 2013 được nhóm họp tại TP.Đà Lạt vào chiều nay – 19.7, một trong những vấn đề được các “nhà thiết kế nội dung” đặc biệt quan tâm là xác định quy mô và tầm vóc của hoạt động này, sẽ tổ chức tại Đà Lạt vào cuối năm nay.

Lễ hội Lâm Đồng

Lễ hội Lâm Đồng

Tuần Văn hóa lễ hội 2013 được tổ chức tại Đà Lạt là sự kiện “bốn trong một”, gồm: Festival di sản UNESCO Việt Nam – ASEAN lần thứ nhất, năm Du lịch quốc gia Tây Nguyên – Đà Lạt 2014, kỷ niệm 120 năm Đà Lạt hình thành và phát triển và Festival hoa Đà Lạt lần thứ V.

Theo nội dung đã được thống nhất giữa Bộ Ngoại giao và UBND tỉnh Lâm Đồng, Tuần Văn hóa lễ hội năm 2013 sẽ có sự tham gia của các quốc gia ASEAN, các quốc gia đối tác của ASEAN (Ấn Độ, Trung Quốc, Nhật Bản và Hàn Quốc); các tỉnh của Việt Nam có di sản UNESCO (gồm 5 tỉnh Tây Nguyên, 12 tỉnh và thành phố ở miền Trung và miền Bắc) và các địa phương có di sản đang được đệ trình lên UNESCO xét (tham gia với tư cách đại biểu hưởng ứng, như TPHCM, Bình Phước, Quảng Ngãi, Phú Yên, Khánh Hòa, Đồng Nai, Nghệ An, Hà Tĩnh, Cần Thơ, Tây Ninh…). Festival này nhằm tôn vinh và quảng bá các di sản Việt Nam, trao đổi và chia sẻ kinh nghiệm về bảo tồn và phát huy các giá trị của các di sản…

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng, ông Nguyễn Văn Yên, cho biết: Lâm Đồng sẽ mời các bộ trưởng phụ trách du lịch của một số quốc gia dự lễ khai mạc Tuần Văn hóa lễ hội năm 2013 tại Đà Lạt vào ngày 27.12; mời các đoàn nghệ thuật của một số nước tham dự Năm Du lịch quốc gia Tây Nguyên – Đà Lạt sang biểu diễn trong năm 2014. Trong khuôn khổ Festival di sản UNESCO Việt Nam – ASEAN lần thứ nhất này, sẽ diễn ra hội thảo quốc tế “Mạng lưới di sản UNESCO tại Đông Nam Á: Bảo tồn gắn với phát triển bền vững”; tọa đàm “Hoa Đà Lạt và du lịch”, triển lãm “Đà Lạt hoa và sinh vật cảnh”, trưng bày các tác phẩm nghệ thuật “Vườn di sản nghệ thuật văn hóa và thiên nhiên UNESCO Việt Nam – ASEAN”… với sự tham gia của một số nước trong khu vực.

iVIVU.com chọn:

Khách sạn Đà Lạt Hoa – Đà Lạt Flower: giá từ 270.000đ/đêm (giá tham khảo ngày 19/7/2013)

Nội thất phòng khách sạn Đà Lạt Hoa - Đà Lạt Flower

Nội thất phòng khách sạn Đà Lạt Hoa – Đà Lạt Flower

Bảng giá khách sạn Đà Lạt Hoa, với Ưu Đãi 100 Độ C đánh dấu bằng hình đốm lửa cam

Bảng giá khách sạn Đà Lạt Hoa, với Ưu Đãi 100 Độ C đánh dấu bằng hình đốm lửa cam

– Không gian yên tĩnh tuy nằm trong khu trung tâm thành phố

– Cách chợ Đà Lạt 10 phút đi bộ

– Gần hồ Xuân Hương

– kiến trúc độc đáo được thiết kế theo phong cách riêng biệt, “không đụng hàng” và hoàn toàn mới lạ : mỗi phòng mang tên một loài hoa đặc trưng của Đà Lạt như Mimosa, Dã Quỳ, Cẩm Tú Cầu, Hoa Hồng, Cát Tường, Đồng Tiền, Lily, Thạch Thảo…

– là một trong những khách sạn tham gia vào chương trình Ưu Đãi 100 độ C chỉ có tại iVIVU.com

 

***

Nguồn: Cẩm Nang Du Lịch iVIVU.com – Theo Laodong.com.vn

Đánh giá bài viết này

1 Sao2 Sao3 Sao4 Sao5 Sao (Hãy là người đầu tiên đánh giá bài viết này!)
Loading...