Sài Gòn thay đổi như thế nào sau 50 năm (1955 – 2005)?

10:47 25/11/2015

Năm 2005, Lãnh sự quán Pháp tại Sài Gòn đã bảo trợ xuất bản và đưa vào hoạt động một ấn phẩm gọi là “Sài Gòn 1955 – Thành phố Hồ Chí Minh”. Như tiêu đề cho thấy, ấn phẩm so sánh các địa điểm nổi tiếng ở Sài Gòn được tìm thấy trong các bức ảnh được chụp bởi nhiếp ảnh gia Pháp, Raymond Cauchetier từ năm 1955 cho đến năm 2005. Tuy có hơi cũ kỹ theo năm tháng, nhưng cuốn sách đã làm một công việc tuyệt vời đó là thể hiện rõ cách Sài Gòn đã thay đổi (hoặc giống như cũ) như thế nào sau 50 năm.

pKqZ68z

Dưới đây là một số hình ảnh yêu thích trích từ ấn phẩm:

Dinh Độc Lập năm 1955

Dinh Độc Lập năm 1955

Dinh Độc Lập 2005 với tên gọi Hội trường Thống Nhất.

Dinh Độc Lập 2005

Chợ Bình Tây 1955

Chợ Bình Tây 1955

Chợ Bình Tây 2005

Chợ Bình Tây 2005

Cầu Khánh Hội và cầu Mống trên Kênh Tàu Hủ năm 1955.

Cầu Khánh Hội và cầu Mống trên Kênh Tàu Hủ năm 1955.

Cầu Khánh Hội và cầu Mống trên Kênh Tàu Hủ năm 2005

Cầu Khánh Hội và cầu Mống trên Kênh Tàu Hủ năm 2005

Đại lộ Nguyễn Huệ năm 1955 (Đại lộ Charner)

Đại lộ Nguyễn Huệ năm 1955 (Đại lộ Charner)

Đại lộ Nguyễn Huệ năm 2005

Đại lộ Nguyễn Huệ năm 2005

Bến Bạch Đằng năm 1955

Bến Bạch Đằng năm 1955

Bến Bạch Đằng năm 2005

Bến Bạch Đằng năm 2005

Bờ sông Sài Gòn năm 1955

Bờ sông Sài Gòn năm 1955

Bờ sông Sài Gòn năm 2005

Bờ sông Sài Gòn năm 2005

Cầu Ông Lãnh năm 1955

Cầu Ông Lãnh năm 1955

Cầu Ông Lãnh năm 2005

Cầu Ông Lãnh năm 2005

Toàn cảnh Sài Gòn năm 1955

Toàn cảnh Sài Gòn năm 1955

Toàn cảnh Sài Gòn năm 2005

Toàn cảnh Sài Gòn năm 2005

Nhà thờ Đức Bà năm 1955

Nhà thờ Đức Bà năm 1955

Nhà thờ Đức Bà năm 2005

Nhà thờ Đức Bà năm 2005

***

Nguồn: Cẩm nang du lịch iVIVU – Theo saigoneer.com

Đánh giá bài viết này

1 Sao2 Sao3 Sao4 Sao5 Sao (Hãy là người đầu tiên đánh giá bài viết này!)
Loading...