Săn lùng địa điểm quay phim ‘Vì sao đưa anh tới’

12:06 18/06/2014

Nơi người ngoài hành tinh hôn minh tinh Song Yi xinh đẹp được tìm ra là nằm ở khu resort cao cấp Petite France.

Bộ phim giả tưởng “Vì sao đưa anh tới” của đài SBS ngay từ khi phát sóng đã khiến không chỉ khán giả Hàn Quốc phát sốt mà còn gây ra làn sóng hâm mộ khắp châu Á. Phim là câu chuyện tình yêu lãng mạn giữa chàng trai đến từ hành tinh khác Do Min Joon (Kim Soo Hyun đóng) và Chun Song Yi (Jun Ji Hyun đóng), nữ minh tinh nổi tiếng giới showbiz.

Ngay khi bộ phim còn đang được chiếu, trên các mạng xã hội Hàn Quốc, khán giả đã lùng sục và truyền tai nhau địa điểm quay bộ phim cực hot này. Các địa điểm được fan tìm ra nằm đa phần ở Seoul và một số nằm ở các tỉnh phụ cận.

Xem thêm Du lịch Seoul

1. Quán cà phê Hakrim Dabang

Quán cà phê Hakrim DabangĐây là địa điểm quay phim quen thuộc của đài truyền hình SBS, trong đó gần đây là bộ phim đình đám “Người thừa kế”. Quán được mở từ năm 1956, được thiết kế theo phong cách truyền thống Dabang. Đây là nơi Do Min Joon và người bạn duy nhất của anh cùng với luật sư Jang thường xuyên đến.

Địa chỉ: 94-2, Myeongryun 4-ga, quận Jongno, Seoul. Mở cửa từ 10h đến 0h sáng hôm sau. Giá đồ uống khoảng 5.000-6.000 won.

2. Làng Dân tộc Hàn Quốc

Làng Dân tộc Hàn QuốcĐây là nơi Do Min Joon sống vào đầu triều đại Choseon. Bối cảnh này xuất hiện trong nhiều tập phim, bao gồm cả ngoại cảnh và trong nhà. Địa chỉ: số 35, phường Bora, quận Giheung, Yongin, tỉnh Gyeonggi. Giờ mở cửa: từ 9h đến 18h hàng ngày, có thay đổi theo mùa. Giá vé người lớn là 15.000 won.

3. Đường rừng Soryeongwon

Đường rừng SoryeongwonĐây là nơi quay phim quen thuộc của đài truyền hình MBC và KBS. Con đường này cũng là địa điểm quay cảnh hành động của Chun Song Yi sau khi bị thương và là nơi Do Min Joon nhớ lại quá khứ, trong tập 13 và 16.

Địa chỉ: số 267, ấp Yeongjang, Gwangtan, Paju, tỉnh Gyeongg. Đây là khu vực mang tính chất lịch sử nên hầu như không mở cửa rộng rãi. Do đó, khách tham quan cần được cho phép trước khi đi vào khu vực này.

4. Petite France

Petite France

Khu resort với thiết kế đồng quê châu Âu với những tòa nhà sơn màu sắc sặc sỡ, bồn hoa lãng mạn ngọt ngào, là nơi Do Min Joon bất ngờ hôn Chun Song Yi trong tập 15. Địa chỉ: số 616, ấp Goseong, Cheongpyeong, huyện Gapyeong, tỉnh Gyeonggi.

Mở cửa từ 9h đến 18h hàng ngày, tất cả các ngày trogn năm. Giá vé người lớn 8.000 won, 6.000 won áp dụng với nhóm khách trên 20 người.

5. Nhà hàng xoay N Grill trên tháp Namsan, Seoul

Nhà hàng xoay N Grill trên tháp Namsan, SeoulNhà hàng xoay trên tháp Namsan là nơi Chun Song Yi đợi Do Min Joon quay về trong tập 16. Nhà hàng lãng mạn, chiếc cầu khóa tình yêu trên cao là những cảnh quay thơ mộng của đôi uyên ương khiến các fan nữ đổ gục. Địa chỉ: tháp N Seoul 5F, 1-3, Yongsanong 2-ga, quận Yongsan, Seoul.

Mở cửa từ 11h đến 23h vào cuối tuần (nghỉ từ 14h đến 17h). Giá cả: bữa trưa: 45.000 – 88.000 won, bữa tối: 85.000 – 250.000.

6. Nhà hàng Luka 511

Nhà hàng Luka 511Nhà hàng với phong cách châu Âu cổ điển, sang trọng xuất hiện trong tập 3 và tập 17. Đây là địa điểm đóng nhiều bộ phim nổi tiếng, trong đó có I Miss You (năm 2012). Địa chỉ: 115-16, phường Cheongdam, quận Gangnam, Seoul. Mở cửa từ 9h đến 23h hàng ngày. Bữa trưa khoảng 75.000 won; bữa tối: 120.000-180.000.

7. Quán cafe sách do bạn thân của Song Yi làm chủ

Quán cafe sách do bạn thân của Song Yi làm chủKhung cảnh ấm cúng, gần gũi của tiệm cafe này đã xuất hiện trong nhiều tập phim. Đây là quán cafe do bạn thân duy nhất của Song Yi làm chủ. Quán ở địa chỉ: 50-6, Changcheon-ong, quận Seodaemun, Seoul. Giá cả: 2.000 won một giờ, 5.000 won ba giờ, mức phí cố định không áp dụng vào cuối tuần và các ngày lễ tết.

8. Đại học Incheon

Đại học IncheonĐây là trường Đại học nơi Chun Song Yi đang theo học và Do Min Joon làm giảng viên. Khung cảnh lớp học, sân trường xuất hiện thường xuyên trong mỗi tập phim. Địa chỉ: số 119, Academy-ro, quận Yeonsu, Incheon.

9. Bảo tàng thành phố Incheon

Bảo tàng thành phố Incheon

Nơi trưng bày binyeo (kẹp tóc truyền thống của Hàn Quốc), một điềm báo quan trọng, xuất hiện nhiều trong các tập phim. Địa chỉ: số 525, phường Okryeon, quận Yeonsu, Incheon. Giờ mở cửa từ 9h đến 18h, từ thứ 3 đến Chủ nhật.

10. Nhà hàng Yurim Myeon

Nhà hàng Yurim MyeonNhà hàng mì nổi tiếng ở Seoul, ra đời cách đây 50 năm. Đây là nơi Do Min Joon và luật sư Jang (do Kim Changwan đóng) đã đến sau khi Chun Song Yi nói cô ấy muốn ăn mì trong tập 7. Địa chỉ: số 16, phường Seosomun, quận Jung, Seoul. Giờ mở cửa từ 11h đến 21h, riêng Chủ nhật chỉ mở đến 17h. Giá mì bibim, buckwheat: 7.000-8.000 won.

11. Bảo tàng Mỹ thuật Seoul, Seosomun

Bảo tàng Mỹ thuật Seoul, SeosomunTại đây, Do Min Joon đã to tiếng với luật sư Jang sau khi anh chàng mua chiếc điện thoại đầu tiên tặng Chun Song Yi trong tập 7. Địa chỉ: số 37, phường Seosomun, quận Jung, Seoul. Giờ mở cửa: từ 10h đến 20h, từ thứ 3 đến thứ 6, đến 19h ngày cuối tuần. Các mức giá vào cửa phụ thuộc vào từng triển lãm.

12. Trung tâm mua sắm Dongdaemun Design Plaza (DDP)

Trung tâm mua sắm Dongdaemun Design PlazaTrung tâm mua sắm rộng lớn, xa hoa Dongdaemun Design Plaza (DDP) là nơi Chun Song Yi gặp tai nạn trong tập 13. Địa chỉ: 2-1, Euljiro 7-ga, quận Jung, Seoul. Trung tâm mua sắm này vừa được mở cửa ngày 21/3 vừa qua.

13. Nhà hàng Omok Jip

Nhà hàng chân giò nổi tiếng nơi Chun Song Yi cùng một người bạn làm nghề chăm sóc da đến trong khi lo lắng về việc người ngoài hành tinh không bao giờ già đi trong tập 17. Địa chỉ: số 45, tầng 1, trung tâm mua sắm Mokdong Paragon, 917, phường Mok, quận Yangcheon, Seoul. Mở cửa từ 11h đến 0h sáng hôm sau, tất cả các ngày trong năm. Tại đây, món chân giò có giá khoảng 30.000 won.

Theo Ngôi Sao

Xem thêm Khách sạn Seoul, Hàn Quốc (Giá phòng từ 807.000 VND)

***

Tham khảo: Cẩm nang du lịch iVIVU.com

Đánh giá bài viết này

1 Sao2 Sao3 Sao4 Sao5 Sao (1 lượt, 5,00 điểm trên 5)
Loading...