20 điều thú vị có thể bạn chưa biết về du lịch Tokyo

18:30 27/11/2014

Tokyo là một thành phố du lịch luôn mang đến cho bạn nhiều điều thú vị không ngờ, nếu bạn vẫn luôn nghĩ rằng mình đã biết hết về những điều hấp dẫn của thành phố này, thì 20 điều dưới đây có thể khiến bạn ngạc nhiên về thành phố nhiều màu sắc Tokyo.

20 điều thú vị về du lịch Tokyo

Quận Greater cùng với thủ đô Tokyo, là khu vực đô thị lớn nhất trên thế giới.

1. Quận Greater cùng với thủ đô Tokyo, là khu vực đô thị lớn nhất trên thế giới. Ảnh: Alessandro Baffa

Thành phố Tokyo có nghĩa là “Kinh đô ở phía đông”

2. Thành phố Tokyo có nghĩa là “Kinh đô ở phía đông”. Ảnh: Les Taylor

Thủ đô của Nhật Bản đáng lẽ là chủ nhà của Thế vận hội Olympic mùa hè năm 1940.

3. Thủ đô của Nhật Bản đáng lẽ là chủ nhà của Thế vận hội Olympic mùa hè năm 1940. Nhưng đã bị hủy bỏ và trao quyền cho thành phố Helsinki (Phần Lan), bởi do cuộc chiến tranh thế giới lần thứ II. Ảnh: James Justin

Tokyo Disneyland là công viên đầu tiên của Disney được xây dựng ở bên ngoài nước Mỹ.

4. Tokyo Disneyland là công viên đầu tiên của Disney được xây dựng ở bên ngoài nước Mỹ. Ảnh: Tom Bricker

Trước mỗi dịp lễ hội Hoa anh đào hằng năm, các đài truyền hình và đài phát thanh ở Tokyo liên tục đưa tin về sự phát triển của hoa, cũng như so sánh sự nở rộ của hoa anh đào ở các vùng khác nhau của Nhật Bản.

5. Trước mỗi dịp lễ hội Hoa anh đào hằng năm, các đài truyền hình và đài phát thanh ở Tokyo liên tục đưa tin về sự phát triển của hoa, cũng như so sánh sự nở rộ của hoa anh đào ở các vùng khác nhau của Nhật Bản. Ảnh: mirei24

 Tháp Eiffel là nguồn cảm hứng cho việc xây dựng tháp Tokyo, cứ 5 năm tháp Tokyo lại được sơn lại một lần

6. Tháp Eiffel là nguồn cảm hứng cho việc xây dựng tháp Tokyo, cứ 5 năm tháp Tokyo lại được sơn lại một lần, và phải mất 12 tháng mới có thể sơn xong toàn bộ tháp. Ảnh: konishiroku

Oshiya là một “nghề” được sử dụng trong một số nhà ga ở Tokyo.

7. Oshiya là một “nghề” được sử dụng trong một số nhà ga ở Tokyo. Các tiếp viên Oshiya sẽ có nhiệm vụ đẩy người, hoặc dồn nhiều người nhất lên tàu vào những giờ cao điểm. Ảnh: Iwillbehomesoon

Buổi biểu diễn âm nhạc dài nhất từng được tổ chức tại Tokyo Dome là của ban nhạc Guns N 'Roses.

8. Buổi biểu diễn âm nhạc dài nhất từng được tổ chức tại Tokyo Dome là của ban nhạc Guns N ‘Roses. Vào ngày 18 tháng 12 năm 2009, Guns N ‘Roses đã chơi nhạc trong thời gian ba tiếng 37 phút. Ảnh: Kevin Poh

Cung điện Hoàng gia Tokyo thường không mở cửa đón du khách, ngoại trừ ngày sinh nhật của Đức vua hoặc năm mới.

9. Cung điện Hoàng gia Tokyo thường không mở cửa đón du khách, ngoại trừ ngày sinh nhật của Đức vua hoặc năm mới. Ảnh: Marufish

Hara Takashi – Thủ tướng thứ 19 của Nhật Bản đã bị ám sát vào ngày 4/11/1921 bởi người lái tàu, đã bất ngờ điều khiển tàu đi lệch đường ray.

10. Hara Takashi – Thủ tướng thứ 19 của Nhật Bản đã bị ám sát vào ngày 4/11/1921 bởi người lái tàu, đã bất ngờ điều khiển tàu đi lệch đường ray. Ảnh: Loïc Lagarde

Bạn có thể nhìn thấy chiếc máy bán hàng tự động ở khắp mọi nơi tại Tokyo

11. Bạn có thể nhìn thấy chiếc máy bán hàng tự động ở khắp mọi nơi tại Tokyo, không chỉ bán riêng một mình nước, những chiếc máy ở đây còn bán cả bánh mì, thuốc lá, và trứng tươi. Ảnh: Kevin Dooley

Với trung bình 3,64 triệu lượt người đi qua hàng ngày, Shinjuku đã trở thành nhà ga đông đúc nhất trên thế giới.

12. Với trung bình 3,64 triệu lượt người đi qua hàng ngày, Shinjuku đã trở thành nhà ga đông đúc nhất trên thế giới. Các con phố ở quận Shinjuku cũng được xem là nơi có lưu lượng giao thông qua lại luôn tấp nập. Ảnh: Luke Zeme

Khách sạn Capsule (con nhộng) với mỗi phòng có kích thước như một chiếc tủ lạnh lớn

13. Khách sạn Capsule (con nhộng) với mỗi phòng có kích thước như một chiếc tủ lạnh lớn, có thể được tìm thấy ở khắp nơi tại Tokyo. Ảnh: Brandon king

Một khối lượng thủy sản khổng lồ có trị giá khoảng 28 triệu đô la, được bày bán hàng ngày tại chợ cá Tsukiji.

14. Một khối lượng thủy sản khổng lồ có trị giá khoảng 28 triệu đô la, được bày bán hàng ngày tại chợ cá Tsukiji. Ảnh: Osamu Kaneko

Mặc dù núi Phú Sĩ được xem như là biểu tượng cho vẻ đẹp của phong cảnh Tokyo

15. Mặc dù núi Phú Sĩ được xem như là biểu tượng cho vẻ đẹp của phong cảnh Tokyo, nhưng thực sự bạn chỉ có thể được nhìn thấy được ngọn núi ít hơn 180 ngày trong năm. Bởi sự bao phủ của những đám mây và nồng độ bụi trong không khí của Tokyo. Ảnh: Les Taylor

Mì ramen là một món ăn truyền thống của Tokyo, với cách chế biến và hương vị đặc trưng rất thơm ngon.

16. Mì ramen là một món ăn truyền thống của Tokyo, với cách chế biến và hương vị đặc trưng rất thơm ngon. Ảnh: Yamashita Yosei

Nhiều người tin rằng tòa nhà Roppongi Hills đã bị dính “bùa”, bởi sau một loạt các sự kiện không may diễn ra ở tòa cao ốc hoành tráng này.

17. Nhiều người tin rằng tòa nhà Roppongi Hills đã bị dính “bùa”, bởi sau một loạt các sự kiện không may diễn ra ở tòa cao ốc hoành tráng này. Ảnh: Les Taylor

Năm 1962, Tokyo trở thành thành phố đầu tiên trong lịch sử với số lượng dân số lớn hơn 10 triệu người

18. Năm 1962, Tokyo trở thành thành phố đầu tiên trong lịch sử với số lượng dân số lớn hơn 10 triệu người, khiến Tokyo trở thành thành phố lớn nhất thế giới vào thời điểm đó. Ảnh: Paul

Món thịt gà xiên nướng (Yakitori) hấp dẫn có thể được tìm thấy trên khắp các ngóc ngách của Tokyo.

19. Món thịt gà xiên nướng (Yakitori) hấp dẫn có thể được tìm thấy trên khắp các ngóc ngách của Tokyo. Ảnh: Jonathan Lin

Tokyo có tới hơn 100 trường đại học và cao đẳng và một phần ba số sinh viên đại học của Nhật Bản

20. Tokyo có tới hơn 100 trường đại học và cao đẳng và một phần ba số sinh viên đại học của Nhật Bản, là đang theo học tại Tokyo. Ảnh: Agustin Rafael Reyes

Theo Traveltimes.vn

Đặt ngay KHÁCH SẠN TOKYO giá rẻ bất ngờ chỉ từ 1.090.000 đồng

***

Tham khảo: Cẩm nang du lịch iVIVU.com

Đánh giá bài viết này

1 Sao2 Sao3 Sao4 Sao5 Sao (4 lượt, 3,25 điểm trên 5)
Loading...