Ngây ngất với lễ hội của thời trang và da thịt

22:14 10/09/2014

Đến với lễ hội hóa trang lớn nhất hành tinh Carnival tại Brazil, bạn sẽ bị choáng ngợp như đang được xem một màn trình diễn nội y của Victoria’s Secret nhưng đặc sắc và có quy mô rộng hơn nhiều.

Lễ hội Carnival đầy màu sắc là một trong những nét đẹp văn hóa vô cùng ấn tượng ở nhiều quốc gia châu Mỹ Latinh, nhưng đặc biệt nhất vẫn là ở thủ đô Rio de Janeiro, Brazil. Mỗi năm lễ hội này thu hút tới hàng triệu người đổ xuống đường để tham dự, trong đó có rất nhiều du khách đến du lịch Brazil. Ngày hội của vũ điệu và thời trang này được diễn ra lần đầu tiên vào khoảng những năm 30, 40 thế kỷ trước.

Khi ấy chỉ có một nhóm người ăn mặc độc đáo, ngồi trên xe và múa hát suốt từ con phố này tới con phố khác. Sau vài chục năm, lễ hội Carnival đã phát triển trở thành một biểu tượng độc đáo của đất nước Brazil với điệu vũ ma thuật, phục trang hấp dẫn, những chiếc xe được trang trí bắt mắt và cả cơ thể nóng bỏng của các vũ công cùng những người tham gia. Lễ hội thường được diễn ra vào cuối tháng hai cho tới đầu tháng ba hàng năm và đây cũng là thời điểm mà có rất nhiều người đến du lịch Brazil – một cơ hội cho lễ hội diễn ra thành công hơn.

Lehoi A1

Ảnh Trí Thức Trẻ.

Lễ hội Carnival ở Brazil tràn ngập nhạc điệu và những bộ cánh ấn tượng. Nhắc tới Carnival khi đi du lịch Brazil thì không thể bỏ qua thứ biến nó trở thành một sự kiện của nhứng điều kỳ diệu, đó là trang phục cầu kỳ và lộng lẫy. Thời trang ở lễ hội Carnival là một chủ đề rất lý thú. Không chỉ có vũ công samba mà cả những người bán vé và nhiều du khách cũng khoác lên mình những bộ trang phục độc đáo để hòa mình vào không khí rộn ràng của những lễ hội hóa trang lớn nhất hành tinh. Trang phục để tham gia lễ hội Carnival có giá không hề rẻ.

Những vũ công cho biết mỗi bộ cánh họ khoác lên người, tùy độ phức tạp mà được định giá, trung bình khoảng gần bằng tiền của một chiếc xe hơi. Những bộ nội y có diện tích cực nhỏ nhưng được đính tỉ mỉ những viên pha lê cao cấp cùng đôi cánh đi kèm có giá hàng ngàn đô la. Trang phục ấn tượng và đặc biệt độc đáo có thể lên tới vài chục nghìn đô la.

Lehoi A2

Ảnh Trí Thức Trẻ.

Bộ trang phục cầu kỳ có thể lên tới hàng chục ngàn đô la (khoảng vài trăm triệu đồng) Tuy nhiên cũng có những bộ có giá khá thấp, ít trang trí hoặc đính hạt rẻ tiền, khoảng 200 – 300 đô la (khoảng 4 – 6 triệu đồng). Thông thường chỉ những khách du lịch Brazil mới thường chọn trang phục có giá rẻ như vậy bởi trong lễ hội Carnival, luôn có sự cạnh tranh về thời trang giữa các vũ công.

Ai cũng muốn mình trở thành người nổi bật và quyến rũ nhất. Có rất nhiều quy định về trang phục biểu diễn của các vũ công. Họ phải bảo quản đồ diễn của mình rất kỹ lưỡng và phải mặc theo đúng quy cách. Họ không được mặc quần áo sáng màu bên dưới trang phục diễn. Và nếu đồ diễn quá sexy thì họ phải chấp nhận những khoảng hở của trang phục. Mọi biện pháp “kín đáo hóa” như đi tất, mặc thêm quần dài, áo quây…. đều không được phép. Đặc biệt, người quản lý của lễ hội cũng có thể cho vũ công trình diễn và đi diễu hành nếu như họ để rơi lông, hạt đính trên đôi cánh. Một số vũ công và du khách chọn hình thức vẽ lên cơ thể thay vì khoác lên mình những bộ trang phục cầu kỳ.

Andrea Martins – một vũ công hàng đầu Rio de Janeiro cho biết mình thích mặc trang phục trang phục biểu diễn dạng vẽ bởi nó khiến cô cảm thấy tự do và thoải mái hơn. Nếu như mỗi bộ cánh nặng từ 3 kg tới 26 kg thì hình thức vẽ cơ thể khiến họ dễ dàng thực hiện các điệu vũ hơn nhiều mà không làm mất đi vẻ bề ngoài lộng lẫy. Mỗi lần vẽ cơ thể tiêu tốn của Andrea khoảng gần 6 tiếng đồng hồ và hơn 1 ngàn đô la (khoảng 22 triệu đồng).

Lehoi A3

Nhiều người chọn hình thức vẽ cơ thể thay vì khoác bộ cánh nặng nề. Ảnh Trí Thức Trẻ.

Lehoi A4

Ảnh Trí Thức Trẻ.

Nữ diễn viên Brazil Angela – Bizimake từng bị cảnh sát hỏi thăm vì vẽ quốc kỳ lên ngực trần để tham dự lễ hội Carnival. Mặc dù lễ hội này ngập tràn những trang phục sexy nhưng những hành động bị cho là bất kính với quốc gia vẫn bị lưu ý Từng có nhiều ý kiến phản ánh lễ hội Carnival ở Brazil không chỉ đơn thuần là một hoạt động nghệ thuật mà những điệu vũ sexy cùng lối ăn mặc khêu gợi của những người tham gia mang đậm tính chất gợi dục.

Tuy nhiên, đối với người dân Brazil, vẻ đẹp của cơ thể thể hiện thông qua lễ hội hóa trang chính là cách tôn vinh báu vật của tạo hóa. Bên cạnh đó, chính phủ Brazil cũng lên một loạt các kế hoạch và rót hàng chục triệu đô la cho việc hoàn thiện lễ hội Carnival để nó trở thành một biểu tượng văn hóa thực sự thay vì hoạt động nhục dục như đánh giá của một số khách đến du lịch Brazil.

Cùng ngắm nhìn những màn trình diễn thời trang vô cùng lộng lẫy ở lễ hội Carnival năm 2014!

Ảnh Trí Thức Trẻ.

Một vài vũ công không ngại khỏa thân gần như toàn phần. Ảnh Trí Thức Trẻ.

Lehoi A6

Ảnh Trí Thức Trẻ.

Lehoi A7

Ảnh Trí Thức Trẻ.

Lehoi A8

Trang phục của lễ hội Carnival như những tác phẩm nghệ thuật. Ảnh Trí Thức Trẻ.

Lehoi A9

Lễ hội diễn ra vào cuối tháng 2, đầu tháng 3 hàng năm. Ảnh Trí Thức Trẻ.

Lehoi A10

Ảnh Trí Thức Trẻ.

Những bộ cánh vô cùng công phu.

Những bộ cánh vô cùng công phu. Ảnh Trí Thức Trẻ.

Lehoi A12

Ảnh Trí Thức Trẻ.

Lehoi A13

Ảnh Trí Thức Trẻ.

Lehoi A14

Ảnh Trí Thức Trẻ.

Lehoi A15

Trang phục của vũ công được làm bằng tay, cẩn thận và công phu. Ảnh Trí Thức Trẻ.

Lehoi A16

Tại lễ hội Carnival ở Brazil, những chàng trai ăn mặc như con gái xuất hiện ở nhiều nơi với vũ đạo khiêu khích. Ảnh Trí Thức Trẻ.

Lehoi A17

Một màn trình diễn cổ động World Cup. Ảnh Trí Thức Trẻ.

 Theo Trí Thức Trẻ

 

Xem thêm Khách sạn ở Sao Paulo, Brazil giá ưu đãi chỉ có tại iVIVU.com

 ***

Tham khảo: Cẩm nang du lịch iVIVU.com

Đánh giá bài viết này

1 Sao2 Sao3 Sao4 Sao5 Sao (Hãy là người đầu tiên đánh giá bài viết này!)
Loading...