Người Mỹ có xu hướng thích đi du lịch ở đâu tại nước ngoài?

16:44 22/08/2014

Người Mỹ từ lâu đã được đánh giá là một bộ phận khách du lịch quan trọng, góp phần không nhỏ vào sự tăng trưởng của ngành du lịch thế giới. Và việc nắm bắt được xu hướng du lịch của người Mỹ cũng được xem là cách để nắm bắt được thị trường khách du lịch tiềm năng này.

Châu Âu là điểm đến yêu thích số 1 của người Mỹ

Châu Âu là điểm đến yêu thích của người Mỹ

Ảnh: Visart.io

Người Mỹ rất thích đi du lịch. Tuy nhiên, trong khi du lịch nội địa được xem là phổ biến hơn cả thì một bộ phận lớn người Mỹ vẫn rất thích đi du lịch ở nước ngoài. Dưới đây là những số liệu mới được công bố bởi Văn phòng Du lịch và Lữ hành (OTTI) của Mỹ, từ việc phân tích các số liệu các công dân Mỹ du lịch nước ngoài bằng đường hàng không.

Châu Âu là điểm đến yêu thích của người Mỹ

Ảnh: Visart.io

Nhìn vào bảng số liệu ta có thể thấy, châu Âu là điểm đến du lịch phổ biến nhất đối với người Mỹ trong năm 2013. Tuy rằng, Canada và Mexico gần Mỹ hơn, và có nhiều điểm tương đồng hơn so với châu Âu, nhưng họ vẫn xếp thứ hai về mức độ được yêu thích. Một kết quả cũng khá bất ngờ khác là vùng biển Caribbean ở Trung Mỹ, được xếp thứ ba về mức độ được người Mỹ lựa chọn, nguyên nhân của kết quả gây nhiều bất ngờ này, có thể đến từ việc người Mỹ thích những kỳ nghỉ dài trên những thiên đường nhiệt đới ở những vùng biển khu vực Trung Mỹ.

Mỹ là quốc gia có sức hút mạnh mẽ về du lịch

Vào dịp này, OTTI cũng công bố số liệu về du khách nước ngoài đến thăm Mỹ. Theo bảng số liệu, trong năm 2013 Mỹ đón tổng cộng hơn 69 triệu lượt khách ghé thăm bằng đường hàng không, lượng khách đến từ nhiều quốc gia và khu vực trên thế giới, nhưng trong đó nhiều nhất là du khách đến từ Canada và Mexico, với số lượng khách đáng kinh ngạc lên đến 37,7 triệu khách.

Mỹ là quốc gia có sức hút mạnh mẽ về du lịch

Ảnh: Visart.io

Dưới đây là những số liệu được phân tích từ những du khách sử dụng phương tiện hàng không để đi du lịch, tuy nhiên nếu chúng ta phân tích thêm số lượng du khách di chuyển đến Mỹ bằng cách hình thức khác, có lẽ con số sẽ không dừng lại ở mức như vậy.

Mỹ là quốc gia có sức hút mạnh mẽ về du lịch

Ảnh: Visart.io

Sự “trỗi dậy” của lượng khách du lịch châu Á

Những con số từ bảng số liệu dưới đây cũng minh họa cho sự phổ biến của khách lịch Mỹ tại khu vực Trung Mỹ và vùng Caribean. Một điều bất ngờ thú vị là khách du lịch khu vực đến từ châu Á và Nam Mỹ đang vượt qua khách du lịch Mỹ tại khu vực này. Sự gia tăng du khách đến từ Nam Mỹ được xem là điều khá dễ hiểu, bởi dù sao nơi đây cũng khá gần với Trung Mỹ và Caribean. Tuy nhiên, sự gia tăng của khách du lịch châu Á được xem là một điều khá bí ẩn.

Sự “trỗi dậy” của lượng khách du lịch châu Á

Ảnh: Visart.io

Sự “trỗi dậy” của lượng khách du lịch châu Á

Ảnh: Visart.io

Sự “trỗi dậy” của lượng khách du lịch châu Á

Ảnh: Visart.io

Theo bảng số liệu, trong những năm gần đây giao thông ra nước ngoài hầu hết đều gia tăng ở các nước trên thế giới. Nhưng đặc biệt, đáng chú ý nhất phải kể đến là lượng giao thông nội địa của khu vực châu Á trong bốn năm vừa qua, đã có sự tăng lên đáng kể, điều này có thể được xem là tín hiệu cho một xu hướng mới trong du lịch.

Sự “trỗi dậy” của lượng khách du lịch châu Á

Ảnh: Visart.io

Nhìn vào bản đồ nhiệt của tổng lượng khách du lịch đến thăm Mỹ từ năm 1996-2013 cho thấy, thời điểm xảy ra sự cố khủng bố ngày 11/9/2011, thì lượng khách du lịch trong và ngoài nước Mỹ đã giảm đi một số lượng đáng kể. Tuy nhiên, đến năm 2009, đã có sự gia tăng ổn định hơn mặc dù vẫn còn chậm. Hầu hết những giai đoạn khách du lịch có chiều hướng giảm đều trùng với những đợt suy thoái về kinh tế, và những bối ảnh về chính trị không hề gây ảnh hưởng đến việc đi du lịch của người Mỹ.

San San (Nguồn: Visart.io)

Du lịch khắp Việt Nam và toàn Thế giới tiết kiệm hơn khi ĐẶT PHÒNG KHÁCH SẠN TRỰC TUYẾN tại iVIVU.com

***

Tham khảo: Cẩm nang du lịch iVIVU.com

Đánh giá bài viết này

1 Sao2 Sao3 Sao4 Sao5 Sao (4 lượt, 4,00 điểm trên 5)
Loading...