Dưới 5 ngàn đồng vẫn có thể ăn ngon trong chuyến du lịch Hội An

16:56 29/02/2016

Du lịch Hội An, du khách không chỉ ngất ngây bởi những cảnh đẹp tuyệt vời tạo hóa ban tặng cho nơi đây mà còn bị hút hồn bởi những món ăn vặt cực ngon và cũng cực rẻ.

Dưới 5 ngàn đồng vẫn có thể ăn ngon trong chuyến du lịch Hội An

Dạo bước trên những con đường nhỏ, đi qua từng khu phố, bạn dễ dàng tìm thấy những gánh hàng rong với đủ các món ăn hấp dẫn đầy màu sắc và hương vị… Dưới đây là những món ăn vặt ở Hội An dưới 5.000 đồng ngon lành bạn nên ghi nhớ để thưởng thức khi du lịch Hội An.

1. Thịt xiên nướng

Đi qua những góc phố ẩm thực, du khách khó có thể kìm lòng trước mùi thơm ngạt ngào tỏa ra từ những gánh hàng thịt xiên nướng. Miếng thịt heo được xắt dài và mỏng, ướp gia vị thật thấm, kẹp vào giữa chiếc đũa tre rồi đem nướng trên bếp than. Thịt nướng xong được cuốn trong bánh tráng mỏng, mì lá, kèm thêm rau sống, dưa leo và chấm vào bát nước sốt sánh mịn đậm đà. Vào thời điểm cuối năm với tiết trời se lạnh, còn gì tuyệt hơn khi thưởng thức món ăn của du lịch Hội An giá rẻ mà lại hấp dẫn như thế này?

Một gánh thịt xiên nướng trong khu phố cổ Hội An.

Một gánh thịt xiên nướng trong khu phố cổ Hội An. Ảnh:Tri thức trẻ

Mỗi xiên thịt nướng ở Hội An có giá 5.000 đồng.

Mỗi xiên thịt nướng ở Hội An có giá 5.000 đồng. Ảnh:Tri thức trẻ

2. Bánh bèo chén

Có thể nói, bánh bèo ở Hội An có mặt khắp nơi: từ quầy ẩm thực trong chợ, các tiệm ăn, gánh hàng rong cho đến xe đẩy bán dạo,… Bánh được làm từ gạo ngon, đem xay thành bột rồi đổ vào từng chén nhỏ. Phần nhân rưới lên bánh được nấu sền sệt từ tôm, thịt xay, hành phi, rắc lên ít sợi bánh giòn rụm, sau cùng chan với nước mắm mặn xắt thêm ít ớt tươi. Bánh bèo là món ăn ngon của du lịch Hội An đơn giản nhưng rất vừa miệng, bạn có thể thưởng thức một vài chén để cảm nhận mùi vị, cũng có thể ăn mấy chục chén cho đến no nê thì thôi. Bánh bèo Hội An có hai loại mặn và ngọt, có giá từ 2.000 – 3.000 đồng/chén.

Chén bánh bèo ở Hội An hấp dẫn với nhân tôm, thịt...

Chén bánh bèo ở Hội An hấp dẫn với nhân tôm, thịt… Ảnh: Trí thức trẻ

Bạn có thể ăn chơi vài chén hoặc ăn no bằng vài chục chén.

Bạn có thể ăn chơi vài chén hoặc ăn no bằng vài chục chén. Ảnh: Trí thức trẻ

3. Xí mà (chè mè đen)

Ở phố cổ, người dân nơi đây không ai còn xa lạ với món “xí mà” (hay còn gọi là chè mè đen), một món ăn ngon của du lịch Hội An bạn không nên bỏ qua. Loại chè sền sệt với mùi thơm nhẹ nhàng đặc trưng của mè đen hòa quyện với các loại lá cây dược liệu. Không những thế, xí mà còn được xem là bài thuốc tự nhiên, rất tốt cho hệ tiêu hóa.

Gánh xì mà giản dị nơi góc phố Hội An

Gánh xì mà giản dị nơi góc phố Hội An. Ảnh: Trí thức trẻ

Xí mà được đựng trong những chiếc chén nhỏ xíu mà cũng chỉ múc lưng lưng để khi ăn đỡ ngán. Múc một thìa nhỏ trong chén xí mà nóng hổi không chỉ giúp bạn tận hưởng vị ngọt ngào thấm dần nơi đầu lưỡi mà còn cảm nhận sự ấm áp bên bờ sông Hoài đầy gió…

Một chén xí mà bổ dưỡng có giá 5.000 đồng.

Một chén xí mà bổ dưỡng có giá 5.000 đồng. Ảnh: Tri thức trẻ

4. Những loại chè phong phú

Bên cạnh xí mà, chè ngọt cũng là món ăn được yêu thích của khách du lịch khi du lịch Hội An. Những gánh hàng với đủ các loại chè phong phú: nào là chè bắp, chè đậu ván, hạt sen, đậu xanh, đậu đen… thêm chút nước cốt dừa béo ngậy. Các loại chè đều mang vị ngọt bùi, lại thanh nhiệt, tốt cho sức khỏe. Chúng được múc vào chén nhỏ, khoảng chừng 1 vá (môi) là đầy nên bạn có thể từ từ nhâm nhi tất cả mà không sợ ngán.

Mỗi chén chè hoặc túi chè ở Hội An có giá khoảng 5.000 đồng.

Mỗi chén chè hoặc túi chè ở Hội An có giá khoảng 5.000 đồng. Ảnh: Trí thức trẻ

5. Các loại bánh nhỏ xinh

Các loại bánh ăn vặt ở đây cũng không kém phần đa dạng và đặc sắc. Trên đường tham quan, bạn dễ dàng tìm thấy những quầy hàng bày bán bánh chuối chiên giòn ngọt, bánh tiêu, bánh cam (còn gọi là bánh ram), bánh xoài (tên bánh được đặt dựa theo hình dáng), bánh da lợn nhiều màu bắt mắt, bánh đậu xanh ướt, bánh khoai nướng ngọt bùi, bánh ít lá gai, bánh xu xê (tên gọi chệch của bánh phu thê) quen thuộc. Bạn có thể mua mỗi loại một chiếc để thưởng thức hết hương vị của các món bánh.

Bánh khoai mì nướng ở Hội An giá 5.000 đồng/chiếc.

Bánh khoai mì nướng ở Hội An giá 5.000 đồng/chiếc. Ảnh: Trí thức trẻ

Bánh da lợn giá 3.000 đồng/chiếc.

Bánh da lợn giá 3.000 đồng/chiếc. Ảnh: Trí thức trẻ

Bạn có thể tìm đến các quầy ẩm thực của khu Chợ Hội An, hay tản bộ dọc theo các con đường Lê Lợi, Nguyễn Thái Học, Trần Phú,… đi về hướng Chùa Cầu và Quảng trường sông Hoài để thưởng thức những món ăn vặt hấp dẫn này.

6. Kem ống

Nếu ai đã từng thử qua kem ống – một món ăn vặt tuyệt vời của Hội An, hẳn sẽ rất thích thú với cảm giác lành lạnh cũng như vị ngọt ngào tan dần nơi đầu lưỡi. Kem được làm trong những ống nhôm tròn nhỏ nên được gọi là kem ống (hay kem que). Nhờ độ ngọt thanh nhẹ vừa miệng, không tạo cảm giác ngán nên kem ống dễ dàng “lấy lòng” cả người lớn lẫn trẻ nhỏ. Kem ống thường có 3 vị sô cô la, sữa dừa và… nước tăng lực nhưng vị sữa dừa vẫn được nhiều khách ưa thích nhất. Mỗi que kem ống giá 5.000 đồng, nhưng nếu ra ngoài khu phố cổ chỉ 2.000 – 3.000 đồng.

Những chiếc kem nhỏ, xinh nhưng có hương vị rất khó quên.

Những chiếc kem nhỏ, xinh nhưng có hương vị rất khó quên. Ảnh: Trí thức trẻ

IVIVU.COM GỢI Ý MỘT SỐ KHÁCH SẠN HỘI AN GIÁ TỐT

1. Moon’s Homestay 

2. Khu nghỉ dưỡng Hội An Beach

3. Khu nghỉ dưỡng The Palm Garden Beach Hội An

Theo Trí thức trẻ

Tham khảo danh sách khách sạn Hội An giảm giá ưu đãi tiết kiệm tại iVIVU.com

***

Tham khảo: Cẩm nang du lịch iVIVU.com

Đánh giá bài viết này

1 Sao2 Sao3 Sao4 Sao5 Sao (Hãy là người đầu tiên đánh giá bài viết này!)
Loading...