Khám phá những phong tục Noel lạ đời nhất thế giới

10:42 23/12/2014

Ngày lễ Giáng sinh đang tới rất gần, cùng khám phá nhiều vùng đất mới lạ trên thế giới để tìm hiểu người dân địa phương đón Noel bằng những phong tục lạ thế nào.

New Zealand: ăn đồ lạnh và tắm biển

Các ông già Noel ở New Zealand

Các ông già Noel ở New Zealand

Do khí hậu nóng vào dịp Noel nên người dân châu Úc thường ăn những món đồ mát lạnh vào dịp này

Do khí hậu nóng vào dịp Noel nên người dân châu Úc thường ăn những món đồ mát lạnh vào dịp này

Do đặc thù vị trí địa lý ở Nam bán cầu nên các nước thuộc châu Úc vào thời điểm Noel vào đúng dịp giữa hè. Do khí hậu nóng bức nên phong tục đón lễ Giáng sinh ở những nơi này khác hẳn so với các quốc gia châu Âu. Nhiều người New Zealand có thói quen đi tắm biển vào chiều Giáng sinh. Thay vì uống những thứ đồ nóng hổi, các ông già Noel ở đây thích bia lạnh hơn. Món ăn trong tiệc Giáng sinh thường là những món ăn lạnh, đồ nướng BBQ chứ không phải là gà tây theo truyền thống.

Anh: Bánh Pudding mang lại điều may mắn

Bánh Pudding may mắn của người Anh

Bánh Pudding may mắn của người Anh

Giống như món gà tây của người Mỹ, bánh pudding là thứ đồ không thể thiếu trong tiệc Giáng sinh của người Anh. Khi trộn các nguyên liệu làm bánh, người dân Anh có truyền thống ước một điều mình mong muốn. Ngoài ra, trong bánh còn có chứa những điều đặc biệt như hạt đậu hay đồng xu. Nếu ai nhận được chúng được cho là sẽ gặp nhiều may mắn.

Ucraine: trang trí cây thông bằng mạng nhện

Cây thông Noel trang trí bằng mạng nhện giả của người dân Ucraine

Cây thông Noel trang trí bằng mạng nhện giả của người dân Ucraine

Những cây thông Noel truyền thống thường được trang trí bằng vô số đèn nhiều màu sắc, quả trân châu… thì người dân Ucraine lại có cách khác lạ. Họ có thói quen treo lên cây thông những hình mạng nhện giả hay những con nhện giả. Ngoài ra, ngày lễ Giáng sinh chính thống ở đây là ngày 7/1 hàng năm. Đặc biệt, ông già Noel tới thăm trẻ em bằng xe trượt tuyết do 3 con tuần lộc kéo chứ không phải là 6 con như thường lệ.

Đức: bắn súng vào ngày lễ Noel

Bắn súng chào đón lễ Giáng sinh

Bắn súng chào đón lễ Giáng sinh

Người dân thuộc ngôi làng Schöenau thuộc miền Nam nước Đức có phong tục khá kỳ lạ vào dịp Giáng sinh. Những người đàn ông trong làng sẽ mặc quần áo truyền thống và bắn súng khai hỏa vào thời điểm này để chuẩn bị đón chào một năm mới.

Italia: Phù thủy vác chổi đi phát quà Noel

Phù thủy già đi phát quà đêm Noel

Phù thủy già đi phát quà đêm Noel

Phù thủy già đi phát quà đêm Noel

Phù thủy già đi phát quà đêm Noel

Tại Urbania,Italy, hình ảnh phù thủy vác chổi đi phát quà Noel cho trẻ con đã trở nên quen thuộc với người dân nơi đây. Nhân vật phù thủy này có tên gọi La Benfana với vẻ bề ngoài xấu xí nhưng tính tình tốt bụng. Chính vì vậy, thay vì mong chờ ông già Noel với cỗ xe tuần lộc, trẻ em nơi đây thường chờ đợi một bà phù thủy già tới tặng quà.

Phần Lan: Đi thăm mộ người thân

Trẻ em Phần Lan theo bố mẹ thăm viếng mộ người thân

Trẻ em Phần Lan theo bố mẹ thăm viếng mộ người thân

Họ thắp nến thơm để tưởng nhớ người đã khuất

Họ thắp nến thơm để tưởng nhớ người đã khuất

Tại Phần Lan có phong tục truyền thống ngày Giáng sinh đó là thăm viếng mộ người thân. Trước đêm Noel một ngày, con cháu trong gia đình sẽ tới thăm phần mộ tổ tiên và thắp nến để tưởng nhớ người đã khuất.

Theo Dân trí

Đặt phòng khách sạn trực tuyến với giá tốt nhất tại iVIVU.com

***

Tham khảo: Cẩm nang du lịch iVIVU.com

Đánh giá bài viết này

1 Sao2 Sao3 Sao4 Sao5 Sao (1 lượt, 5,00 điểm trên 5)
Loading...