10 điểm tham quan thú vị mở cửa trong năm 2015

11:32 27/02/2015

2015 hứa hẹn là năm có nhiều sự kiện thú vị cho du khách toàn thế giới, từ bảo tàng khảo cổ học cho tới công viên sinh thái lớn nhất thế giới… Cùng chúng tôi khám phá 10 điểm tham quan thú vị mở cửa trong năm 2015 nhé!

Công viên Hello Kitty ở Chiết Giang, Trung Quốc mở cửa trong tháng 1 năm 2015 với diện tích khoảng 100.000m2.

Công viên Hello Kitty ở Chiết Giang, Trung Quốc mở cửa trong tháng 1 năm 2015 với diện tích khoảng 100.000m2.

Công viên Eternity Passage, Bắc Kinh (mở cửa vào mùa hè năm 2015) là công viên giải trí công nghệ đầu tiên tại Trung Quốc.

Công viên Eternity Passage, Bắc Kinh (mở cửa vào mùa hè năm 2015) là công viên giải trí công nghệ đầu tiên tại Trung Quốc.

Tổ hợp giải trí Texas Grand, Mỹ, mở cửa vào mùa xuân năm 2015

Tổ hợp giải trí Texas Grand, Mỹ, mở cửa vào mùa xuân năm 2015, bao gồm một công viên mô tô thể thao, công viên nước và phức hợp thể thao.

Vương quốc Videogame, Nottingham, Anh (mở cửa tháng 3/2015)

Vương quốc Videogame, Nottingham, Anh (mở cửa tháng 3/2015) là trung tâm có các khu riêng về chương trình cộng đồng, tiếp cận giáo dục, tài liệu lưu trữ, trưng bày theo chủ đề và các cuộc triển lãm tương tác liên quan đến Games.

Bảo tàng nghệ thuật đương đại Garage, Moscow, Nga sẽ ra mắt vào tháng 6 tới.

Bảo tàng nghệ thuật đương đại Garage, Moscow, Nga sẽ ra mắt vào tháng 6 tới. Những tác phẩm đương đại đẹp nhất của nước Nga sẽ được trưng bày tại đây.

Bảo tàng Đại Ai Cập (mở cửa vào mùa thu 2015) nằm giữa kim tự tháp của Giza và Cairo.

Bảo tàng Đại Ai Cập (mở cửa vào mùa thu 2015) nằm giữa kim tự tháp của Giza và Cairo. Nơi đây là tụ điểm của 100.000 hiện vật được khai quật có niên đại hơn 7.000 năm lịch sử. Đây cũng sẽ là viện khảo cổ lớn nhất thế giới, gồm một trung tâm hội nghị, 1 trung tâm đào tạo và một vài xưởng khảo cổ học. Đặc biệt, nơi này sẽ trưng bày hơn 3.500 hiện vật thuộc triều vua Tutankhamen nổi tiếng.

Nhà triển lãm nghệ thuật quốc gia Singapore sẽ là địa điểm trưng bày các tác phẩm nghệ thuật vị giác (visual arts) lớn nhất tại Đông Nam Á khi nó mở cửa vào tháng 11 tới.

Nhà triển lãm nghệ thuật quốc gia Singapore sẽ là địa điểm trưng bày các tác phẩm nghệ thuật vị giác (visual arts) lớn nhất tại Đông Nam Á khi nó mở cửa vào tháng 11 tới. Tọa lạc tại khu Civic District, nơi này sưu tập các tác phẩm nghệ thuật từ thế kỷ 19 cho tới nay.

Bảo tàng Louvre Abu Dhabi, với tổng chi phí hơn 1 tỉ USD, là một trong những bảo tàng văn hóa đắt đỏ nhất thế giới.

Bảo tàng Louvre Abu Dhabi, với tổng chi phí hơn 1 tỉ USD, là một trong những bảo tàng văn hóa đắt đỏ nhất thế giới. Bảo tàng sẽ mở cửa vào tháng 12/2015, trưng bày các bức tranh và tác phẩm điêu khắc lấy từ 13 bộ sưu tập nổi tiếng nhất của Pháp, từ trước thời kỳ đồ đồng đến giai đoạn nghệ thuật pop-art. Bảo tàng có 6.000m2 dành riêng cho các tác phẩm nghệ thuật sắp đặt cố định và 2.000m2 dành cho triển lãm nghệ thuật đương đại.

Bảo tàng National Blues, St.Louis, Missouri, Hoa Kỳ có diện tích 1.486 m2

Bảo tàng National Blues, St.Louis, Missouri, Hoa Kỳ có diện tích 1.486 m2, bao gồm một nhà hát có sức chứa 100 chỗ ngồi. Bảo tàng sẽ mở cửa vào cuối năm 2015.

Khu nghỉ dưỡng sinh thái Funtasy Island, Indonesia là khu sinh thái lớn nhất thế giới, sẽ mở cửa vào cuối năm 2015.

Khu nghỉ dưỡng sinh thái Funtasy Island, Indonesia là khu sinh thái lớn nhất thế giới, sẽ mở cửa vào cuối năm 2015. Trị giá hơn 240 triệu USD, khu vui chơi giải trí có diện tích lên tới 740 ha này có rừng nhiệt đới đa cảm giác, những cuộc đi săn dưới sông hay trên cạn, khu lặn bình khí và ống thở, khu tương tác với cá heo và một hồ cá là nơi du khách có thể trải nghiệm, bơi với cá mập, cá voi…

Theo Ngoisao.vn

Tiết kiệm đến 65% khi đặt phòng khách sạn trực tuyến tại iVIVU.com

***

Tham khảo: Cẩm nang du lịch iVIVU.com

Đánh giá bài viết này

1 Sao2 Sao3 Sao4 Sao5 Sao (1 lượt, 5,00 điểm trên 5)
Loading...