13 điều tuyệt vời khiến bạn yêu ‘điên cuồng’ du lịch Philippines

16:02 25/09/2015

Là một quốc gia xinh đẹp được hình thành từ hơn 7.000 hòn đảo lớn nhỏ khác nhau, Philippines được xem là thiên đường du lịch với rất nhiều yếu tố đặc trưng về lịch sử, văn hóa cũng như cảnh đẹp thiên nhiên độc đáo.

Cùng iVIVU.com khám phá những điều tuyệt vời khiến bạn yêu ‘điên cuồng’ đất nước xinh đẹp này nhé!

13 điều tuyệt vời khiến bạn yêu ‘điên cuồng’ du lịch Philippines

1. Vẻ đẹp bất tận của đảo Borocay

Là một trong những hòn đảo bé nhỏ nhất của Phillipines nhưng Boracay lại là hòn đảo xinh đẹp và quyến rũ nhất

Là một trong những hòn đảo bé nhỏ nhất của Phillipines nhưng Boracay lại là hòn đảo xinh đẹp và quyến rũ nhất

Là một trong những hòn đảo bé nhỏ nhất của Phillipines nhưng Boracay lại là hòn đảo xinh đẹp và quyến rũ nhất với bãi cát trắng như pha lê mềm mịn, trải dài và nước biển xanh như ngọc vỗ về bờ cát. Nhiều khách du lịch khi đến với hòn đảo này không ngần ngại gọi Boracay là thiên đường nhân gian. Đây là một điểm “phải đến” ở Đông Nam Á trong các sách du lịch cũng như trên các trang web hướng dẫn du lịch. Với vẻ đẹp rực rỡ của mình, Boracay được ví như một viên ngọc giữa trùng khơi.

2. Không khí rộn ràng của lễ hội Ati-Atihan

Xuất hiện đã được 800 năm, Ati-Atihan được coi là lễ hội mùa xuân lớn nhất, nhiều màu sắc và thú vị nhất ở Philippines.

Xuất hiện đã được 800 năm, Ati-Atihan được coi là lễ hội mùa xuân lớn nhất, nhiều màu sắc và thú vị nhất ở Philippines.

Xuất hiện đã được 800 năm, Ati-Atihan được coi là lễ hội mùa xuân lớn nhất, nhiều màu sắc và thú vị nhất ở Philippines. Vào tuần thứ 3 của tháng 1, người dân Philippines sẽ tổ chức lễ hội nhằm tôn vinh Chúa Hài đồng (tên gọi là Santo Niño) – vị thần hộ mệnh của đất nước. Lễ hội bao gồm các vũ điệu của các bộ tộc, âm nhạc và một cuộc diễu hành trên đường phố, tất cả những người tham gia sẽ mặc trang phục dân tộc màu sắc rực rỡ, sơn mặt bằng bồ hóng và diễu hành khắp thị trấn.

3. Vùng biển hoang sơ và quyến rũ El Nido

El Nido là bãi biển hoang sơ khá nổi tiếng

El Nido là bãi biển hoang sơ khá nổi tiếng

El Nido là bãi biển hoang sơ nổi tiếng không chỉ bởi làn nước xanh trong như ngọc bích mà nơi đây còn có nhiều vịnh, vách đá cẩm thạch đen, những rặng san hô nhiều màu sắc, thác nước, cùng nền thực vật phong phú, đa dạng. El Nido nằm phía cuối đảo Palawan, cách thủ đô Manila, Philippines, khoảng 420 km. Năm 1996, El Nido nằm trong danh sách những điểm đến hấp dẫn và kín đáo nhất do Tạp chí Times bình chọn.

4. Những thửa ruộng bậc thang xanh ngút tầm mắt ở Banaue

Banaue là một trong những điểm đến không chỉ nổi tiếng ở Philippines mà còn trên toàn thế giới với những ruộng bậc thang 2.000 năm tuổi

Banaue là một trong những điểm đến không chỉ nổi tiếng ở Philippines mà còn trên toàn thế giới với những ruộng bậc thang 2.000 năm tuổi

Banaue là một trong những điểm đến không chỉ nổi tiếng ở Philippines mà còn trên toàn thế giới với những ruộng bậc thang 2.000 năm tuổi của người dân tộc Ifugao. Đây là một trong những khu ruộng lớn được UNESCO công nhận là di sản thế giới, ở độ cao lên tới 1.700 mét so với mặt nước biển và cảnh đẹp hùng vĩ, hoành tráng.

5. Hương vị thơm ngon của món Halo Halo

Halo Halo là tên gọi của một món ăn rất phổ biến ở Philippines.

Halo Halo là tên gọi của một món ăn rất phổ biến ở Philippines.

Halo Halo là tên gọi của một món ăn rất phổ biến ở Philippines. Món ăn mát lạnh này là sự trộn lẫn các loại hương vị, màu sắc và thành phần từ các loại hoa quả nhiệt đới như mít, hồng xiêm, đu đủ, chuối; các loại đậu như đậu đỏ, đậu xanh, đậu trắng; khoai lang, khoai mỡ tím, bột bắp, hạt bột lọc với kem bông lan. Từng loại hoa quả được xếp riêng, thêm lớp đá bào và một lớp sữa đặc. Khi ăn, trộn đều lên sẽ khiến bạn cảm nhận được mùi vị vô cùng đặc biệt.

Chọn Khách sạn Philippines giá siêu rẻ cùng iVIVU.com cho chuyến tham quan thêm trọn vẹn

6. Không gian xưa tại thành phố cổ Vigan

Vigan là một thị trấn thuộc tỉnh Ilocos Sur của Phillipines.

Vigan là một thị trấn thuộc tỉnh Ilocos Sur của Phillipines.

Vigan là một thị trấn thuộc tỉnh Ilocos Sur của Phillipines. Sở dĩ thị trấn Vigan được UNESCO công nhận là di sản văn hóa thế giới, bởi đây là thành phố thuộc địa của Tây Ban Nha còn giữ được nguyên vẹn nhất hiện nay tại Châu Á. Những con đường nhỏ quanh co rải sỏi, những mái nhà nghiêng nghiêng với những công trình kiến trúc độc đáo phong cách Baroque cùng cuộc sống của người dân bản địa… tất cả hòa chung tạo nên một bản sắc văn hóa riêng biệt chỉ có tại Vigan.

7. Làn nước biển trong xanh của Coron

Coron là một trong những bãi biển đẹp nhất thuộc tỉnh Palawan, Philippines.

Coron là một trong những bãi biển đẹp nhất thuộc tỉnh Palawan, Philippines.

Coron là một trong những bãi biển đẹp nhất thuộc tỉnh Palawan, Philippines. Đến đây, du khách có cảm giác như bối cảnh tuyệt đẹp trong bộ phim Avatar hiện ra trước mắt. Bãi biển ở Coron nước rất sạch, trong xanh và dải san hô tuyệt đẹp.

8. Vẻ đẹp quyến rũ của những ngọn đồi Socola

Nằm ở Bohol, đồi socola là một trong những tuyệt tác đầy ngạc nhiên của tạo hóa.

Nằm ở Bohol, đồi socola là một trong những tuyệt tác đầy ngạc nhiên của tạo hóa.

Nằm ở Bohol, đồi socola là một trong những tuyệt tác đầy ngạc nhiên của tạo hóa. Với hơn 1.000 ngọn đồi hình nón nhấp nhô trải rộng trên diện tích 50 km2, khung cảnh này thực sự là tạo hình hoàn hảo khiến cho du khách liên tưởng đến một bữa tiệc socola khổng lồ. Mặc dù các nhà khoa học đã giải thích rằng những ngọn đồi socola là kết quả của sự thay đổi lớn về địa chất từ một rặng san hô lớn, du khách vẫn không khỏi ấn tượng bởi tác phẩm thiên nhiên kỳ thú này.

9. Nhà thờ San Agustin, Manila

Nếu du khách đến Manila mà không làm một chuyến viếng thăm Nhà thờ San Agustin thì xem như chuyến du lịch của bạn sẽ chưa được trọn vẹn.

Nếu du khách đến Manila mà không làm một chuyến viếng thăm Nhà thờ San Agustin thì xem như chuyến du lịch của bạn sẽ chưa được trọn vẹn.

Nếu du khách đến Manila mà không làm một chuyến viếng thăm Nhà thờ San Agustin thì xem như chuyến du lịch của bạn sẽ chưa được trọn vẹn. Được xây dựng vào năm 1589, nhà thờ xinh đẹp này vẫn tồn tại sau khi trải qua bảy trận động đất và hai đám cháy trong nhiều thế kỉ và bây giờ đã trở thành ngôi nhà thờ đá lâu đời nhất ở Philippines. San Agustin nổi bật với lối vào chính với những chi tiết chạm khắc tinh tế trên cánh cửa gỗ. Thiết kế bên trong chịu ảnh hưởng của phong cách Mexico, trần nhà là điểm nhấn tuyệt đối với bức tranh được vẽ từ những năm 1800 bởi những nghệ sĩ người Ý, Giovanni Dibella và Cesare Alberoni.

10. Rạn san hô Tubbataha

Nằm trên biển Sulu, Palawan của Philippines, công viên nổi tiếng Tubbataha Reef Marine được biết đến là một khu bảo tồn các loài sinh vật biển rất đa dạng.

Nằm trên biển Sulu, Palawan của Philippines, công viên nổi tiếng Tubbataha Reef Marine được biết đến là một khu bảo tồn các loài sinh vật biển rất đa dạng.

Nằm trên biển Sulu, Palawan của Philippines, công viên nổi tiếng Tubbataha Reef Marine được biết đến là một khu bảo tồn các loài sinh vật biển rất đa dạng. Rạn san hô nằm trên những ngọn núi lửa ngầm đã tắt với một dải san hô nguyên sơ dài 100m, thẳng đứng như bức tường mỏng manh. Công viên Tubbataha còn nổi tiếng là một trong những địa điểm lặn đẹp nhất thế giới.

11. Vườn quốc gia sông ngầm Puerto Princesa

Vườn quốc gia sông ngầm Puerto Princesa được UNESCO công nhận Di sản thế giới năm 1999

Vườn quốc gia sông ngầm Puerto Princesa được UNESCO công nhận Di sản thế giới năm 1999

Vườn quốc gia sông ngầm Puerto Princesa được UNESCO công nhận Di sản thế giới năm 1999, là nơi bảo tồn đa dạng sinh học hệ sinh vật núi – biển quan trọng nhất của Philippines. Điều đặc biệt nhất của nơi đây là cảnh quan đá vôi ngoạn mục, hệ thống sông ngầm dài và hang ngầm rộng lớn. Dòng sông ngầm bắt nguồn từ núi St Paul, ở độ cao 100 m, chảy ngầm 8,2 km trước khi đổ ra biển.

12. Núi lửa Mayon

Cao hơn 2.400m so với mực nước biển, núi lửa Mayon nổi bật với kiểu dáng hình nón cân xứng hoàn hảo.

Cao hơn 2.400m so với mực nước biển, núi lửa Mayon nổi bật với kiểu dáng hình nón cân xứng hoàn hảo.

Cao hơn 2.400m so với mực nước biển, núi lửa Mayon nổi bật với kiểu dáng hình nón cân xứng hoàn hảo. Khu vực này thu hút đông đảo du khách đến tham quan và thưởng thức một số hoạt động như cắm trại, leo núi, đi bộ đường dài, ngắm những loài chim đặc sắc và những khung cảnh tuyệt vời để những nhà nhiếp ảnh trổ tài.

13. Hồ nước trên miệng núi lửa Pinatubo

Năm 1991, ngọn núi lửa yên bình Pinatubo thức giấc sau hàng trăm năm ngủ say trong chiếc vỏ bọc hiền hòa, thân thiện.

Năm 1991, ngọn núi lửa yên bình Pinatubo thức giấc sau hàng trăm năm ngủ say trong chiếc vỏ bọc hiền hòa, thân thiện.

Năm 1991, ngọn núi lửa yên bình Pinatubo thức giấc sau hàng trăm năm ngủ say trong chiếc vỏ bọc hiền hòa, thân thiện. Trong quá trình núi lửa dần dần nguội đi, hồ Pinatubo đã được hình thành. Hồ nước nằm trong miệng núi lửa Pinatubo nằm ở tỉnh Zambales ở Tây Bắc Philippines, hiện nay là một địa điểm du lịch rất nổi tiếng tại quốc gia vạn đảo này.

Theo Traveltimes.vn 

Xem thêm Khách sạn Philippines giá ưu đãi tuyệt vời chỉ có tại iVIVU.com

***

Tham khảo: Cẩm nang du lịch iVIVU.com

Đánh giá bài viết này

1 Sao2 Sao3 Sao4 Sao5 Sao (2 lượt, 5,00 điểm trên 5)
Loading...