Cẩm nang du lịch Maldives

09:24 17/02/2016

Maldives (tiếng Việt là Man-đi-vơ) là một quốc gia gồm gần 1.200 đảo tạo thành nằm ở phía Nam Ấn Độ ở Ấn Độ Dương.

Cẩm nang du lịch Maldives

Nhà hàng Ithaa ở resort Conrad Maldives Rangali Island, nhà hàng dưới biển đầu tiên trên thế giới

Nhà hàng Ithaa ở resort Conrad Maldives Rangali Island, nhà hàng dưới biển đầu tiên trên thế giới

Khái quát:

– Maldives (tiếng Việt là Man-đi-vơ) là một quốc gia gồm gần 1.200 đảo tạo thành nằm ở phía Nam Ấn Độ ở Ấn Độ Dương.

– Ngày 21/8/1965, Việt Nam công nhận nước Maldives độc lập. Ngày 18/6/1975 hai nước thiết lập quan hệ ngoại giao. Tổng kim ngạch thương mại hai chiều giữa hai nước đạt 124,8 triệu USD (2008).

Thị thực (visa) và nhập cảnh:

– Maldives miễn thị thực cho du khách thuộc tất cả các quốc tịch trong 30 ngày nhằm thúc đẩy du lịch, nguồn thu chính của quốc gia này. Tuy nhiên, cần chú ý là hộ chiếu bạn còn hạn ít nhất 6 tháng khi nhập cảnh.

Dấu xuất nhập cảnh của Maldives. Đến Maldives bạn không cần visa.

Dấu xuất nhập cảnh của Maldives. Đến Maldives bạn không cần visa.

– Maldives là nước Hồi giáo nên bạn sẽ bị cấm đem thịt heo, đồ uống có cồn và văn hoá phẩm đồi truỵ vào nước này. Đến Maldives, bạn phải tuân theo một số quy tắc sau, tại các đảo dân sinh, thủ đô nên ăn mặc kín đáo, tránh hở vai, hở quá đầu gối. Tại các resort bạn có thể mặc đồ tắm, đồ bơi, nhưng không được khoả thân.

Tận hưởng “thiên đường” Maldives với những khách sạn và resort đẹp như mơ:

Hotel Elite Inn

Nasandhura Palace Hotel

Sun Island Resort & Spa

Xem thêm khách sạn ở Maldives

Đường bay:

– Từ Việt Nam sang Maldives không có chuyến bay thẳng. Bạn buộc phải đi các chuyến bay với ít nhất 1 điểm dừng.

– Khi chọn hãng để bay, hãy xem xét thật kỹ các yếu tố về giá cả, điểm quá cảnh, thời gian quá cảnh. Các hãng có đường bay đến Maldives thuận tiện nhất là Bangkok Airways, Sri Lankan Airlines, Malaysia Airlines, Singapore Airlines.

*Nếu bay bằng Malaysia Airlines (malaysiaairlines.com), bạn có thể xuất phát từ Hà Nội hoặc TP. Hồ Chí Minh, quá cảnh ở Kuala Lumpur. Giá vé dao động tuỳ từng thời điểm và có khuyến mãi hay không, từ 580-900 USD khứ hồi (cái này bạn nên check thường xuyên).

Lịch bay như sau: SGN-KUL 4:40PM – 7:35PM; KUL-MLE 8:45PM – 9:55PM. Điều này có nghĩa là bạn chỉ quá cảnh hơn 1 tiếng Kuala Lumpur, không phải vạ vật quá lâu ở sân bay, không phải vào thành phố thuê khách sạn ở tạm (vừa mất tiền đi lại, ăn uống, khách sạn). Trong một số thời điểm, đi bằng Malaysia Airlines có vẻ là phương án khả thi nhất.

Đôi khi vé KUL-MLE lại khuyến mãi rất rẻ. Khi đó bạn có thể mua vé giá rẻ từ SGN hoặc HAN sang KUL rồi từ đó bay KUL-MLE. Nói chung bạn nên check tất cả các chặng để đảm bảo có được vé giá rẻ nhất.

*Nếu bay bằng AirAsia X. Từ ngày 28-9, AirAsia X mở đường bay từ Kuala Lumpur đi Maldives. Vào tùy ngày trong tuần, các chuyến bay của AirAsia X sẽ bay thẳng đến Male từ Kuala Lumpur hoặc quá cảnh qua Colombo (Sri Lanka) vào các ngày thứ 2, 3, 5, 6 và chủ nhật. Chuyến đi lúc 11:20 từ Kuala Lumpur, chuyến về lúc 13:40 từ Male. Giá vé tùy thời điểm. Giá khuyến mãi hiện khoảng 260 USD khứ hồi, bao gồm thuế. Giá bình thường khoảng 440 USD. Hạng đặc biệt có giường phẳng khoảng hơn 600 USD.

Chọn ngay cho mình Khách sạn giá ưu đãi tuyệt vời cùng iVIVU.com khám phá Maldives trước khi quá muộn!

*Nếu bay bằng TigerAir. Từ ngày 24-1-2014, Tiger Air mở đường bay từ Singapore đi Maldives với tần suất ban đầu là 4 chuyến/tuần. Điều này đồng nghĩa với việc bạn có thể bay từ Việt Nam sang Maldives, quá cảnh ở Singapore. Vé thời điểm khuyến mãi có thể xuống thấp tới hơn 300 USD bay từ Việt Nam (chưa bao gồm hành lý và các dịch vụ kèm theo).

*Nếu bay bằng Singapore Airlines. (singaporeair.com) Từ TP Hồ Chí Minh, bạn sẽ quá cảnh ở Singapore tới hơn 5 tiếng đồng hồ. Giá vé từ 825 đến trên 1.000 USD. Lịch bay phù hợp nhất: SGN-SIN: 12:30 – 15:25; SIN-MLE: 20:45 – 22:10. Nên mua vé bay trực tiếp từ SGN-MLE (quá cảnh Singapore) chứ đừng mua chặng lẻ SGN-SIN, SIN-MLE.

*Nếu bay bằng Bangkok Airways (www.bangkokair.com), bạn phải bay từ Bangkok. Điều này có nghĩa là bạn phải mua vé thêm 1 chặng từ SGN đi BKK. Vé đi Male của Bangkok Airways hiếm khi rẻ, giá trung bình khoảng 700 USD. Từ SGN sang BKK có nhiều sự lựa chọn như Vietnam Airlines, AirAsia. Bạn cũng có thể chọn Turkish Airlines hoặc Thai Airways cho chặng SGN-BKK, giá khứ hồi xấp xỉ 200 USD. Ở thời điểm bình thường giá vé trung bình khoảng 150 USD (nên check thường xuyên). Lựa chọn này khiến bạn phải đổi hãng hàng không, quá cảnh lâu, bất tiện và đắt. Tuy nhiên, Bangkok Airways có cái hay là có phòng chờ ở sân bay Bangkok cho cả những khách hạng phổ thông. Bạn có thể ăn uống ở phòng chờ này.

*Nếu bay bằng Sri Lankan Airlines (www.srilankan.aero), bạn có thể bay từ Bangkok hoặc Singapore. Bay từ Bangkok giá khứ hồi trung bình từ 350 USD đến 600 USD (tuỳ thời điểm có khuyến mãi hay không). Bay từ Singapore, Malaysia thì giá vé trung bình là 475 đến 500 USD. Tuy nhiên, bay bằng Sri Lankan Airlines bị một điều bất tiện là đến check-in đúng giờ cũng có khả năng bị hất ra và cho đi chuyến sau vì chuyến đó quá đông, do bị over-booking. Nói chung nếu bay bằng Sri Lankan Airlines thì nên bay qua ngả Bangkok và nên check-in online trước hoặc ra thật sớm. Thỉnh thoảng Sri Lankan Airlines cũng đổi giờ bay cái rụp làm không kịp trở tay.

Mặt khác, bay Sri Lankan Airlines nếu không chọn thời gian bay thích hợp và phải bay từ MLE về BKK lúc nửa đêm về sáng thì sẽ cực kỳ mệt vì bay 2 chặng, thời gian bay không đủ dài để ngủ lâu và vạ vật ở sân bay rất mệt.

Lưu ý đặc biệt khi đi bằng Sri Lankan Airlines: để đến Male, bạn sẽ phải quá cảnh ở CMB (Colombo, Sri Lanka) dù là đi từ Bangkok, Singapore hay Malaysia. Hãy để ý kỹ thời gian quá cảnh lúc đặt vé. Nếu thời gian quá cảnh quá 8 tiếng ở CMB, bạn buộc phải xin visa quá cảnh và phải xin trước đó (dù là tại đại sứ quán hay xin online). Tốt nhất các bạn nên chọn chuyến quá cảnh thời gian ngắn hơn 8 tiếng để khỏi mất công.

Sân bay quốc tế Ibrahim Nasir của Male

Sân bay quốc tế Ibrahim Nasir của Male

Tóm lại, nếu muốn đi thẳng sang Male, hiện nay đi bằng Malaysia Airlines là tiện và rẻ nhất (tính luôn các chi phí quá cảnh và độ rủi ro).

Lưu ý: đa số các resort sẽ không đón các bạn tại sân bay vào ban đêm. Nếu bạn đặt resort thì phải canh luôn cả giờ đến của mình. Nếu đến ban đêm, các bạn phải vào thủ đô Male nghỉ ngơi đợi đến sáng thì resort mới đón được. Nên liên lạc với resort lúc đặt phòng để sắp xếp giờ đón.

Khách sạn và resort:

*Resort:

Sân bay ở Maldives nằm trên 1 đảo riêng biệt (đảo Hulhumale). Để di chuyển vào thủ đô hay các resort thì chỉ có đi thuyền hoặc thuỷ phi cơ. Các resort thường có phương tiện riêng để đón khách tại sân bay.

Giá resort tại Maldives khá mềm, thậm chí rẻ hơn nhiều nơi khác trên thế giới. Bù lại, tiền di chuyển ra các đảo resort đôi khi đắt hơn cả tiền vé máy bay từ Việt Nam sang Maldives. Thông thường, resort gần sân bay giá phòng cao, chi phí vận chuyện rẻ (vì đi bằng du thuyền speedboat). Resort xa sân bay thì phải di chuyển bằng thuỷ phi cơ nên chi phí vận chuyện cao, phòng có thể rẻ hơn. Lúc đặt phòng, thường resort hoặc trang book khách sạn sẽ buộc bạn phải thanh toán luôn cả tiền vận chuyển.

Giá đi speedboat khứ hồi (giữa sân bay-resort) thấp nhất khoảng 60-80 USD. Giá đi thuỷ phi cơ thấp nhất khoảng 300 USD khứ hồi. Nếu đi thủy phi cơ, một số resort có phòng đợi riêng ở sân bay nên bạn có thể vào đó nghỉ ngơi, ăn uống nhẹ.

Các bạn có thể đặt phòng trên các trang web đặt phòng trực tuyến hoặc liên hệ trực tiếp với resort. Đồ ăn ở các resort rất đắt, tốt nhất bạn nên đặt phòng dạng full-board (bao gồm cả ăn sáng, trưa, tối).

Bãi biển tại một resort ở Maldives

Bãi biển tại một resort ở Maldives

*Khách sạn:

Các khách sạn tại thủ đô Male hay đảo sân bay Hulhumale có nhiều loại, từ bình dân đến cao cấp. Khách sạn rẻ nhất cũng khoảng 100 USD 1 đêm. Khách sạn có thể đón bạn tại sân bay. Giá đi thuyền địa phương từ sân bay vào thủ đô khoảng 1 USD.

Đi và xem:

Mua bán và ăn uống tại Male khá rẻ vì mức sống của dân ở thủ đô cũng thấp. Bạn có thể đến một số nhà hàng của địa phương để ăn uống. Taxi ở Male không có đồng hồ tính cước. Thủ đô quá nhỏ nên bạn cứ nhảy lên xe, dù đi đâu thì cũng có giá 1 USD. Tuy nhiên, vì thủ đô quá nhỏ nên bạn cũng chẳng cần đi xe. Đi bộ cũng sẽ rất vui. Thỉnh thoảng thấy quán xá đóng cửa thì đừng lo. Họ phải cầu nguyện theo lịch trong ngày rồi sau đó sẽ mở cửa lại và kinh doanh tiếp. Trung tâm mua sắm Le Cute hay bán đồ xịn giá khuyến mãi, toàn hàng ngoại nhập từ châu Âu, chất lượng tốt.

Bạn có thể đi qua các đảo dân sinh bên cạnh thủ đô để câu cá, tham quan.

Phương án đi rẻ:

Bạn có thể đến Maldives và ở khách sạn ở thủ đô Male cho rẻ, không nhất thiết phải ra resort. Từ đây, các bạn có thể thuê một tour trong ngày ra đảo resort gần đó tắm biển, chụp hình, ăn uống. Giá chừng 80-100 USD cho một chuyến.

Video tổng hợp từ 3 lần đi Maldives với những khung cảnh và bãi biển đẹp nhất:

Theo Travip.me

Click đặt ngay Khách sạn khắp Việt Nam và toàn thế giới giá tốt nhất chỉ có tại iVIVU.com

***

Tham khảo: Cẩm nang du lịch iVIVU.com

Đánh giá bài viết này

1 Sao2 Sao3 Sao4 Sao5 Sao (1 lượt, 5,00 điểm trên 5)
Loading...