Du lịch Tokyo khám phá 6 khu chợ trời dành cho tín đồ săn hàng giá rẻ

15:17 24/11/2015

Bắt đầu khám phá du lịch Tokyo bằng cách ghé thăm các khu chợ trời mà iVIVU.com giới thiệu dưới đây, sẽ giúp bạn đập tan quan niệm về một trong những thành phố đắt đỏ nhất thế giới cho việc mua sắm.

Du lịch Tokyo khám phá 6 khu chợ trời dành cho tín đồ săn hàng giá rẻ

Nhật Bản là một quốc gia rất coi trọng việc tái chế và sử dụng lại các món đồ vẫn còn tốt, do vậy đối với những món đồ không dùng nữa người dân nơi đây thường mang đến các khu chợ trời, bán lại mọi thứ với giá cực kỳ rẻ. Tới đây, bạn sẽ thấy một loạt các mặt hàng từ: dụng cụ gia đình, quần áo, giày dép, sách,… chất lượng còn rất tốt và bán với giá chỉ khoảng 100 yên.

Chợ trời trường đua ngựa Ooi

Đây là một trong những khu chợ trời lớn và nổi tiếng nhất ở Tokyo, thường được tổ chức vào các ngày cuối tuần. Tổng cộng có khoảng hơn 600 gian hàng ở chợ, bày bán các món đồ cũ bất kể ngày mưa hay nắng với giá thường chỉ trong khoảng 100 yên. Tới chợ, bạn nhớ mang theo một cái túi thật lớn, bởi bạn sẽ tìm thấy tất cả mọi món đồ mình cần thiết tại đây.

Ảnh: Fleamarketinsiders.com

Ảnh: Fleamarketinsiders.com

Trạm gần nhất: Ga Keibajō-mae

Chợ đồ cổ Oedo

Nếu bạn muốn tìm mua những món đồ cổ đặc sắc, có giá phải chăng thì chợ đồ cổ Oedo là nơi bạn nhất định phải đến. Khu chợ với hơn 250 gian hàng, bày bán các món đồ cổ như: áo giáp trong chiến tranh, các tài liệu tuyên truyền, bức tranh cổ, kimono, các món quà lưu niệm,… và một trong số đó có nhiều món đồ có niên đại vào năm 1300.

Ảnh: Tokyobling

Ảnh: Tokyobling

Trạm gần nhất: Ga Yarakucho

Đặt ngay tour du lịch Nhật Bản tại iVIVU.com để có những trải nghiệm tuyệt vời nhé!

Chợ trời Meiji

Chợ trời Meiji được tổ chức hai lần một tháng gần Shinjuku. Những người bán hàng ở đây thường đậu xe hơi của mình tại khu vực chợ và bày các món đồ của mình ở các khu vực xung quanh. Với hơn 600 gian hàng các loại, chợ trời Meiji là nơi mà du khách có thể tìm thấy mọi thứ từ các mặt hàng gia dụng, quần áo, giày dép, ván lướt sóng, nhạc cụ… Không quá khó khăn để bạn tìm mua được những chiếc áo khoác còn mới, với giá rẻ hơn giá gốc tới 80%.

Ảnh: Sekihan

Ảnh: Sekihan

Trạm gần nhất: Ga Kokuritsu Kyougijou

Chợ trời công viên Yoyogi

Đây là một trong những chợ trời lâu đời nhất Tokyo, với 800 gian hàng bày bán rất nhiều đồ cũ, đặc biệt là hàng thời trang. Đặc biệt tại công viên Yoyogi này cũng có sự kiện Earth Day Market được tổ chức mỗi tháng một lần. Ngoài việc mua sắm quần áo, bạn cũng có thể mua thực phẩm hữu cơ tươi ngon và đồ trang trí thủ công tại đây.

Ảnh: Jennifer Pickens

Ảnh: Jennifer Pickens

Trạm gần nhất: Ga Harajuku

Chợ trời Shinjuku Nomura

Khu chợ trời Shinjuku Nomura có diện tích tương đối nhỏ hơn so với các khu chợ khác, nhưng nơi đây vẫn luôn là địa chỉ mua sắm được yêu thích bởi vị trí đắc địa của nó. Khu chợ thu hút du khách bởi chuyên bày bán các món đồ chơi, thiết bị điện tử, đồ gia dụng,… Một nhược điểm của chợ trời Shinjuku Nomura là thu phí khách ghé thăm với giá 300 yên, tuy nhiên đây là một điểm đến rất đáng với đồng tiền bỏ ra.

Ảnh: Kenji Oka

Ảnh: Kenji Oka

Trạm gần nhất: Ga Shinjuku

Chợ trời sân vận động Ajinomoto

Khu chợ trời nằm trong sân vận động Ajinomoto là một điểm đến cũng được rất nhiều người dân địa phương và du khách quốc tế yêu thích. Toàn bộ khu chợ có tới hơn 800 gian hàng các loại, ngoài việc bày bán các sản phẩm thời trang và đồ thủ công mỹ nghệ tinh xảo, nơi đây còn có gian hàng ẩm thực cực kỳ hấp dẫn. Tuy nhiên, để ghé thăm nơi đây du khách cũng phải mua vé vào với mức phí 300 yên.

Ảnh: Pantip

Ảnh: Pantip

Trạm gần nhất: Ga Tobitakyu

Theo Traveltimes.vn

Click chọn ngay gói khuyến mãi mùa hè hấp dẫn từ iVIVU.com

***

Tham khảo: Cẩm nang du lịch iVIVU.com

Đánh giá bài viết này

1 Sao2 Sao3 Sao4 Sao5 Sao (1 lượt, 5,00 điểm trên 5)
Loading...