Những bức ảnh chụp lén tại các điểm cấm nổi tiếng

17:07 31/07/2015

Phủ Tổng thống tại Abu Dhabi, trụ sở Bộ Quốc phòng Mỹ tại Lầu Năm Góc… là những nơi nghiêm cấm chụp hình.

Bức bích họa nổi tiếng của Michelangelo trong nhà nguyện Sistine ở Vatican là nơi du khách không được phép chụp ảnh, nhưng bạn có thể tìm thấy hàng trăm tấm hình trên Instagram.

Bức bích họa nổi tiếng của Michelangelo trong nhà nguyện Sistine ở Vatican là nơi du khách không được phép chụp ảnh, nhưng bạn có thể tìm thấy hàng trăm tấm hình trên Instagram.

Chính phủ Các tiểu vương quốc Ả Rập thống nhất bỏ tù bất cứ ai chụp ảnh Phủ Tổng thống, các đại sứ quán và các cơ quan an ninh. Năm ngoái, một kiến trúc sư người Mỹ đến Abu Dhabi dự hội thảo đã phải ngồi tù do chụp ảnh trong khu vực đại sứ quán. Năm 2010, một người Iran cũng bị bỏ tù 1 tháng sau khi chụp ảnh Phủ Tổng thống. Anh nói anh không hề thấy bất cứ biển báo cấm chụp hình nào tại đó.

Chính phủ Các tiểu vương quốc Ả Rập thống nhất bỏ tù bất cứ ai chụp ảnh Phủ Tổng thống, các đại sứ quán và các cơ quan an ninh. Năm ngoái, một kiến trúc sư người Mỹ đến Abu Dhabi dự hội thảo đã phải ngồi tù do chụp ảnh trong khu vực đại sứ quán. Năm 2010, một người Iran cũng bị bỏ tù 1 tháng sau khi chụp ảnh Phủ Tổng thống. Anh nói anh không hề thấy bất cứ biển báo cấm chụp hình nào tại đó.

Bức ảnh chụp trộm trong lăng mộ Ramses IV ở Ai Cập.

Bức ảnh chụp trộm trong lăng mộ Ramses IV ở Ai Cập.

Dinh Dolmabahçe được xây vào thế kỷ 19 làm thủ phủ của đế chế Ottoman tại Istanbul, Thổ Nhĩ Kỳ cũng là nơi cấm chụp hình.

Dinh Dolmabahçe được xây vào thế kỷ 19 làm thủ phủ của đế chế Ottoman tại Istanbul, Thổ Nhĩ Kỳ cũng là nơi cấm chụp hình.

Chào hè rực rỡ, du lịch thả cửa với Deal mùa hè giá cực sốc từ iVIVU.com

Các fan của tác phẩm “Mật mã Da Vinci” sẽ nhận ra ngay nhà thờ Rosslyn ở Roslin, Scotland. Đây là hình ảnh chủ đạo trong tiểu thuyết của Dan Brown.

Các fan của tác phẩm “Mật mã Da Vinci” sẽ nhận ra ngay nhà thờ Rosslyn ở Roslin, Scotland. Đây là hình ảnh chủ đạo trong tiểu thuyết của Dan Brown.

Tấm hình này được chụp trộm bên trong ngôi đền Taj Mahal của Ấn Độ.

Tấm hình này được chụp trộm bên trong ngôi đền Taj Mahal của Ấn Độ.

Thư viện Quốc hội ở Capitol Hill, Washington DC là thư viện lớn nhất thế giới. Phòng đọc chính ở thư viện này có khoảng gần 70.000 đầu sách.

Thư viện Quốc hội ở Capitol Hill, Washington DC là thư viện lớn nhất thế giới. Phòng đọc chính ở thư viện này có khoảng gần 70.000 đầu sách.

Bức tượng David của Michelangelo tại Accademia Gallery, Florence, Italy có đặt biển báo cấm chụp ảnh.

Bức tượng David của Michelangelo tại Accademia Gallery, Florence, Italy có đặt biển báo cấm chụp ảnh.

Bên trong trụ sở Bộ Quốc phòng của Mỹ đặt tại Lầu Năm Góc, Washington DC cũng bị chụp trộm.

Bên trong trụ sở Bộ Quốc phòng của Mỹ đặt tại Lầu Năm Góc, Washington DC cũng bị chụp trộm.

Theo Zingnews

Đặt khách sạn trực tuyến khắp Việt Nam và thế giới với giá tốt nhất tại iVIVU.com

***

Tham khảo: Cẩm nang du lịch iVIVU.com

Đánh giá bài viết này

1 Sao2 Sao3 Sao4 Sao5 Sao (2 lượt, 3,00 điểm trên 5)
Loading...