Gợi ý chọn chỗ ở khi du lịch Kuala Lumpur

16:06 19/10/2015

Thủ đô của Malaysia có rất nhiều khu vực và khách sạn để bạn lựa chọn. Một số gợi ý dưới đây sẽ có ích nếu bạn sắp đến Kuala Lumpur lần đầu tiên.

Gợi ý chọn chỗ ở khi du lịch Kuala Lumpur

Xem thêm: Du lịch Malaysia

Tùy vào nhu cầu như thích sự sôi động hay yên tĩnh, tùy vào túi tiền rủng rỉnh hay hạn hẹp, nhu cầu ăn uống hay tham quan và mua sắm nhiều hơn… bạn sẽ chọn những vị trí phù hợp dưới đây:

Khu Bukit Bintang

Đường chính: Jalan Bukit Bintang

Đường xung quanh: Jalan Imbi, Jalan Pudu, Jalan Alor, Jalan Tengkat Tongshin

Trạm tàu điện: Bukit Bintang, Hang Tuang, Imbi

Một quán ăn ở Jalan Alor.

Một quán ăn ở Jalan Alor.

Đây là khu vực mà hiếm có một vị khách nào khi đến du lịch Kuala Lumpur lại có thể bỏ qua. Bukit Bintang là khu vực đông đúc, nhộn nhịp và sôi động nhất ở Kuala Lumpur. Đây cũng là nơi tập trung số lượng khách sạn, nhà nghỉ nhiều nhất, từ những khách sạn lớn như Furama, Melia, JWMarriott… đến các nhà nghỉ bình dân, giường tập thể dành cho khách du lịch.

Điểm nổi bật ở Bukit Bintang có thể dễ dàng nhận thấy đầu tiên đó là việc sở hữu hàng loạt các trung tâm mua sắm lớn của thủ đô. Đó là Berjaya Times Square, Pavilion, Bukit Bintang Plaza (BB Plaza), Lot 10, Fahrenheit…

Trong đó, trung tâm Pavilion có một không gian rộng lớn với hàng trăm cửa hàng khác nhau, từ nhãn hiệu cao cấp đến bình dân, đủ để làm thỏa mãn các tín đồ shopping. Berjaya Times Square được mệnh danh là tòa nhà rộng lớn nhất thế giới, là khu trung tâm thương mại tích hợp nhiều dịch vụ từ mua sắm, ẩm thực, giải trí. Bukit Bintang Plaza (BB Plaza) có rất nhiều mặt hàng khác nhau từ quần áo, giày dép, mỹ phẩm, túi xách, linh kiện máy tính, đồ chơi trẻ em với giá cả vô cùng dễ chịu. Nếu vẫn còn thời gian, thì trên các con phố ở Bukit Bintang cũng có rất nhiều cửa hàng với đủ loại hàng hóa phong phú, đa dạng để bạn thỏa sức mua sắm.

Các trung tâm mua sắm niêm yết giá chính là Ringit (RM) – tiền tệ của Malaysia, ngoài tiền mặt, bạn cũng có thể dùng các ngoại tệ khác như USD hoặc Euro để thanh toán. Các loại thẻ Visa hay Master Card… đều được dùng rộng rãi.

Ngoài mua sắm, Bukit Bintang cũng là nơi dành cho những du khách đam mê ẩm thực. Nổi tiếng nhất là con phố ăn đêm Jalan Alor, với hàng chục quán ăn san sát nhau, phục vụ từ các món ăn bản địa nổi tiếng của Malaysia đến các món ăn quen thuộc của các nước khác. Thời điểm nhộn nhịp và tấp nập nhất ở Jalan Alor là từ 9h đêm. Đến khoảng 3h sáng, các quán ăn của khu phố rục rịch đóng cửa và chỉ có một số ít bán đồ ăn vào buổi sáng hoặc buổi trưa. Ngoài ra, bạn cũng có thể ăn ở các food court trong trung tâm thương mại hay trên phố Jalan Sultan Ismail.

Khu phố Tàu – Chinatown

Đường chính: Jalan Petaling

Trạm tàu điện: Pasar Seni hoặc Maharajalela

Khu Chinatown ở Kuala Lumpur chính là đường Petaling (Jalan Petaling). Con đường này tập trung rất nhiều hàng quán của người Hoa với giá cả bình dân, bên cạnh đó là một số mặt hàng khác như túi xách, đồ lưu niệm, quần áo bình dân. Bạn cần mặc cả vì giá cả thường cao hơn 10-50%.

Ngay gần khu Chinatown là Central Market, cách Jalan Petaling khoảng 5-10 phút đi bộ. Đây là chợ trung tâm truyền thống đã có từ lâu đời của Kuala Lumpur, chủ yếu bán các đồ lưu niệm, thủ công mỹ nghệ.. mang đậm bản sắc của người dân địa phương. Tuy nhiên, cũng giống như ở phố Petaling, bạn nhớ mặc cả khi mua đồ.

Khu KLCC

Đường chính: Jalan Ampang

Đường xung quanh: Jalan Ramlee

Trạm tàu điện: KLCC

Nhạc nước ở trước tháp đôi Petronas Twin Towers.

Nhạc nước ở trước tháp đôi Petronas Twin Towers.

Đây là khu vực xung quanh tòa tháp đôi Petronas Twin Towers – biểu tượng nổi tiếng nhất của Malaysia. Ngay dưới chân tòa tháp này là trung tâm thương mại Suria KLCC với những nhãn hiệu đẳng cấp và sang trọng nhất. KLCC tập trung tất cả các nhãn hiệu thời trang nổi tiếng trên thế giới và còn có cả nhà hàng, quán cà phê, rạp chiếu phim, hiệu sách, phòng triển lãm nghệ thuật… Bên ngoài tháp đôi là công viên KLCC, thánh đường Hồi giáo, đài phun nước phát nhạc. Bạn nên ở khu vực này nếu muốn lên tháp đôi ngắm cảnh từ trên cao vì cần phải dậy sớm để xếp hàng.

KL Sentral

Đường chính: Jalan Stesen Sentral

Trạm tàu điện: KL Sentral

KL Sentral là trung tâm giao thông quan trọng nhất tại thủ đô Kuala Lumpur, là nơi tập trung tất cả các phương tiện giao thông công cộng trong thành phố, bao gồm: xe bus, đường sắt, đường sắt liên tỉnh. Tất cả đều trung chuyển, có điểm dừng đỗ tại đây. Hầu hết các chuyến xe bus hay tàu điện từ sân bay KLIA (Sân bay quốc tế Kuala Lumpur) hay KLIA 2 (Sân bay quốc tế giá rẻ) khi về đến thành phố cũng dừng lại ở KL Sentral. Bạn cũng có thể mua vé của hãng xe như Skybus, Aerobus ngay tại các quầy hay từ người bán vé lên xe tại bến ở dưới hầm để ra sân bay.

Tuy nhiên, có một điểm bạn nên lưu ý đó là trạm tàu điện trên cao KL Sentral lại không ở trong trung tâm này. Từ nơi xe bus đỗ, bạn cần đi ra ngoài và mất khoảng 10 phút để đến trạm tàu điện này. Bạn nên ở đây nếu có nhu cầu đi lại nhiều nơi, đặc biệt là những khu vực lân cận của Kuala Lumpur hay điểm du lịch nổi tiếng, ví dụ như Cao nguyên Genting. KL Sentral cũng có khu vực gửi đồ thuận tiện dành cho các du khách. Từ KL Sentral, nếu muốn bắt taxi, bạn phải mua vé ở quầy, khi nói điểm đến nhân viên sẽ đưa ra mức giá cho bạn. Bạn chỉ cần cầm chiếc vé đã mua và chọn một chiếc taxi bất kỳ ở điểm đỗ trước cửa.

Theo Ngoisao.net

Tham khảo thêm chùm tour du lịch Malaysia giá ưu đãi cực tốt từ iVIVU.com 

***

Tham khảo nguồn: Cẩm nang du lịch iVIVU.com

Đánh giá bài viết này

1 Sao2 Sao3 Sao4 Sao5 Sao (3 lượt, 3,67 điểm trên 5)
Loading...