Du lịch bụi dịp Tết ở Phnom Penh với 1,5 triệu đồng

09:47 30/12/2015

Chỉ với 3 ngày 2 đêm và số tiền 1,5 triệu đồng, bạn hoàn toàn có thể khám phá hầu hết điểm nổi tiếng của thủ đô Phnom Penh.

Du lịch bụi dịp Tết ở Phnom Penh với 1,5 triệu đồng

Cách Sài Gòn khoảng 240 km, Phnom Penh là một trong những điểm du lịch nước ngoài lý tưởng, dễ đi và tiết kiệm nhất nếu bạn đang tìm một chỗ mới mẻ hơn các thành phố quá quen thuộc, đang rơi vào tình trạng cháy phòng dịp Tết ở Việt Nam.

Tới Phnom Pênh bằng phương tiện gì?

Từ Hà Nội: bạn có thể bay thẳng tới Phnom Penh để tiết kiệm thời gian. Tuy nhiên, đường bay này giá vé cao từ 150 đến 250 USD. Để tiết kiệm bạn có thể đặt vé máy bay, tàu hỏa hay xe khách vào TP HCM rồi bắt xe bus đi Phnom Penh. Tuy nhiên, cách này mất thời gian hơn bay thẳng.

Từ TP HCM: Cách tiết kiệm nhất đi Phnom Penh, bạn có thể bắt xe bus trên đường Phạm Ngũ Lão và Bùi Viện. Chuyến sớm nhất từ 4h20 và muộn nhất là 24h20. Giá vé trung bình 210.000 – 250.000 đồng/người. Các hãng xe uy tín như Kumho, Sapaco, The Sinh Tourist, Mekong Express…

Lưu ý: bạn nên mua vé khứ hồi để tiết kiệm chi phí. Ví dụ có hãng vé đi 210.000 đồng/người, khứ hồi 380.000 đồng/người.

Đi xe máy từ TP HCM qua cửa khẩu Mộc Bài. Lưu ý mang đầy đủ giấy tờ, xe chính chủ hoặc giấy ủy quyền của người cho mượn. Bạn nên dịch giấy tờ sang tiếng Anh để thuận tiện cho việc nhập cảnh.

Khung cảnh thanh bình của quảng trường phía trước cung điện hoàng gia. Ảnh: Trần Việt Anh

Khung cảnh thanh bình của quảng trường phía trước cung điện hoàng gia. Ảnh: Trần Việt Anh

Nên thuê khách sạn tại địa điểm nào ở Phnom Penh?

Hai địa điểm lý tưởng nhất để đặt phòng là phố Tây mới Sisowath Quay và khu gần tượng đài độc lập. Hai khu vực này đông khách du lịch nhất và tập trung các điểm nổi tiếng.

Các khách sạn ở khu Sisowath Quay giá rất rẻ, từ 10 USD trở lên, nhà nghỉ (hostel) có phòng tập thể chỉ từ 5 USD và dịch vụ ở Phnom Penh sẽ không khiến bạn phải phiền lòng.

Đến Phnom Penh ăn món gì?

Côn trùng là món ăn khiến ẩm thực Campuchia nổi tiếng khắp thế giới. Nhộng, nhện, nhái bén, cà cuống, tép… vừa hấp dẫn, vừa có phần hơi ghê rợn với các du khách sợ côn trùng. Ngoài ra còn các món ăn khác bạn nên thử như cơm Khmer, hủ tiếu Nam Vang, đồ nướng vỉa hè, mì xào… tất cả món ăn này đều mang hương vị đặc trưng của người Khmer. Bạn có thể dễ dàng tìm thấy chúng ở ngay trên vỉa hè hoặc trong khu chợ gần Sisowath Quay.

Lịch trình đi Phnom Penh 3 ngày 2 đêm

Ngày 1

Bạn bắt xe từ Phạm Ngũ Lão đi Phnom Penh, thời gian thích hợp nhất là chuyến 15h chiều hoặc đi vào 21h đêm thứ 6, để có thể quay về vào đêm chủ nhật. Đi chuyến 15h bạn sẽ có mặt tại Phnom Penh lúc 21h, nhận phòng khách sạn và nghỉ một đêm để chờ sáng mai lên đường khám phá. Hoặc đi đêm ngủ trên xe.

Ngày 2

Ngày đầu tiên ở Phnom Penh bạn nên đi bộ hoặc xe đạp ghé thăm các địa điểm trong trung tâm trước. Các điểm này cách nhau không xa, tuk tuk là lựa chọn số một dành cho nhóm đông và gia đình. Lưu ý ở Campuchia rất ít taxi (gần như không có).

Một du khách Pháp đang được thầy cúng làm phép ở Wat Phnom. Ảnh: Trần Việt Anh

Một du khách Pháp đang được thầy cúng làm phép ở Wat Phnom. Ảnh: Trần Việt Anh

Wat Phnom là điểm đến đầu tiên bạn nên ghé ở Phnom Penh. Đây là nơi sẽ kể cho bạn nghe về sự ra đời của thành phố và tên gọi “Phnom Penh”. Bạn nên dành 2 giờ ở đây để tham quan cũng như tìm hiểu, lắng nghe các câu chuyện.

Cung điện hoàng gia – chùa Bạc là điểm thu hút khách du lịch nhất trung tâm thành phố. Nơi để bạn tìm hiểu về cuộc sống trong hoàng cung và đặc biệt nhất là ngôi chùa Bạc nổi tiếng với nền được lát bằng hơn 2.000 viên gạch bạc, bức tượng Phật làm bằng vàng đính hơn 2.000 viên kim cương và pho tượng Phật tạc từ ngọc quý cả Châu Á chỉ có vài bức.

Bảo tàng quốc gia Campuchia là địa điểm du lịch cuối cùng của ngày. Bạn có thể dành 2 giờ ở cung điện hoàng gia, sau đó dành thêm 1,5 giờ nữa để đi bộ tham quan tại bảo tàng. Đây là nơi lưu giữ những cổ vật từ thời vương quốc Chân Lạp (vương quốc đầu tiên của người Khmer) cho tới thời kỳ hoàng kim và suy tàn của đế chế Angkor.

Center Market còn gọi là chợ mới. Đây không chỉ là khu mua sắm với đủ các loại mặt hàng, từ vàng bạc đá quý, đồ điện tử, quần áo, đồ lưu niệm, thực phẩm… mà còn là công trình kiến trúc mang đậm dấu ấn phương Tây. Đứng ở trong tòa nhà mái vòm giữa chợ bạn sẽ có cảm giác như đang ở một nhà ga nào đó của châu Âu. Center Market cũng là nơi thích hợp để bạn mua một chiếc khăn Krama làm kỷ niệm. 2 giờ là khoảng thời gian hợp lý để đi hết Center Market.

Chợ trung tâm là một trong những địa điểm mua sắm hấp dẫn nhất Phnom Penh. Ảnh: Trần Việt Anh

Chợ trung tâm là một trong những địa điểm mua sắm hấp dẫn nhất Phnom Penh. Ảnh: Trần Việt Anh

Ngoài ra, bạn có thể ngồi nghỉ ngơi, thư giãn, ăn món ăn vỉa hè và chụp ảnh với hàng nghìn chú chim bồ câu ở ngay quảng trường trước cung điện hoàng gia. Đây là một trong những địa điểm đẹp nhất của thành phố.

Buổi tối bạn có thể đi dọc phố Sisowath Quay ăn món côn trùng nướng, dạo chơi trong khu chợ đêm cách đấy không xa. Hoặc thuê xe máy để đi một vòng ngắm Phnom Penh vào ban đêm, khi thời tiết đã mát mẻ hơn ban ngày rất nhiều.

Ngày 3

Bạn nên thuê một chiếc xe máy để đi vì sẽ ghé tới các địa điểm xa thành phố hơn 15 km.

Khởi đầu ngày mới bạn có thể tìm một quán mì, bún hoặc cơm tấm để ăn sáng. Sau đó lên đường đi bảo tàng diệt chủng Khmer Đỏ Tuol Sleng (trên đường đi nhớ qua tượng đài độc lập để chụp một bức hình kỷ niệm). Toul Sleng hay còn gọi là S21 là nơi lưu giữ những chứng cứ về tội ác tàn bạo của Pol Pot và quân Khmer Đỏ. Nơi giam giữ, tra tấn, ép cung hơn 20.000 trí thức của Phnom Penh. Ngày nay nơi này được giữ làm bảo tàng và để tưởng nhớ về những nạn nhân diệt chủng.

Bảo tàng quốc gia Campuchia, một công trình kiến trúc đặc biệt đồng thời là kho tàng điêu khắc nổi bật. Ảnh: Trần Việt Anh

Bảo tàng quốc gia Campuchia, một công trình kiến trúc đặc biệt đồng thời là kho tàng điêu khắc nổi bật. Ảnh: Trần Việt Anh

Killing Field, cánh đồng chết – nằm cách trung tâm thành phố 15 km là địa điểm bạn nên đến sau khi ghé thăm Toul Sleng. Đây sẽ là điểm đến đặc biệt nhất trong chuyến du lịch Phnom Penh. Bạn sẽ được mắt thấy những hố chôn tập thể, tháp đựng xương nạn nhân, tai nghe về nạn diệt chủng Khmer Đỏ.

Cuối cùng, bạn có thể quay về trung tâm thành phố, ghé chợ Nga hoặc trung tâm thương mại dạo chơi, uống ly cà phê đá ở quán “The best ice coffee in Phnom Penh” và sau đó trả xe máy, ra bến xe để về lại TP HCM.

Một vài lưu ý khi đi du lịch Phnom Penh

Ăn mặc kín đáo vì Campuchia là đất nước Phật giáo và các địa điểm du lịch hầu hết cấm mặc đồ hở hang, phản cảm.

Khi làm thủ tục nhập cảnh có thể bạn bị một số nhân viên hải quan bắt nộp tiền, điều này không đúng quy định. Bạn được miễn phí nhập và xuất cảnh.

Ở Phnom Penh có hai loại tiền được tiêu phổ biến là Riel (tiền Campuchia) và USD. Ngoài ra, Center Market và chợ Nga có tiêu tiền Việt. Tỷ giá 1 USD = 4.000 Riel.

Mua đồ trong chợ Nga và Center Market bạn có thể mặc cả giảm 30% và nhiều người bán hàng nói tiếng Việt.

Kinh phí dự kiến

Tiền di chuyển từ TP HCM – Phnom Penh (khứ hồi): 380.000 đồng. Tiền thuê phòng nghỉ tại Phnom Penh: 240.000 đồng cho 2 đêm (tính theo giá phòng tập thể 5 USD/người/đêm).

Tiền mua vé các địa điểm trong lịch trình: 375.000 đồng.

Tiền thuê xe máy và đổ xăng để di chuyển: 215.000 đồng (160.000 đồng thuê xe và đổ xăng 55.000 đồng).

Tiền ăn 6 bữa cho 2 ngày: 215.000 đồng (trung bình mỗi bữa 35.000 – 40.000 đồng bạn có thể ăn cơm rang, mì xào, các món đường phố).

Tổng số tiền khoảng : 1.450.000 đồng.

IVIVU.COM GỢI Ý MỘT SỐ KHÁCH SẠN CAMPUCHIA GIÁ TỐT

1. Lotus Luxury Villa 

2. Imperial Garden 

3. Riverside Suites 

Theo Vnexpress

Tham khảo danh sách khách sạn Campuchia với mức giá ưu đãi cực tốt tại iVIVU.com

***

Tham khảo: Cẩm nang du lịch iVIVU.com

Đánh giá bài viết này

1 Sao2 Sao3 Sao4 Sao5 Sao (1 lượt, 5,00 điểm trên 5)
Loading...