Bia mậu dịch, gánh hàng hoa, xe điện ở ‘Ký ức Hà Nội’

13:50 31/12/2015

Triển lãm tái hiện sinh động ký ức một thời, với mô hình phục dựng 36 phố phường, những gánh hàng hoa, các trò chơi dân gian và trải nghiệm uống bia mậu dịch thời bao cấp.

Bia mậu dịch, gánh hàng hoa, xe điện ở ‘Ký ức Hà Nội’

 

Chương trình 'Ký ức Hà Nội" chính thức đón khách tham quan từ 17h30 chiều 30/12 tại Hoàng thành Thăng Long (Hà Nội). 

Chương trình ‘Ký ức Hà Nội” chính thức đón khách tham quan từ 17h30 chiều 30/12 tại Hoàng thành Thăng Long (Hà Nội).

Sự kiện nhằm tiễn năm cũ, chào đón năm mới 2016. Nét tiêu biểu tại đây là bộ sưu tập hình ảnh giới thiệu về văn hóa, di tích danh thắng, tái hiện cảnh phố phường Hà Nội xưa với làng nghề, phố nghề.

Sự kiện nhằm tiễn năm cũ, chào đón năm mới 2016. Nét tiêu biểu tại đây là bộ sưu tập hình ảnh giới thiệu về văn hóa, di tích danh thắng, tái hiện cảnh phố phường Hà Nội xưa với làng nghề, phố nghề.

Các con phố cổ được dựng lên như thật với thông tin và các gian hàng đặc trưng của phố nghề Hà Nội xưa.

Các con phố cổ được dựng lên như thật với thông tin và các gian hàng đặc trưng của phố nghề Hà Nội xưa.

Mô hình cổng Ô Quan Chưởng, Khuê Văn Các, các quán nước ven đường, nhà tre, cổng tre...

Mô hình cổng Ô Quan Chưởng, Khuê Văn Các, các quán nước ven đường, nhà tre, cổng tre…

Khách đến đây có thể được nghe tiếng leng keng của tàu điện một thời.

Khách đến đây có thể được nghe tiếng leng keng của tàu điện một thời.

Những cột điện cũ từ thời Pháp thuộc, xa xa là mái đỏ nhấp nhô của khu nhà cổ kính.

Những cột điện cũ từ thời Pháp thuộc, xa xa là mái đỏ nhấp nhô của khu nhà cổ kính.

Hàng trăm chiếc nón, hình ảnh gắn liền với người phụ nữ Việt Nam được chăng lên như những chiếc lồng đèn giăng kín 36 phố phường.

Hàng trăm chiếc nón, hình ảnh gắn liền với người phụ nữ Việt Nam được chăng lên như những chiếc lồng đèn giăng kín 36 phố phường.

Nghệ nhân cắm hoa Hạnh Mai bày biện những chậu hoa cho gian hàng của mình trong khu phố cổ để đón khách tham quan.

Nghệ nhân cắm hoa Hạnh Mai bày biện những chậu hoa cho gian hàng của mình trong khu phố cổ để đón khách tham quan.

Du khách và người yêu mến Hà Nội còn được ngắm nhìn những gánh hàng hoa, xe đạp hoa đầy màu sắc dọc các "tuyến phố cổ" trong khu trưng bày.

Du khách và người yêu mến Hà Nội còn được ngắm nhìn những gánh hàng hoa, xe đạp hoa đầy màu sắc dọc các “tuyến phố cổ” trong khu trưng bày.

Với nhiều người cao tuổi ở Hà Nội, những gánh hàng hoa đã trở thành một hình ảnh quen thuộc.

Với nhiều người cao tuổi ở Hà Nội, những gánh hàng hoa đã trở thành một hình ảnh quen thuộc.

Giữa sân chính của Hoàng thành, hàng trăm bức ảnh tư liệu quý về Hà Nội xưa được trưng bày. Trong đó là hình ảnh các công trình văn hóa lớn khi còn sơ khai đang xây dựng như Nhà hát Lớn, cầu Long Biên, chùa Một Cột, đền Ngọc Sơn đến các con phố cũ hiện giờ đã đô thị hóa.

Giữa sân chính của Hoàng thành, hàng trăm bức ảnh tư liệu quý về Hà Nội xưa được trưng bày. Trong đó là hình ảnh các công trình văn hóa lớn khi còn sơ khai đang xây dựng như Nhà hát Lớn, cầu Long Biên, chùa Một Cột, đền Ngọc Sơn đến các con phố cũ hiện giờ đã đô thị hóa.

Đặc biệt, du khách sẽ được tìm lại ký ức về bia mậu dịch thời bao cấp qua không gian ẩm thực bên trong Hoàng thành.

Đặc biệt, du khách sẽ được tìm lại ký ức về bia mậu dịch thời bao cấp qua không gian ẩm thực bên trong Hoàng thành.

Quán phục dựng góc bán bia như vỉa hè, lòng đường, cột điện cũ, xe đạp thống nhất cùng những bức pano lưu giữ nét văn hóa ẩm thực của người Hà Nội.

Quán phục dựng góc bán bia như vỉa hè, lòng đường, cột điện cũ, xe đạp thống nhất cùng những bức pano lưu giữ nét văn hóa ẩm thực của người Hà Nội.

Những tấm biển thông báo giá bia quen thuộc những năm 80 của thế kỷ trước như "3 hào 1 cốc", "xếp hàng lần lượt", "mỗi người chỉ được mua 1 cốc bia"...

Những tấm biển thông báo giá bia quen thuộc những năm 80 của thế kỷ trước như “3 hào 1 cốc”, “xếp hàng lần lượt”, “mỗi người chỉ được mua 1 cốc bia”…

Bên cạnh đó còn có nhiều gian hàng bán đồ cổ, giả cổ, đồ dùng thời bao cấp... Khách đến tham dự có cơ hội được hướng dẫn chơi các trò chơi dân gian của trẻ em Hà Nội xưa như chơi chuyền, ô ăn quan, bắn bi, làm cào cào lá, chuồn chuồn tre, nặn tò he, bịt mắt bắt dê...

Bên cạnh đó còn có nhiều gian hàng bán đồ cổ, giả cổ, đồ dùng thời bao cấp… Khách đến tham dự có cơ hội được hướng dẫn chơi các trò chơi dân gian của trẻ em Hà Nội xưa như chơi chuyền, ô ăn quan, bắn bi, làm cào cào lá, chuồn chuồn tre, nặn tò he, bịt mắt bắt dê…

Ban tổ chức kết hợp với một tạp chí chuyên về ôtô và nhóm họa sĩ, kiến trúc sư thực hiện không gian 3D về Hà Nội những năm 1980 để giới trẻ khám phá, như vỉa hè, tiệm sách cũ. Người xem sẽ được trải nghiệm và lưu lại những khoảnh khắc đẹp ở không gian chụp hình 3D. Sự kiện sẽ kết thúc vào ngày 4/1/2016.

Ban tổ chức kết hợp với một tạp chí chuyên về ôtô và nhóm họa sĩ, kiến trúc sư thực hiện không gian 3D về Hà Nội những năm 1980 để giới trẻ khám phá, như vỉa hè, tiệm sách cũ. Người xem sẽ được trải nghiệm và lưu lại những khoảnh khắc đẹp ở không gian chụp hình 3D. Sự kiện sẽ kết thúc vào ngày 4/1/2016.

IVIVU.COM GỢI Ý MỘT SỐ KHÁCH SẠN HÀ NỘI GIÁ TỐT

1. Khách Sạn Golden Cyclo Hà Nội 

2. Khách sạn Centre Point Hanoi 

3. Khách sạn Hà Nội 3B

Theo Zingnews

Danh sách khách sạn Hà Nội đang giảm giá ưu đãi cực tốt từ iVIVU.com

***

Tham khảo: Cẩm nang du lịch iVIVU.com

Đánh giá bài viết này

1 Sao2 Sao3 Sao4 Sao5 Sao (1 lượt, 5,00 điểm trên 5)
Loading...