Cung đường ‘khuỷu tay của quỷ dữ’ ở Scotland

07:45 17/02/2016

Devil’s Elbow là con đường nổi tiếng nguy hiểm với các khúc cua và độ dốc cao. Tuy không còn nhiều xe cộ qua lại, cung đường vẫn có vẻ đẹp và sức cuốn hút với du khách ưa mạo hiểm.

Một tuyến đường dài ở Scotland có địa hình nguy hiểm tới mức được đặt tên là “Devil’s Elbow” (khuỷu tay của quỷ dữ). Hiện nay, con đường trở thành điểm đến hấp dẫn cho những du khách thích mạo hiểm.  Bức ảnh nổi tiếng nhất về cung đường này chụp năm 1967 khi nữ hoàng Elizabeth II được hoàng tử Philip chở tới Balmoral và người dân bên đường đứng lại vẫy chào.

Một tuyến đường dài ở Scotland có địa hình nguy hiểm tới mức được đặt tên là “Devil’s Elbow” (khuỷu tay của quỷ dữ). Hiện nay, con đường trở thành điểm đến hấp dẫn cho những du khách thích mạo hiểm. Bức ảnh nổi tiếng nhất về cung đường này chụp năm 1967 khi nữ hoàng Elizabeth II được hoàng tử Philip chở tới Balmoral và người dân bên đường đứng lại vẫy chào.

Tuyến đường uốn lượn theo khu Glenshee, quận Perthshire, từng là một phần của quốc lộ cao nhất Vương quốc Anh tên là A93. Tuy nhiên, đoạn đường vòng được xây dựng lại vào những năm 1960 giúp cho các tài xế dễ đi hơn.

Tuyến đường uốn lượn theo khu Glenshee, quận Perthshire, từng là một phần của quốc lộ cao nhất Vương quốc Anh tên là A93. Tuy nhiên, đoạn đường vòng được xây dựng lại vào những năm 1960 giúp cho các tài xế dễ đi hơn.

Với độ dốc 1:6, phần còn lại của con đường hiện tại vẫn tiếp tục cuốn hút nhiều tay lái xe gắn máy hay xe đạp. Các nhà chức trách đang cố gắng đưa thêm du khách tới đây, nghỉ chân ở một điểm dừng mới và đi bộ tham quan con đường cùng cảnh vật thiên nhiên xung quanh.

Với độ dốc 1:6, phần còn lại của con đường hiện tại vẫn tiếp tục cuốn hút nhiều tay lái xe gắn máy hay xe đạp. Các nhà chức trách đang cố gắng đưa thêm du khách tới đây, nghỉ chân ở một điểm dừng mới và đi bộ tham quan con đường cùng cảnh vật thiên nhiên xung quanh.

Nằm cách đỉnh đèo Cairnwell khoảng 1,6 km, Devil’s Elbow là một cung đường thử thách nhất không chỉ ở Scotland mà toàn Vương quốc Anh và có cắm nhiều biển báo "đặc biệt chú ý" (great caution).

Nằm cách đỉnh đèo Cairnwell khoảng 1,6 km, Devil’s Elbow là một cung đường thử thách nhất không chỉ ở Scotland mà toàn Vương quốc Anh và có cắm nhiều biển báo “đặc biệt chú ý” (great caution).

Con đường nguy hiểm này từng là một phần của quốc lộ A93, nơi nhiều xe cộ qua lại, và nằm về phía nam Cairnwell, một điểm đèo cao gần 700 m.

Con đường nguy hiểm này từng là một phần của quốc lộ A93, nơi nhiều xe cộ qua lại, và nằm về phía Nam Cairnwell, một điểm đèo cao gần 700 m.

Devil's Elbow thường bị bao phủ bởi tuyết, và con đường cũng chạy qua một khu trượt tuyết nghỉ dưỡng nổi tiếng của Scotland là Glenshee.

Devil’s Elbow thường bị bao phủ bởi tuyết, và con đường cũng chạy qua một khu trượt tuyết nghỉ dưỡng nổi tiếng của Scotland là Glenshee.

  Một bức ảnh chụp vào năm 1930. Ngày nay "cung đường quỷ dữ" vẫn còn sức quyến rũ với rất nhiều khách du lịch, nhất là những người thích đi bộ leo núi.

Một bức ảnh chụp vào năm 1930. Ngày nay “cung đường quỷ dữ” vẫn còn sức quyến rũ với rất nhiều khách du lịch, nhất là những người thích đi bộ leo núi.

CLICK ĐẶT NGAY TOUR DU LỊCH VÀ KHÁCH SẠN VỚI GIÁ TỐT NHẤT CHỈ CÓ TẠI IVIVU.COM

 Theo Vnexpress

Click đặt ngay Khách sạn khắp Việt Nam và toàn thế giới giá tốt nhất chỉ có tại iVIVU.com

***

Tham khảo: Cẩm nang du lịch iVIVU.com

Đánh giá bài viết này

1 Sao2 Sao3 Sao4 Sao5 Sao (1 lượt, 5,00 điểm trên 5)
Loading...