Du lịch Nha Trang khám phá 8 nơi cực hấp dẫn nhưng ít người biết

16:39 08/03/2017

Thoát ra khỏi những điểm đến quen thuộc ở khu trung tâm Nha Trang, bạn sẽ phát hiện ra rằng nơi đây còn có quá nhiều điểm đến thú vị mà có thể bạn chưa bao giờ nghe tới.

Du lịch Nha Trang khám phá 8 nơi cực hấp dẫn nhưng ít người biết

Bán đảo Đầm Môn

Bán đảo Đầm Môn nằm trong vịnh Vân Phong, thuộc xã Vạn Thạnh, huyện Vạn Ninh, tỉnh Khánh Hòa, cách thành phố Nha Trang khoảng 80 km theo quốc lộ 1A về phía Bắc.

Đường đi Đầm Môn. Ảnh: phuot

Đường đi Đầm Môn. Ảnh: phuot

Biển Đầm Môn rất êm ả đặc biệt là rất sạch, thấy tận đáy vì vùng biển được che chắn bởi bán đảo Hòn Gốm và Hòn Lớn theo hình cánh cung nên quanh năm không có sóng gió lớn.

Cảnh đẹp choáng ngợp. Ảnh: chupanhdao

Cảnh đẹp choáng ngợp. Ảnh: chupanhdao

Đến Đầm Môn bạn có thể tham quan làng chài tìm hiểu về cuộc sống nơi đây, ngắm cảnh vì nơi đây phong cảnh rất đẹp, là địa điểm tuyệt vời cho các nhiếp ảnh nghiệp dư hoặc chuyên nghiệp. Những hoạt động khác ở Đầm Môn mà du khách có thể trải nghiệm là khám phá đại dương với dịch vụ lặn biển ngắm san hô hoặc thuê tàu ra các đảo lớn, nhỏ khám phá vẻ đẹp ở từng đảo hay chỉ đơn giản là ngâm mình dưới một bãi biển trong vắt, dưới ánh nắng chiều lấp lánh.

Một góc hoang sơ của bán đảo Đầm Môn. Ảnh: Kim Lộc

Một góc hoang sơ của bán đảo Đầm Môn. Ảnh: Kim Lộc

Khu du lịch Con Sẻ Tre

Rời xa những con phố nhộn nhịp của thành phố Nha Trang, Con Sẻ Tre sẽ là điểm đến phù hợp để du khách tận hưởng không khí yên tĩnh, thanh bình. Khu du lịch nằm trên đảo Hòn Tre, được thiết kế theo phong cách làng quê dân dã, cổ điển. Từ thành phố Nha Trang, chỉ cần mất 15 phút đi tàu là có thể đến Con Sẻ Tre.

Khu du lịch Con Sẻ Tre là điểm đến chưa được nhiều người biết tới. Ảnh: ST

Khu du lịch Con Sẻ Tre là điểm đến chưa được nhiều người biết tới. Ảnh: ST

Điều thú vị đầu tiên đập vào mắt du khách khi đặt chân đến đây là tất cả nhà cửa, bàn ghế, nhà vườn, ngay cả nhà hàng trên đảo cũng đều làm bằng tre rất ấn tượng. Đơn giản nhưng vô cùng độc đáo, Con Sẻ Tre mang lại cho bạn cảm giác bình dị, gần gũi. Bạn như được hòa mình vào thiên nhiên một cách mộc mạc nhất.

Suối Đổ

Suối Đổ thuộc địa bàn xã Diên Toàn, huyện Diên Khánh, cách Nha Trang khoảng hơn 10km về phía Nam. Phong cảnh nơi đây cuốn hút với suối reo, thác đổ và núi rừng xanh tươi. Để tới được Suối Đổ, bạn sẽ phải leo bộ hơn 200m với những bậc thang được dựng bằng đá. Tại đây còn có hai ngôi chùa là Quan Âm Sơn tự và Phổ Đà Sơn tự.

Thác suối Đổ  đẹp mê lòng người. Ảnh: Lendang

Thác suối Đổ đẹp mê lòng người. Ảnh: Lendang

Dưới góc ảnh của nhiều dân phượt yêu nhiếp ảnh, Suối Đổ đẹp nên thơ với dòng nước trắng xóa, khung cảnh mờ sương. Lưu ý, vào mùa nước lớn bạn chỉ nên ngắm cảnh và lễ chùa thôi, tắm suối sẽ rất nguy hiểm.

Khu du lịch WaterLand suối Thạch Lâm

Khu du lịch WaterLand suối Thạch Lâm thuộc địa phận huyện Cam Lâm, là khu du lịch sinh thái thể thao đầu tiên của tỉnh Khánh Hòa, cách trung tâm thành phố Nha Trang khoảng 20km.

Waterland được thiên nhiên ưu đãi ban tặng cho dòng suối mát trong, len qua từng gềnh đá, xung quanh là bãi cỏ xanh rờn và cảnh núi non hùng vĩ. Đặc biệt ở đây còn có vườn hoa anh đào lớn nhất Việt Nam.

Khu du lịch cách trung tâm thành phố Nha Trang khoảng 20km. Ảnh: FB WaterLand suối Thạch Lâm

Khu du lịch cách trung tâm thành phố Nha Trang khoảng 20km. Ảnh: FB WaterLand suối Thạch Lâm

Đến suối Thạch Lâm vào mùa hoa anh đào nở, bạn sẽ được lạc vào một khu vườn rực rỡ bừng sắc đẹp đến khó cưỡng. Ảnh: FB WaterLand suối Thạch Lâm

Đến suối Thạch Lâm vào mùa hoa anh đào nở, bạn sẽ được lạc vào một khu vườn rực rỡ bừng sắc đẹp đến khó cưỡng. Ảnh: FB WaterLand suối Thạch Lâm

Khu du lịch là địa điểm phù hợp để tổ chức cắm trại và các hoạt động tập thể. Ở đây còn có nhiều dịch vụ vui chơi lý thú phục vụ du khách như chèo xuồng vượt thác, trượt cỏ, bắn súng sơn, sân golf mini,… Một góc bình dị của Waterland là khu chợ quê, bày bán những món ăn dân dã và sản vật địa phương.

Hồ Đá Bàn

Hồ Đá Bàn là hồ chứa nước lớn nhất của tỉnh Khánh Hòa. Từ thị trấn Ninh Hòa, du khách sẽ phải mất một đoạn đường hơn 20km mới tới được hồ này. Hồ có hình dáng như một chiếc lá với lượng nước trong xanh, bao quanh là dãy rừng nguyên sinh phòng hộ.

Điểm khiến du khách yêu thích ở đây là khung cảnh hoang sơ, trong lành; bãi đá cuội đan xen cát trắng, những tảng đá to bằng phẳng như mặt bàn. Đặc biệt trong hồ có rất nhiều loại cá: cá chép, cá lóc, cá chình, cá mè, cá trắm đen… có con nặng tới 1-2kg. Ngồi trên tảng đá, câu và nướng cá tại chỗ là thú vui làm dân phượt thích mê.

Hồ Đá Bàn – hồ chứa nước lớn nhất của tỉnh Khánh Hòa. Ảnh: ST

Hồ Đá Bàn – hồ chứa nước lớn nhất của tỉnh Khánh Hòa. Ảnh: ST

Đỉnh Hòn Bà

Cái tên Hòn Bà có lẽ còn xa lạ đối với nhiều du khách, nhưng đối với người dân địa phương thì đây giống như “Đà Lạt giữa lòng phố biển”. Được ví von như vậy là bởi vì đỉnh Hòn Bà đẹp tựa một nàng tiên ẩn mình trong núi rừng phủ sương, khí trời se lạnh.

Hòn Bà cách thành phố Nha Trang khoảng 2 giờ đi đường, và bạn phải leo một đoạn dốc mới lên được đỉnh núi. Đỉnh Hòn Bà cao khoảng 1.600m so với mực nước biển, giữa ngày hè oi ức như lúc này thì nhiệt độ ở đây chỉ tầm 18 độ.

Hòn Bà là nơi có không khí trong lành, cảnh vật hoang sơ kỳ vĩ. Ảnh: ST

Hòn Bà là nơi có không khí trong lành, cảnh vật hoang sơ kỳ vĩ. Ảnh: ST

Những cung đèo quanh co dẫn lên đỉnh Hòn Bà. Ảnh: ST

Những cung đèo quanh co dẫn lên đỉnh Hòn Bà. Ảnh: ST

Hòn Bà có không khí trong lành, cảnh vật hoang sơ kỳ vĩ. Khu bảo tồn thiên nhiên Hòn Bà có hệ động thực vật phong phú đa dạng, trong đó có nhiều loại quý hiếm được liệt tên vào sách đỏ. Du khách đến với Hòn Bà thích thú cảm giác hòa mình với mây trời, ngắm mặt trời mọc từ chân trời xa tít. Điểm nhấn thu hút khách du lịch ở đây là di tích nhà gỗ của bác sĩ A.Yersin, theo như ghi nhận thì đây là nơi Yersin từng ở để nghiên cứu và trồng dược liệu quý hiếm.

Hòn Ông (Đảo Cá Voi)

Hòn Ông hay còn có tên gọi khác là đảo Cá Voi là một đảo nhỏ nằm trong vịnh Vân Phong thuộc huyện Vạn Ninh, tỉnh Khánh Hòa, cách Nha Trang gần 100km.

Hòn Ông còn khá hoang sơ, chưa nhiều người biết đến. Ảnh: Hải Nam

Hòn Ông còn khá hoang sơ, chưa nhiều người biết đến. Ảnh: Hải Nam

Hòn Ông rất khác với những đảo du lịch khác ở chỗ không có người dân ở. Trên đảo chỉ có 1 resort duy nhất là Whale Island Resort, và các dịch vụ trên đảo đều do resort này cung cấp. Vấn đề bảo vệ môi trường cũng rất được coi trọng ở hòn Ông (không được câu cá hay săn bắn chim). Vì vậy nếu bạn mong chờ một nơi mà bạn có thể “quậy xả láng”, một nơi tụ tập đông đúc hay những quán bar ồn ào về đêm thì hòn Ông hoàn toàn không phù hợp.

Hòn Ông chỉ có một resort để bạn nghỉ ngơi. Ảnh: Hải Nam

Hòn Ông chỉ có một resort để bạn nghỉ ngơi. Ảnh: Hải Nam

Hòn Ông chỉ phù hợp với những người yêu biển, thích khám phá những nơi thiên nhiên hoang sơ, vắng vẻ, yên bình, những người muốn tạm tránh xa cái ồn ào náo nhiệt hay xô bồ của cuộc sống bon chen thành thị, những cặp vợ chồng mới cưới muốn tận hưởng tuần trăng mật ngọt ngào cùng nhau. Hầu hết khách nước ngoài đều đánh giá hòn Ông 9 hoặc 10 điểm về mặt phong cảnh và địa điểm. Nhiều du khách khẳng định đây thực sự là thiên đường biển mà họ được đặt chân đến.

Thư giãn và bồng bềnh trên mặt nước xanh mát. Ảnh: Nguyễn Mạnh Tuấn

Thư giãn và bồng bềnh trên mặt nước xanh mát. Ảnh: Nguyễn Mạnh Tuấn

Mũi Đôi

Mũi Đôi – Hòn Đầu, hay thường gọi là Mũi cực Đông, nằm ở bán đảo Hòn Gốm, thuộc địa phận huyện Vạn Ninh, cách Nha Trang khoảng 80km. Từ trung tâm thành phố Nha Trang, dân phượt có thể đi xe máy hoặc đi thuyền từ làng chài Đầm Môn.

Chinh phục Mũi Đôi là một hành trình gian nan nhưng nhiều điều thú vị. Ảnh:quy.bibi/instagram

Chinh phục Mũi Đôi là một hành trình gian nan nhưng nhiều điều thú vị. Ảnh:quy.bibi/instagram

Chinh phục Mũi Đôi là một hành trình gian nan nhưng nhiều điều thú vị. Đường dài, dốc cao, những cồn cát bỏng rát và ghềnh đá dọc biển là tất cả những thách thức bạn phải vượt qua để có thể đặt chân đến nơi đây. Chặng đường không ít vất vả, nhưng khung cảnh biển trời ấn tượng dần xuất hiện trước mắt sẽ khiến bạn hài lòng.

Hiện tại Mũi Đôi là điểm đến số một của giới trẻ thích khám phá khi du lịch Nha Trang. Ảnh: yenchee07/instagram

Hiện tại Mũi Đôi là điểm đến số một của giới trẻ thích khám phá khi du lịch Nha Trang. Ảnh: yenchee07/instagram

Cắm trại đêm ở Mũi Đôi. Ảnh: vohoaithien/instagram

Cắm trại đêm ở Mũi Đôi. Ảnh: vohoaithien/instagram

Hiện tại Mũi Đôi là điểm đến số một của giới trẻ thích khám phá khi du lịch Nha Trang. Tới đây, các bạn có thể dựng lều, vui chơi trên bãi cát trắng ngần, tắm biển hay lặn ngắm san hô. Buổi tối thích hợp để đốt lửa, ăn hải sản, đàn hát trò chuyện cùng nhau. Tờ mờ sáng là thời khắc đáng mong chờ nhất, bạn có thể thức dậy sớm để đón ánh nắng đầu tiên của đất nước Việt Nam.

NHANH TAY GỌI ĐẾN SỐ HOTLINE 1900 1870 ĐẶT PHÒNG KHÁCH SẠN NHA TRANG VỚI MỨC GIÁ ƯU ĐÃI TỐT NHẤT THỊ TRƯỜNG

1. Khách sạn Liberty Central Nha Trang 

2. Khách sạn Nhị Phi Nha Trang 

3. Khách sạn Best Western Premier Havana Nha Trang 

Theo San San (Tổng hợp)

Click đặt ngay khách sạn Nha Trang giá tốt nhất chỉ có tại iVIVU.com

***

Tham khảo: Cẩm nang du lịch iVIVU.com

Đánh giá bài viết này

1 Sao2 Sao3 Sao4 Sao5 Sao (6 lượt, 4,83 điểm trên 5)
Loading...