Khám phá đảo Phục Sinh huyền bí ở Chile

17:18 08/04/2016

Đảo Phục Sinh, hay Rapa Nui theo tiếng người bản địa, là hòn đảo nhỏ nằm giữa Thái Bình Dương thuộc Chile, vốn nổi tiếng với những bức tượng đá bí ẩn khổng lồ mang tên là Moai.

Du lịch Chile khám phá đảo Phục Sinh huyền bí

Từ thủ đô Santiago, chúng tôi chọn một hãng hàng không hiếm hoi có đường bay thẳng từ đây tới đảo Phục Sinh.

Từ thủ đô Santiago, chúng tôi chọn một hãng hàng không hiếm hoi có đường bay thẳng từ đây tới đảo Phục Sinh.

Tên Phục Sinh do nhà hàng hải Jacob Roggeveen của Hà Lan, người châu Âu đầu tiên tình cờ đi ngang qua hòn đảo biệt lập này, đặt ra để kỷ niệm ngày ông đến đảo đúng dịp lễ Phục sinh vào năm 1722. Đối với người dân đảo vẫn thích gọi quê hương của mình bằng cái tên Rapa Nui, nghĩa là hòn đảo xa vắng .

Tên Phục Sinh do nhà hàng hải Jacob Roggeveen của Hà Lan, người châu Âu đầu tiên tình cờ đi ngang qua hòn đảo biệt lập này, đặt ra để kỷ niệm ngày ông đến đảo đúng dịp lễ Phục sinh vào năm 1722. Đối với người dân đảo vẫn thích gọi quê hương của mình bằng cái tên Rapa Nui, nghĩa là hòn đảo xa vắng .

Hòn đảo này nổi tiếng với những bức tượng hình người bằng đá - được gọi là Moai, tuổi thọ khoảng 6.000 năm. Các pho tượng Moai nằm rải rác ở khắp nơi trên đảo, chứa đựng nhiều câu chuyện kỳ bí, thách thức sự khám phá của khách du lịch.

Hòn đảo này nổi tiếng với những bức tượng hình người bằng đá – được gọi là Moai, tuổi thọ khoảng 6.000 năm. Các pho tượng Moai nằm rải rác ở khắp nơi trên đảo, chứa đựng nhiều câu chuyện kỳ bí, thách thức sự khám phá của khách du lịch.

Phần lớn giả thiết về sự biến mất bí hiểm của một nền văn minh và sự suy giảm dân số là lỗi của các thổ dân địa phương. Họ tạc những bức tượng Moai để tiến hành các nghi lễ tôn giáo. Những cánh rừng trên đảo phần lớn bị chặt hạ để làm công cụ dựng tượng, khiến cây cối trên đảo trơ trọi dần. Nhưng ngày nay, một số nhà khoa học cho rằng nguyên nhân sự suy giảm dân số là do sự xuất hiện của người châu Âu, những người đã khám phá ra hòn đảo này và mang đến đây đủ các loại bệnh truyền nhiễm, và thực hiện chế độ nô lệ trên hòn đảo.

Phần lớn giả thiết về sự biến mất bí hiểm của một nền văn minh và sự suy giảm dân số là lỗi của các thổ dân địa phương. Họ tạc những bức tượng Moai để tiến hành các nghi lễ tôn giáo. Những cánh rừng trên đảo phần lớn bị chặt hạ để làm công cụ dựng tượng, khiến cây cối trên đảo trơ trọi dần. Nhưng ngày nay, một số nhà khoa học cho rằng nguyên nhân sự suy giảm dân số là do sự xuất hiện của người châu Âu, những người đã khám phá ra hòn đảo này và mang đến đây đủ các loại bệnh truyền nhiễm, và thực hiện chế độ nô lệ trên hòn đảo.

Khoảng 95% trong số 887 pho tượng Moai trên đảo Phục Sinh được tạc từ mỏ đá núi lửa Rano Raraku, nơi 394 Moai vẫn đứng sừng sững ngày nay. Một số khác được dựng sát bờ biển, mặt hướng vào hòn đảo mà theo người dân là để bảo vệ họ.

Khoảng 95% trong số 887 pho tượng Moai trên đảo Phục Sinh được tạc từ mỏ đá núi lửa Rano Raraku, nơi 394 Moai vẫn đứng sừng sững ngày nay. Một số khác được dựng sát bờ biển, mặt hướng vào hòn đảo mà theo người dân là để bảo vệ họ.

Xét về mặt địa lý, Rapa Nui nằm cô lập nhất thế giới, cách nơi gần nhất là đảo Pitcairn hơn 2.000 km, cách bờ lục địa Chile gần 4.000 km. Đã vậy, cả chính phủ Chile lẫn dân đảo đều không muốn Rapa Nui trở thành điểm đến du lịch đông đúc. Họ muốn bảo tồn cảnh quan thiên nhiên và nét văn hóa bản địa của tổ tiên từ ngàn xưa .

Xét về mặt địa lý, Rapa Nui nằm cô lập nhất thế giới, cách nơi gần nhất là đảo Pitcairn hơn 2.000 km, cách bờ lục địa Chile gần 4.000 km. Đã vậy, cả chính phủ Chile lẫn dân đảo đều không muốn Rapa Nui trở thành điểm đến du lịch đông đúc. Họ muốn bảo tồn cảnh quan thiên nhiên và nét văn hóa bản địa của tổ tiên từ ngàn xưa .

Người Rapa Nui sinh sống chủ yếu bằng đánh bắt cá và chăn nuôi gia súc. Họ luôn tìm mọi cách để giữ gìn các phong tục truyền thống, và từ chối sự xâm nhập của nền văn minh bên ngoài. Dân số trên đảo xấp xỉ 5.000 người, trong đó số người bản địa chính gốc chỉ chiếm khoảng hơn một nửa. Thị trấn duy nhất trên đảo là Hanga Roa. Ở đây có được dăm ba hàng quán, khách sạn, các cửa hàng tạp hóa và vài con đường nhựa dọc ngang qua mấy cơ quan hành chính, trường học, ngân hàng, bưu điện và bảo tàng .

Người Rapa Nui sinh sống chủ yếu bằng đánh bắt cá và chăn nuôi gia súc. Họ luôn tìm mọi cách để giữ gìn các phong tục truyền thống, và từ chối sự xâm nhập của nền văn minh bên ngoài. Dân số trên đảo xấp xỉ 5.000 người, trong đó số người bản địa chính gốc chỉ chiếm khoảng hơn một nửa. Thị trấn duy nhất trên đảo là Hanga Roa. Ở đây có được dăm ba hàng quán, khách sạn, các cửa hàng tạp hóa và vài con đường nhựa dọc ngang qua mấy cơ quan hành chính, trường học, ngân hàng, bưu điện và bảo tàng .

Hòn đảo có hình dạng tam giác với diện tích 163,6 km² với 3 đỉnh là các ngọn núi lửa Poike, Rano Kau và Terevaka.

Hòn đảo có hình dạng tam giác với diện tích 163,6 km² với 3 đỉnh là các ngọn núi lửa Poike, Rano Kau và Terevaka.

Chúng tôi thuê xe để tham quan 3 ngày trên đảo. Đây là cách tiết kiệm chi phí, vì tất cả nguyên nhiên liệu, thực phẩm, nhu yếu phẩm đều được vận chuyển trực tiếp bằng đường hàng không. Ngoài ra, du khách cũng có thể thuê xe đạp quanh đảo để trải nghiệm cuộc sống yên ả ở Phục Sinh.

Chúng tôi thuê xe để tham quan 3 ngày trên đảo. Đây là cách tiết kiệm chi phí, vì tất cả nguyên nhiên liệu, thực phẩm, nhu yếu phẩm đều được vận chuyển trực tiếp bằng đường hàng không. Ngoài ra, du khách cũng có thể thuê xe đạp quanh đảo để trải nghiệm cuộc sống yên ả ở Phục Sinh.

Thực phẩm trên đảo rất đắt, đặc biệt ở các nhà hàng phục vụ khách du lịch. Chúng tôi phải đi chợ và tự nấu ăn để tiết kiệm chi phí và có thể nấu những món ăn có hương vị quê nhà. Mỗi buổi sáng, trung tâm thị trấn đều có những xe bán tải chất đầy rau củ quả để phục vụ cho người bản xứ và một ít khách du lịch.

Thực phẩm trên đảo rất đắt, đặc biệt ở các nhà hàng phục vụ khách du lịch. Chúng tôi phải đi chợ và tự nấu ăn để tiết kiệm chi phí và có thể nấu những món ăn có hương vị quê nhà. Mỗi buổi sáng, trung tâm thị trấn đều có những xe bán tải chất đầy rau củ quả để phục vụ cho người bản xứ và một ít khách du lịch.

Cảnh quan thiên nhiên tươi đẹp ngày nay của đảo Phục Sinh thu hút ngày càng nhiều khách du lịch nước ngoài. Chúng tôi có thể dạo chơi trên những bãi biển rợp bóng dừa bên cạnh những tượng đá Moai bí ẩn thách thức với thời gian.

Cảnh quan thiên nhiên tươi đẹp ngày nay của đảo Phục Sinh thu hút ngày càng nhiều khách du lịch nước ngoài. Chúng tôi có thể dạo chơi trên những bãi biển rợp bóng dừa bên cạnh những tượng đá Moai bí ẩn thách thức với thời gian.

Đảo Phục Sinh không nổi tiếng khách với các resort sang trọng, những bãi tắm đẹp, những món ăn ngon, mà làm say đắm lòng người bởi phong cảnh thanh bình và những điều bí ẩn cần được khám phá.

Đảo Phục Sinh không nổi tiếng khách với các resort sang trọng, những bãi tắm đẹp, những món ăn ngon, mà làm say đắm lòng người bởi phong cảnh thanh bình và những điều bí ẩn cần được khám phá.

BẠN CẦN MỘT NƠI LƯU TRÚ VỚI GIÁ HỢP TÚI TIỀN TRONG HÀNH TRÌNH DU LỊCH, ĐỪNG NGẦN NGẠI GỌI NGAY TỚI SỐ 1900 1870 ĐỂ ĐƯỢC TƯ VẤN NHÉ

Theo Zing News

Click đặt ngay Khách sạn khắp Việt Nam và toàn thế giới giá tốt nhất chỉ có tại iVIVU.com

***

Tham khảo: Cẩm nang du lịch iVIVU.com

Đánh giá bài viết này

1 Sao2 Sao3 Sao4 Sao5 Sao (1 lượt, 5,00 điểm trên 5)
Loading...