5 món ăn vặt dưới 20.000 đồng ở Nha Trang

13:02 07/11/2016

Bánh căn, bánh bèo ngọt hay chè mít đác là những món ăn vặt hút khách ở thành phố biển Nha Trang, có giá không tới 20.000 đồng.

5 món ăn vặt dưới 20.000 đồng nên thưởng thức khi đến du lịch Nha Trang

Bánh căn Bánh căn được làm từ bột gạo, nhân bánh có trứng, mực, tôm… được đổ bằng lò đất nung. Ăn kèm là bát nước mắm mỡ hành có xoài băm nhuyễn. Dù sáng hay chiều, các quán bánh căn luôn đông du khách và người dân địa phương. Bạn có thể ghé quán trên đường Hoàng Văn Thụ nếu ăn vào buổi sáng, buổi chiều ở đường Tháp Bà, Nguyễn Trãi, Tô Hiến Thành với giá 15.000-20.000 đồng một suất tùy nhân. Ảnh: Huấn Phan.

Bánh căn: Bánh căn được làm từ bột gạo, nhân bánh có trứng, mực, tôm… được đổ bằng lò đất nung. Ăn kèm là bát nước mắm mỡ hành có xoài băm nhuyễn. Dù sáng hay chiều, các quán bánh căn luôn đông du khách và người dân địa phương. Bạn có thể ghé quán trên đường Hoàng Văn Thụ nếu ăn vào buổi sáng, buổi chiều ở đường Tháp Bà, Nguyễn Trãi, Tô Hiến Thành với giá 15.000-20.000 đồng một suất tùy nhân. Ảnh: Huấn Phan.

Bánh bèo ngọt Bánh bèo ngọt ăn kèm nước cốt dừa, giá 10.000 đồng một đĩa, chỉ bán đến 17h ở vỉa hè đường Phan Chu Trinh. Ảnh: Ngọc Điệp.

Bánh bèo ngọt: Bánh bèo ngọt ăn kèm nước cốt dừa, giá 10.000 đồng một đĩa, chỉ bán đến 17h ở vỉa hè đường Phan Chu Trinh. Ảnh: Ngọc Điệp.

Trứng nướng phô mai Đây là món ăn vặt khá mới nhưng hút khách ở Nha Trang, được đựng trong bát nhỏ đặt trên lò than, phết bơ bên trong rồi cho trứng gà hoặc trứng cút vào, thêm mỡ hành, xúc xích, phô mai, ruốc. Món này được bán ở vỉa hè đường Cao Bá Quát, giá 7.000-10.000 đồng. Ảnh: Sabi.

Trứng nướng phô mai: Đây là món ăn vặt khá mới nhưng hút khách ở Nha Trang, được đựng trong bát nhỏ đặt trên lò than, phết bơ bên trong rồi cho trứng gà hoặc trứng cút vào, thêm mỡ hành, xúc xích, phô mai, ruốc. Món này được bán ở vỉa hè đường Cao Bá Quát, giá 7.000-10.000 đồng. Ảnh: Sabi.

Chè mít đác Hạt đác mọc nhiều ở Nha Trang, quả có hình thù khá giống dừa non. Chè đác mít gồm hạt đác, mít tươi xé sợi, dứa thái lát mỏng, nước cốt dừa. Một cốc chè có giá khoảng 10.000 đồng, được bán ở các quán chè trái cây trên đường Bạch Đằng, Quang Trung, Tô Hiến Thành. Ảnh: Phương Thảo.

Chè mít đác: Hạt đác mọc nhiều ở Nha Trang, quả có hình thù khá giống dừa non. Chè đác mít gồm hạt đác, mít tươi xé sợi, dứa thái lát mỏng, nước cốt dừa. Một cốc chè có giá khoảng 10.000 đồng, được bán ở các quán chè trái cây trên đường Bạch Đằng, Quang Trung, Tô Hiến Thành. Ảnh: Phương Thảo.

Bánh tráng nướng Còn được gọi là "pizza Đà Lạt", bánh tráng nướng gồm lớp nhân trứng, phô mai, bò khô trên tấm bánh tráng nướng giòn.Bạn có thể ghé ngã tư Mạc Đĩnh Chi giao với Huỳnh Thúc Kháng, đường 19/5, đường Trần Bình Trọng… để thưởng thức món này với giá 10.000 đồng một cái. Ảnh: Má Lúm.

Bánh tráng nướng: Còn được gọi là “pizza Đà Lạt”, bánh tráng nướng gồm lớp nhân trứng, phô mai, bò khô trên tấm bánh tráng nướng giòn.Bạn có thể ghé ngã tư Mạc Đĩnh Chi giao với Huỳnh Thúc Kháng, đường 19/5, đường Trần Bình Trọng… để thưởng thức món này với giá 10.000 đồng một cái. Ảnh: Má Lúm.

Theo Má Lúm/Vnexpress

Click đặt ngay khách sạn Nha Trang giá tốt nhất chỉ có tại iVIVU.com

***

Nguồn: Cẩm nang du lịch iVIVU.com | 

Đánh giá bài viết này

1 Sao2 Sao3 Sao4 Sao5 Sao (1 lượt, 5,00 điểm trên 5)
Loading...