Khách Tây mua tour 10 USD chèo thuyền vớt rác ở Hội An

13:59 14/03/2017

Mỗi tour chèo thuyền kayak vớt rác trên sông Hoài, du khách vớt được gần 5 tạ rác đưa đi tiêu hủy.

Khách Tây mua tour 10 USD chèo thuyền vớt rác khi đến du lịch Hội An

Giữa tháng 2, anh Nguyễn Văn Long (34 tuổi, Công ty Du lịch Hội An Kayak tours) mở tour du lịch chèo thuyền kayak vớt rác trên sông Hoài. Mới đi vào hoạt động nhưng loại hình dịch vụ này đã thu hút được nhiều khách du lịch nước ngoài lẫn trong nước tham gia.

Giữa tháng 2, anh Nguyễn Văn Long (34 tuổi, Công ty Du lịch Hội An Kayak tours) mở tour du lịch chèo thuyền kayak vớt rác trên sông Hoài. Mới đi vào hoạt động nhưng loại hình dịch vụ này đã thu hút được nhiều khách du lịch nước ngoài lẫn trong nước tham gia.

Hiện số lượng khách chưa nhiều, tour chỉ hoạt động vào các ngày cuối tuần. Du khách lên thuyền xuất phát từ sông Hoài, đoạn xã Cẩm Thanh vào trong phố cổ với quãng đường 6 km.

Hiện số lượng khách chưa nhiều, tour chỉ hoạt động vào các ngày cuối tuần. Du khách lên thuyền xuất phát từ sông Hoài, đoạn xã Cẩm Thanh vào trong phố cổ với quãng đường 6 km.

Theo anh Long, hiện có gần 40 thuyền kayak phục vụ du khách, mỗi tour khoảng 10 người tham gia. “Khi đi, chúng tôi hướng dẫn du khách cách chèo thuyền, đồng thời sử dụng các dụng cụ vớt rác”, anh nói và cho biết thuyền Kayak rất dễ chèo, ít khi bị lật vì giữ được thăng bằng.

Theo anh Long, hiện có gần 40 thuyền kayak phục vụ du khách, mỗi tour khoảng 10 người tham gia. “Khi đi, chúng tôi hướng dẫn du khách cách chèo thuyền, đồng thời sử dụng các dụng cụ vớt rác”, anh nói và cho biết thuyền Kayak rất dễ chèo, ít khi bị lật vì giữ được thăng bằng.

Anh Long cho biết sau khi quảng bá tour lên mạng xã hội và nhiều nơi, du khách biết đến và đặt vé tham gia.

Anh Long cho biết sau khi quảng bá tour lên mạng xã hội và nhiều nơi, du khách biết đến và đặt vé tham gia.

Thuyền được chèo gần bờ, nơi rác thải tấp vào. Sau đó du khách dùng vợt vớt.

Thuyền được chèo gần bờ, nơi rác thải tấp vào. Sau đó du khách dùng vợt vớt.

Thời gian qua, chính quyền Hội An có nhiều biện pháp bảo vệ môi trường các dòng sông phố cổ. Tuy nhiên, rất nhiều người dân, nhà hàng ven sông Hoài xả rác bừa bãi ra đây. Mỗi ngày có rất nhiều rác thải được người dân vứt trôi dạt trên mặt nước.

Thời gian qua, chính quyền Hội An có nhiều biện pháp bảo vệ môi trường các dòng sông phố cổ. Tuy nhiên, rất nhiều người dân, nhà hàng ven sông Hoài xả rác bừa bãi ra đây. Mỗi ngày có rất nhiều rác thải được người dân vứt trôi dạt trên mặt nước.

Trong quá trình vớt rác chất đầy thuyền, sẽ có thuyền chuyên dụng đến thu gom. Sau đó, rác được đưa đến bãi tập kết và công nhân môi trường thu dọn.

Trong quá trình vớt rác chất đầy thuyền, sẽ có thuyền chuyên dụng đến thu gom. Sau đó, rác được đưa đến bãi tập kết và công nhân môi trường thu dọn.

Ông Paul Lasenby (quốc tịch Anh) cho biết, đã đi du lịch nhiều nơi trên thế giới, nhưng đến Việt Nam thấy thực trạng người dân vứt rác xuống sông rất nhiều. “Qua hoạt động này, tôi cảm thấy thực sự thấy tuyệt vời. Tôi hy vọng người dân địa phương không vứt rác xuống sông để bảo vệ môi trường và các loại hải sản”, du khách chia sẻ.

Ông Paul Lasenby (quốc tịch Anh) cho biết, đã đi du lịch nhiều nơi trên thế giới, nhưng đến Việt Nam thấy thực trạng người dân vứt rác xuống sông rất nhiều. “Qua hoạt động này, tôi cảm thấy thực sự thấy tuyệt vời. Tôi hy vọng người dân địa phương không vứt rác xuống sông để bảo vệ môi trường và các loại hải sản”, du khách chia sẻ.

Bao rác quá lớn, ông Paul Lasenby vất vả đưa lên thuyền. “Tôi mong muốn ở Việt Nam có nhiều hoạt động du lịch như thế này để người dân ý thức về chuyện xả rác ra môi trường đã gây ô nhiễm cho các dòng sông”, ông Paul nói.

Bao rác quá lớn, ông Paul Lasenby vất vả đưa lên thuyền. “Tôi mong muốn ở Việt Nam có nhiều hoạt động du lịch như thế này để người dân ý thức về chuyện xả rác ra môi trường đã gây ô nhiễm cho các dòng sông”, ông Paul nói.

Thấy khách du lịch vớt được nhiều rác, thuyền khó di chuyển, chị Trần Thị Hà, phường Cẩm Châu (TP Hội An) đưa rác lên bờ cho vào thùng. “Ở đây người dân ý thức về rác thải chưa cao, nhiều người xả xuống sông. Chính quyền tuyên truyền rất nhiều lần nhưng không thấm vào đâu”, chị Hà cho hay.

Thấy khách du lịch vớt được nhiều rác, thuyền khó di chuyển, chị Trần Thị Hà, phường Cẩm Châu (TP Hội An) đưa rác lên bờ cho vào thùng. “Ở đây người dân ý thức về rác thải chưa cao, nhiều người xả xuống sông. Chính quyền tuyên truyền rất nhiều lần nhưng không thấm vào đâu”, chị Hà cho hay.

Theo Sơn Thủy/Vnexpress

Tham khảo danh sách khách sạn Hội An giá ưu đãi hấp dẫn tại iVIVU.com

 ***

Tham khảo: Cẩm nang du lịch iVIVU.com 

Đánh giá bài viết này

1 Sao2 Sao3 Sao4 Sao5 Sao (3 lượt, 5,00 điểm trên 5)
Loading...