Bướm rừng lộng lẫy ở Vườn quốc gia Cúc Phương 

17:25 21/04/2017

Từ tháng 4 đến cuối tháng 5, khi thời tiết trở nên mát mẻ sau những cơn mưa xuân ẩm ướt, Vườn quốc gia Cúc Phương xuất hiện hàng nghìn con bướm đủ màu sắc bay lượn trong nắng.

Bướm rừng lộng lẫy ở Vườn quốc gia Cúc Phương

Cách Hà Nội 120 km, vườn quốc gia nằm trên địa bàn ba tỉnh Ninh Bình, Hòa Bình, Thanh Hóa. Hàng năm, khúc giao mùa cuối xuân là mùa sinh sản của nhiều loài bướm. Du khách đến đây được chiêm ngưỡng cảnh đẹp tựa như thiên đường này.

Cách Hà Nội 120 km, vườn quốc gia Cúc Phương nằm trên địa bàn ba tỉnh Ninh Bình, Hòa Bình, Thanh Hóa. Hàng năm, khúc giao mùa cuối xuân là mùa sinh sản của nhiều loài bướm. Du khách đến đây được chiêm ngưỡng cảnh đẹp tựa như thiên đường này.

Giá vé vào Vườn là 60.000 đồng một người. Học sinh, sinh viên có thẻ được giảm giá còn 20.000 đồng/người.

Giá vé vào Vườn là 60.000 đồng một người. Học sinh, sinh viên có thẻ được giảm giá còn 20.000 đồng/người.

Không gian sống động và quyến rũ với hàng nghìn con bướm rừng tụ trên mặt đất, bay dập dìu theo dọc đường mòn. Điều thú vị bạn chỉ cần khua tay, cả đàn bướm xinh đẹp cùng bay lên trông như ảo thuật.

Không gian sống động và quyến rũ với hàng nghìn con bướm rừng tụ trên mặt đất, bay dập dìu theo dọc đường mòn. Điều thú vị là bạn chỉ cần khua tay, cả đàn bướm xinh đẹp cùng bay lên trông như ảo thuật.

Để đến đây, từ Hà Nội, bạn theo quốc lộ 1A về hướng Ninh Bình, đến ngã ba Gián Khẩu (cách thành phố Ninh Bình 10 km) rẽ theo quốc lộ 12A, qua thị trấn Nho Quan 2 km rẽ trái vào Cúc Phương. Còn nếu xuất phát từ thành phố Hoà Bình, bạn theo quốc lộ 12B về thị trấn Nho Quan, cách thị trấn 2 km rẽ phải vào Cúc Phương.

Để đến đây, từ Hà Nội, bạn theo quốc lộ 1A về hướng Ninh Bình, đến ngã ba Gián Khẩu (cách thành phố Ninh Bình 10 km) rẽ theo quốc lộ 12A, qua thị trấn Nho Quan 2 km rẽ trái vào Cúc Phương. Còn nếu xuất phát từ thành phố Hoà Bình, bạn theo quốc lộ 12B về thị trấn Nho Quan, cách thị trấn 2 km rẽ phải vào Cúc Phương.

Ở đây, loài bướm phổ biến nhất là bướm trắng. Ngoài ra, còn nhiều loài bướm rừng đẹp đầy màu sắc như bướm phượng, bướm khế... quyến rũ bước chân của kẻ lữ hành.

Ở đây, loài bướm phổ biến nhất là bướm trắng. Ngoài ra, còn nhiều loài bướm rừng đẹp đầy màu sắc như bướm phượng, bướm khế… quyến rũ bước chân của kẻ lữ hành.

Nếu không gấp gáp về thời gian, bạn nên dành hai ngày khám phá trọn vẹn các ngõ ngách cánh rừng nguyên sinh rậm rạp này. Trải nghiệm thú vị cho du khách như cắm trại, ngủ đêm trong rừng hay đi bộ, chạy xe đạp xuyên rừng già ngắm cảnh hệ thực vật đa dạng, tìm đến hang động người xưa là nơi cư trú và mộ táng của người tiền sử, bản người Mường, đỉnh mây bạc, hồ Yên Quang - động Phò Mã.

Nếu không gấp gáp về thời gian, bạn nên dành hai ngày khám phá trọn vẹn các ngõ ngách cánh rừng nguyên sinh rậm rạp này. Trải nghiệm thú vị cho du khách như cắm trại, ngủ đêm trong rừng hay đi bộ, chạy xe đạp xuyên rừng già ngắm cảnh hệ thực vật đa dạng, tìm đến hang động người xưa là nơi cư trú và mộ táng của người tiền sử, bản người Mường, đỉnh mây bạc, hồ Yên Quang – động Phò Mã.

Đi vào rừng, bạn nên mang theo đèn pin để chiếu sáng, và mặc quần áo dài để tránh côn trùng đốt.

Đi vào rừng, bạn nên mang theo đèn pin để chiếu sáng, và mặc quần áo dài để tránh côn trùng đốt.

Thiên nhiên hữu tình ở Vườn quốc gia Cúc Phương.

Thiên nhiên hữu tình ở Vườn quốc gia Cúc Phương.

Con đường nhỏ dẫn vào rừng có nhiều đàn bướm xinh đẹp bay đậu trên đường.

Con đường nhỏ dẫn vào rừng có nhiều đàn bướm xinh đẹp bay đậu trên đường.

IVIVU.COM GỢI Ý MỘT SỐ KHÁCH SẠN NINH BÌNH GIÁ TỐT

1. Khách sạn Vissai Ninh Bình 

2. Resort Emeralda Ninh Bình 

3. Thanh Binh Hotel 

Theo Phạm Lành/Zing News

Tham khảo ngay danh sách khách sạn Ninh Bình giá ưu đãi tại iVIVU.com

****

Tham khảo: Cẩm nang du lịch iVIVU.com

Đánh giá bài viết này

1 Sao2 Sao3 Sao4 Sao5 Sao (1 lượt, 5,00 điểm trên 5)
Loading...