Hướng dẫn phương tiện di chuyển từ Sài Gòn đến các hòn đảo đẹp ở Kiên Giang

15:47 25/04/2017

Nắm bắt được các mức giá và cách đặt vé xe, tàu, sẽ giúp bạn đến thăm các hòn đảo đẹp ở Kiên Giang như: Nam Du, Bà Lụa, Hải Tặc, Hòn Sơn, Phú Quốc dễ dàng như trở bàn tay.

Hướng dẫn phương tiện di chuyển từ Sài Gòn đến các hòn đảo đẹp ở Kiên Giang

Phương tiện di chuyển ra đảo Hòn Sơn

Đảo Hòn Sơn hay còn được gọi là Hòn Sơn Rái (vì lúc trước có nhiều rái cá sống ở đây), thuộc xã Lại Sơn, huyện Kiên Hải, tỉnh Kiên Giang. Đảo Hòn Sơn nằm ở giữa đảo Nam Du và đảo Hòn Tre, hòn đảo này được xem là một trong những hòn đảo hoang sơ và quyến rũ bậc nhất Việt Nam.

Ảnh:@ngtan.tai

Ảnh:@ngtan.tai

Ảnh:@thuongthuong.rii

Ảnh:@thuongthuong.rii

hon-son-ivivu-25

Ảnh:@nhantranmai

Mỗi ngày có hai chuyến tàu từ cảng Rạch Giá ra Hòn Sơn, xuất phát lúc 8h15 mỗi ngày. Nếu đi từ thành phố Hồ Chí Minh thì bạn nên đặt chuyến xe lúc 12h đêm hôm trước, đến bến xe Rạch Giá khoảng 6h sáng, đi xe trung chuyển ra bến tàu mất 30 phút. Đến bến tàu đặt vé, rồi dạo quanh khu đó kiếm chỗ ăn sáng, thư giãn trước khi lên tàu. Như vậy vừa tiết kiệm được tiền khách sạn, vừa không ảnh hưởng đến giấc ngủ. Nếu ở nơi khác thì bạn cũng lưu ý đến bến tàu sớm hơn giờ tàu chạy một tiếng để đặt vé.

Ảnh:@bap_non_non

Ảnh:@bap_non_non

Ảnh:@trammmmmmmm

Ảnh:@trammmmmmmm

Ảnh:@dothithaotrang

Ảnh:@dothithaotrang

Tốt hơn hết là nên gọi điện trước cho hãng tàu để đặt vé. Các bạn có thể tham khảo các hãng tàu Ngọc Thành, Đức Trung, Thanh Tú,… để đặt vé.

1. Tàu Thanh Tú

• Lộ trình: 01 chuyến/ngày

• Thời gian hành trình: trung bình 3 giờ 30 phút

• Phòng vé/ điện thoại 0773.868619

Tàu chạy sớm nhất (khoảng 8h15) nhưng theo kinh nghiệm thì nên đến bến tàu sớm hơn, vì ngày lễ đông khách, khi tàu đủ khách thì có thể chạy sớm hơn dự định. Vé tàu 90.000 đồng bạn có thể mua ngay trên nhà chờ của bến tàu hoặc cứ xuống tàu ngồi đợi, lúc soát vé thì trả tiền vẫn được.

2. Tàu Đức Trung

• 01 chuyến/ngày

• Thời gian hành trình: trung bình 3 giờ 30 phút

• Phòng vé/ điện thoại 0773.254256

Xuất bến khoảng 8h30, sức chứa ngang tàu Thanh Tú. Giá vé 90.000 đồng

3. Tàu Ngọc Thành

Đây là tàu cao tốc, giá vé là 140.000 đồng, chạy mất 1 giờ 30 phút

Ngọc Thành: 0773691888

4. Superdong: 0773877742

Phương tiện di chuyển đến quần đảo Bà Lụa

Quần đảo Bà Lụa (còn có tên là Bình Trị) với khoảng hơn 40 đảo lớn nhỏ trong vùng biển huyện Kiên Lương, Kiên Giang. Quần đảo Bà Lụa còn khá hoang sơ với nhiều du khách, lại nằm trong vùng biển ít có gió to, sóng lớn nên gần đây được nhiều du khách tìm đến để khám phá, trải nghiệm. Nhiều du khách ví quần đảo này “Tiểu Hạ Long” của phương Nam.

Khung cảnh hoang sơ quyến rũ. Ảnh: Phuot.vn

Khung cảnh hoang sơ quyến rũ. Ảnh: Phuot.vn

Ảnh: Toidi

Ảnh: Toidi

Du khách có thể đi bộ từ đảo này sang đảo kia một cách dễ dàng bởi nước chỉ ngang thắt lưng. Ảnh: diadiemanuong

Du khách có thể đi bộ từ đảo này sang đảo kia một cách dễ dàng bởi nước chỉ ngang thắt lưng. Ảnh: diadiemanuong

Từ TP.HCM để đi đến quần đảo Bà Lụa các bạn có thể bắt xe đi Hà Tiên rồi xin xuống ở ngã ba Ba Hòn (hoặc ra đến Hà Tiên bắt taxi, xe ôm ra ngã ba Ba Hòn).

Các hãng xe đi từ Sài Gòn đến Hà Tiên:

• Xe Kumho:

Đón và trả khách tại trạm Lê Hồng Phong và bến xe miền Tây (có xe trung chuyển miễn phí giữa hai nơi này).

Thời gian khởi hành:

*Bến xe miền Tây lúc 9h30, 11h, 15h30, 21h, 22h.

*Bến xe Hà Tiên lúc 7h50, 11h, 20h20, 21h10, 22h30.

Liên hệ đặt vé:

Giá vé: ghế ngồi: 170.000 VND/vé, giường nằm: 200.000 VND/vé

Bến xe miền Tây (TP. HCM): (08) 3752.7878; trạm Lê Hồng Phong: (08) 3833.8180 – 3833.8190.

Tại Hà Tiên: (077) 3.95.97.97

• Xe Phương Trang:

Thời gian khởi hành:

* Bến xe miền Tây: 7h15, 8h45, 9h45, 18h, 18h45, 19h15.

* Bến xe Hà Tiên: 8h30, 9h30, 10h30, 20h30, 21h45, 22h30.

Liên hệ đặt vé:

Giá vé: Giường nằm: 200.000 VND/vé

* Tại TP Hồ Chí Minh:

– Tổng đài: 0838.309.309

– Văn phòng 328A Lê Hồng Phong – Quận 10 – TP HCM.

– Văn phòng 260 Lê Hồng Phong – Quận 5- TP HCM.

– Quầy vé 22,23, 31 Bến Xe Miền Tây – TP Hồ Chí Minh

* Tại Hà Tiên:

– Tổng đài: (077) 3. 66 88 66

– Văn phòng tại Bến Xe Hà Tiên.

Từ ngã ba Ba Hòn, các bạn di chuyển vào khu du lịch chùa Hang. Tại đây ra bến tàu mua vé đi quần đảo Bà Lụa.

Quần đảo Bà Lụa hoang sơ, có sức quyến rũ đặc biệt đối với du khách. Ảnh: kay.vn

Quần đảo Bà Lụa hoang sơ, có sức quyến rũ đặc biệt đối với du khách. Ảnh: kay.vn

Ngoài ra, bạn cũng có thể di chuyển tới đây bằng xe máy các lộ trình gợi ý sau:

Đi Quốc lộ 1 qua cầu Mỹ Thuận rồi thẳng tiến QL80 về Rạch Giá rồi xuống Ba Hòn Đầm (từ đây đón tàu đi các đảo thuộc Quần Đảo Bà Lụa).

Đi Quốc lộ 1 tới ngã 3 An Hữu quẹo phải đi hướng TP. Cao Lãnh –> Hồng Ngự –> Tân Châu –> Châu Đốc –> Tịnh Biên (đi N1) –> Hà Tiên –> Ba Hòn (hay cũng có thể đi cung đường N2 Châu Đốc –> Tri Tôn (đi N2) –> Kiên Lương –> Ba Hòn.)

Phương tiện di chuyển đến quần đảo Nam Du

Để ra quần đảo Nam Du, bạn cần phải xuống thành phố Rạch Giá – Kiên Giang. Phương tiện di chuyển dễ nhất là xe đò xuất phát từ bến xe miền Tây, giá khoảng 150.000 – 170.000 đồng một vé. Bạn nên đi chuyến 23h để tới Rạch Giá lúc 6h sáng hôm sau.

Ảnh: lynx.95/instagram

Ảnh: lynx.95/instagram

Ảnh: simplelero/instagram

Ảnh: simplelero/instagram

Hòn Mấu xinh đẹp. Ảnh: Toidi

Hòn Mấu xinh đẹp. Ảnh: Toidi

Để tiếp tục hành trình tới Nam Du, bạn đi bằng tàu cao tốc, giá vé khứ hồi khoảng 440.000 đồng một người. Nếu biển động từ cấp 6 trở lên thì tàu không hoạt động.

Tham khả một số hãng tàu từ Rạch Giá  đi quần đảo Nam Du

• Ngọc Thành (Tàu cao tốc)

Lịch trình: Rạch Giá – Nam Du

Giờ xuất bến: Rạch Giá lúc 8h15 và Nam Du lúc 12h15

Thời gian di chuyến: 2 tiếng

Ngọc Thành: 0773691888

• Hồ Hải (Tàu thường)

Lịch trình: Rạch Giá – Nam Du

Giờ xuất bến: Rạch Giá lúc 9h và Nam Du lúc 10h

Thời gian di chuyển: 5 tiếng

Điện thoại: 077 3863019

Nếu bạn đón tàu chuyến 8h15 thì tầm khoảng 11h tàu sẽ cập bến Hòn Lớn thuộc quần đảo Nam Du.

Superdong

Lịch trình: Rạch Giá – Nam Du

Giờ xuất bến Rạch Giá lúc 7h20 và Nam Du lúc 10h15

Thời gian di chuyển: 2 tiếng

Điện thoại: 0919664660

THAM KHẢO HÀNG LOẠT TOUR NAM DU GIẢM GIÁ CỰC TỐT TỪ IVIVU.COM

Phương tiện di chuyển ra đảo Hải Tặc

Đảo Hải Tặc ở Kiên Giang được xem là một điểm đến lạ lùng ngay từ tên gọi. Thực chất đây là tên của một quần đảo gồm 16 hòn đảo mà lớn nhất là đảo Hòn Tre (Hòn Đốc), nằm ở xã Tiên Hải, huyện Hà Tiên. Nơi đây cách bờ biển Hà Tiên gần 28 km và đảo Phú Quốc 40 km.

Ánh chiều tím trên đảo Hải Tặc. Ảnh: vnphoto.net

Ánh chiều tím trên đảo Hải Tặc. Ảnh: vnphoto.net

Những hàng dừa trên đảo được trồng dọc theo con đường ven biển rất đẹp. Ảnh: Dongdiephuyen

Những hàng dừa trên đảo được trồng dọc theo con đường ven biển rất đẹp. Ảnh: Dongdiephuyen

Đảo Hải Tặc không chỉ thu hút bởi tên gọi mà thực tế hòn đảo này cuốn hút du khách bằng chính vẻ đẹp mộc mạc, hoang sơ của nó. Ảnh: cinet.gov.vn

Đảo Hải Tặc không chỉ thu hút bởi tên gọi mà thực tế hòn đảo này cuốn hút du khách bằng chính vẻ đẹp mộc mạc, hoang sơ của nó. Ảnh: cinet.gov.vn

Cách duy nhất để có thể đến Đảo Hải Tặc là mua vé tàu tại bến Hà Tiên.

Vào Thứ Sáu, Thứ Bảy & Chủ Nhật, mỗi ngày có 2 chuyến tàu từ Hà Tiên đi ra Quần đảo Hải Tặc và 2 chuyến tàu từ Đảo về lại Hà Tiên khởi hành lúc 9h và về lúc 14h30. Còn những ngày thường mỗi ngày chỉ có một chuyến tàu lúc 9h sáng từ Hà Tiên và 14h30 từ Quần đảo Hải Tặc. Vì vậy, các bạn cần chú ý sắp xếp thời gian hợp lí khi có dự tính ra đảo trong khoảng thời gian này. Tốt nhất là nên gọi điện xuống bến tàu Hà Tiên để hỏi trước thông tin.

Nước biển xanh trong ở đảo Hải Tặc. Ảnh: FB Đảo Hải Tặc – Hà Tiên, Kiên Giang

Nước biển xanh trong ở đảo Hải Tặc. Ảnh: FB Đảo Hải Tặc – Hà Tiên, Kiên Giang

Bạn nên đến sớm 30 phút để mua vé, giá vé từ 40.000 VND/lượt. Nếu có kèm theo xe gắn máy, mỗi chiếc, chủ tàu lấy thêm khoảng 30.000 VND. Từ Hà Tiên đi tàu ra mất khoảng 1 giờ 30 phút, tàu sẻ cập bến Bãi Nam đảo Hải Tặc.

Liên hệ đặt vé: 98 Cách Mạng Tháng 8, P.Tô Châu, Thị xã Hà Tiên, Kiên Giang (cách bến tàu 200m)

Điện thoại: (077.3)60 65 69 hoặc mã vùng điện thoại mới (0297.3)60 65 69

Phương tiện di chuyển đến đảo Phú Quốc

Phú Quốc là quần đảo xinh đẹp nằm sâu trong vùng vịnh Thái Lan, thuộc tỉnh Kiên Giang. Ở vùng biển phía Nam của tổ quốc, đảo Ngọc Phú Quốc – hòn đảo lớn nhất của Việt Nam, cũng là đảo lớn nhất trong quần thể 22 đảo tại đây. Nước biển trong vắt, những dòng suối yên bình cùng nhiều hải sản độc đáo chính là lợi thế tuyệt vời của du lịch Phú Quốc.

Vẻ đẹp quyến rũ của Phú Quốc. Ảnh: Vietnamguides.abstravel

Vẻ đẹp quyến rũ của Phú Quốc. Ảnh: Vietnamguides.abstravel

Hòn Móng Tay nằm trên quần đảo Phú Quốc. Ảnh: Huỳnh Lê Tuấn.

Hòn Móng Tay nằm trên quần đảo Phú Quốc. Ảnh: Huỳnh Lê Tuấn.

Làng chài cổ Hàm Ninh dưới bóng chiều tà. Ảnh: Phuquocsensetravel

Làng chài cổ Hàm Ninh dưới bóng chiều tà. Ảnh: Phuquocsensetravel

Phương tiện đến Phú Quốc chủ yếu bằng máy bay, tàu cao tốc hay phà. Dưới đây là các lựa chọn để đến Phú Quốc tùy theo từng điểm xuất phát khác nhau:

Hà Nội – Phú Quốc: Vietnam Airlines khai thác mỗi ngày 1 chuyến bay Airbus từ Hà Nội đi Phú Quốc khởi hành lúc 8h40 và đến nơi lúc 10h45. Chuyến bay theo chiều ngược lại khởi hành từ Phú Quốc lúc 11h35 và đến nơi lúc 13h40.

TP.HCM – Phú Quốc: Khoảng cách 500 km, có thể đi bằng máy bay hay kết hợp xe ô tô + tàu cao tốc Rạch Giá – Phú Quốc

Máy bay: Vietnam Airlines khai thác mỗi ngày 17 chuyến bay với máy bay ATR và 1 chuyến bay với máy bay Airbus. Viet Jet Air cùng khai thác mỗi ngày 1 chuyến bay với máy bay Air Bus. Thời gian bay là 50 phút.

– Xe ô tô + tàu cao tốc Rạch Giá – Phú Quốc: Phương Trang, Kumho và Mai Linh là những hãng xe bus chất lượng cao chuyên chở hành khách tuyến TP.HCM – Rạch Giá và ngược lại, thời gian di chuyển là 6 đến 7 tiếng tùy vào mật độ giao thông.

Cần Thơ – Phú Quốc: Có thể đi bằng máy bay hay kết hợp xe ô tô + tàu cao tốc Rạch Giá – Phú Quốc

Máy bay: Vietnam Airlines khai thác mỗi ngày 1 chuyến bay với máy bay ATR khởi hành từ Cần Thơ đi Phú Quốc lúc 13H:00 và đến nơi lúc 13:45. Chuyến bay theo chiều ngược lại khởi hành từ Phú Quốc lúc 11H:35 và đến nơi lúc 12H:20.

– Xe ô tô + tàu cao tốc Rạch Giá – Phú Quốc: Phương Trang và Mai Linh là 2 hãng xe bus chất lượng cao chuyên chở hành khách tuyến Cần Thơ – Rạch Giá và ngược lại, thời gian di chuyển là 3 đến 3,5 tiếng tùy vào mật độ giao thông.

• Từ sân bay đi về Trung Tâm Dương Đông/khu Dinh Cậu bằng taxi mất khoảng 20 phút. Phú Quốc có 2 hãng taxi lớn nhất là SASCO và Mai Linh, cả hai hãng đều đi bằng đồng hồ đo, khá an toàn và tiện lợi cho khách du lịch.

Rạch Giá – Phú Quốc: Khoảng cách 120 km, có thể đi bằng máy bay hay tàu cao tốc:

Máy bay: Vietnam Airlines khai thác mỗi ngày 1 chuyến bay từ Rạch Giá đi Phú Quốc khởi hành lúc 7h30 và đến nơi lúc 8h10. Chuyến bay theo chiều ngược lại khởi hành từ Phú Quốc lúc 8h45 và đến nơi lúc 9h25.

Đường bộ từ TP HCM đi Rạch Giá:

• Đi từ điểm đón khách trên đường Lê Hồng Phong, Q10 có xe khách:

– Mai Linh. ĐT: 08 39292929

– Phương Trang. ĐT: 08 3833 3468

Hoặc nếu khởi hành từ bến xe miền Tây có xe Kumho Samco, Ba Dũng, Tuyết Hon, Châu Hà.

• Xe sẽ tới bến xe Rạch Giá (Kiên Giang). Giá vé khoảng: 120.000 – 150.000 VND/vé/lượt, thời gian chạy khoảng 6-7 tiếng.

• Nên mua vé xe 45 chỗ, có thể dễ dàng ngã lưng làm một giấc ngon lành. Muốn tiết kiệm thời gian, bạn hãy chọn chuyến xe đi khoảng 10 giờ đêm, 5 giờ sáng xe sẽ đến Kiên Giang. Trước lúc xuống xe bạn nhớ hỏi anh tài xế vị trí đậu của xe trung chuyển để lên xe này đi không phải mất phí. Đừng để cánh xe ôm lôi kéo, cứ nhắm xe trung chuyển mà thẳng tiến. Khi lên xe trung chuyển, bạn nói với anh tài xế là muốn đến bến tàu đi Phú Quốc.

– Tàu cao tốc: Hãng tàu Superdong khai thác hành trình biển Rạch Giá – Phú Quốc và ngược lại, buổi sáng khởi hành lúc 8h00 và buổi chiều khởi hành lúc 13h00, thời gian di chuyển trên biển là 2,5 tiếng.

• Tàu Superdong: Địa chỉ: Số 14 đường Tự Do; Vĩnh Thạnh; Rạch Giá. ĐT: 077 877742 – 077 877 741.

cam-nang-du-lich-phu-quoc-ivivu-1

cam-nang-du-lich-phu-quoc-ivivu-2

cam-nang-du-lich-phu-quoc-ivivu-3

Suối Tranh Phú Quốc. Ảnh: Panoramio

Suối Tranh Phú Quốc. Ảnh: Panoramio

TP.HCM – Hà Tiên – Phú Quốc: Khoảng cách 45 km, có thể đi bằng tàu cao tốc hay phà

Đường bộ từ TP HCM đi Hà Tiên: Các xe từ Sài Gòn đi Hà Tiên gồm:

Xe Phương Trang: giá vé 170.000 VND.

Thời gian khởi hành:

* Bến xe miền Tây: 7h15, 8h45, 9h45, 18h, 18h45, 19h15.

* Bến xe Hà Tiên: 8h30, 9h30, 10h30, 20h30, 21h45, 22h30.

* Tại TP Hồ Chí Minh:

– Tổng đài: 0838.309.309

– VP 328A Lê Hồng Phong – Quận 10 – TP HCM

– VP 260 Lê Hồng Phong – Quận 5- TP HCM.

– Quầy vé 22,23, 31 Bến Xe Miền Tây – TP Hồ Chí Minh

Xe Kumho: giá vé 190.000 VND.

* Tuyến Hà Tiên – Tp.Hồ Chí Minh

– Giờ khởi hành: 07h50, 11h00, 13h00, 20h20, 21h10, 22h30. Điện thoại đặt vé: 077.3.959797 – 077.3.959696

* Tuyến Tp.Hồ Chí Minh – Hà Tiên

– Giờ khởi hành: 09h30, 11h00, 15h30, 20h30, 21h30, 23h00. Điện thoại đặt vé: 08.3.7527878 – 08.3.9225112 – 08.3.9225113

Xe Tuấn Nga: giá vé: 165.000 VND/vé

* Tại TP Hồ Chí Minh:

– Tổng đài: 0946 79 00 55 – 0962 57 11 99

– VP 7 Phạm Hữu Chí – P.12 – Quận 5 – TP HCM.

– Quầy vé Bến Xe Miền Tây – TP Hồ Chí Minh.

* Tại Hà Tiên:

– Tổng đài: 0773. 95 45 45 – 0969 19 11 77

– VP tại Bến Xe Hà Tiên.

– Phà: Khởi hành tại bến phà Thạnh Thới (Hà Tiên), dừng tại bến cảng Đá Chồng (Bãi Thơm, Phú Quốc). Phà có sức chứa lớn, có thể chở các loại ôtô. Thời gian đi phà khoảng hơn 2 giờ. Từ bến phà Đá Chồng đi vào trung tâm thị trấn Dương Đông khoảng 20km, các bạn có thể đi bằng xe đò, xe ôm (khu vực này hơi khó tìm taxi).

– Tàu cao tốc: Tàu Superdong I và Superdong II khởi hành từ Hà Tiên đi Phú Quốc lúc 8h00 và 13h00; từ Phú Quốc đi Hà Tiên lúc 8h30 và 13h30 hàng ngày. Tàu cao tốc Hồng Tâm cũng khai thác hành trình biển này, khởi từ Hà Tiên đi Phú Quốc lúc 13h30 và từ Phú Quốc đi Hà Tiên lúc 8h30 hàng ngày. Thời gian di chuyển trên biển là 1 tiếng 20 phút. Một số tàu để bạn chọn:

Ảnh: hatienphuquoc.net

Ảnh: hatienphuquoc.net

CLICK CHỌN NGAY KHÁCH SẠN PHÚ QUỐC GIÁ CỰC TỐT DÀNH CHO THÀNH VIÊN IVIVU.COM

 Tiểu Lam (tổng hợp)

Click đặt ngay Khách sạn khắp Việt Nam và toàn thế giới giá tốt nhất chỉ có tại iVIVU.com

***

Tham khảo: Cẩm nang du lịch iVIVU.com

Đánh giá bài viết này

1 Sao2 Sao3 Sao4 Sao5 Sao (6 lượt, 5,00 điểm trên 5)
Loading...