Buổi sớm bình yên ở các thành phố lớn của nước Nhật

18:13 19/05/2017

Ở các thành phố như Tokyo, Osaka và Nagoya, buổi sáng thường bắt đầu khá muộn. Khoảng 6-7h, khung cảnh thanh bình và hiếm có người tập thể dục sớm.

Du lịch Nhật Bản ngắm cảnh buổi sớm bình yên ở các thành phố lớn

Ảnh chụp tại khu vực trung tâm của thành phố lớn thứ hai Nhật Bản - Osaka. Buổi sáng rất trong lành, yên tĩnh và vắng bóng người qua lại. Cả thành phố im lìm và dường như chưa sẵn sàng để bắt đầu một ngày mới.

Ảnh chụp tại khu vực trung tâm của thành phố lớn thứ hai Nhật Bản – Osaka. Buổi sáng rất trong lành, yên tĩnh và vắng bóng người qua lại. Cả thành phố im lìm và dường như chưa sẵn sàng để bắt đầu một ngày mới.

Xe cộ cũng tương đối thưa thớt, chủ yếu là các loại xe tải chạy giao hàng.

Xe cộ cũng tương đối thưa thớt, chủ yếu là các loại xe tải chạy giao hàng.

Làm việc vào buổi sáng sớm thường là những người lao công quét đường, tưới cây và người vận chuyển. Tuy nhiên, do ý thức của người dân Nhật về việc bảo vệ môi trường khá cao, bạn rất ít gặp người lao công làm việc trên đường phố.

Làm việc vào buổi sáng sớm thường là những người lao công quét đường, tưới cây và người vận chuyển. Tuy nhiên, do ý thức của người dân Nhật về việc bảo vệ môi trường khá cao, bạn rất ít gặp người lao công làm việc trên đường phố.

Đàn bồ câu tại một góc của thành phố Osaka - cảnh tượngyên bình khiến người qua đường cũng phải bước chậm hơn.

Đàn bồ câu tại một góc của thành phố Osaka – cảnh tượng yên bình khiến người qua đường cũng phải bước chậm hơn.

Người dân Nhật Bản xếp hàng bất kỳ ở nơi nào: khi lên xe buýt, tàu điện ngầm, tàu siêu tốc, khi tính tiền trong siêu thị, đi vệ sinh nơi công cộng… Từ nhỏ, trẻ em Nhật cũng được dạy cách đi theo hàng trên phố và xếp hàng ở các dịch vụ công cộng. Những điểm xếp hàng này đều có vạch kẻ hướng dẫn chỗ đứng, không cản lối đi lại của người khác. Trong ảnh là cảnh xếp hàng lên xe buýt đi làm buổi sáng của nhân viên công chức Nhật Bản vào khoảng 7h.

Người dân Nhật Bản xếp hàng bất kỳ ở nơi nào: khi lên xe buýt, tàu điện ngầm, tàu siêu tốc, khi tính tiền trong siêu thị, đi vệ sinh nơi công cộng… Từ nhỏ, trẻ em Nhật cũng được dạy cách đi theo hàng trên phố và xếp hàng ở các dịch vụ công cộng. Những điểm xếp hàng này đều có vạch kẻ hướng dẫn chỗ đứng, không cản lối đi lại của người khác. Trong ảnh là cảnh xếp hàng lên xe buýt đi làm buổi sáng của nhân viên công chức Nhật Bản vào khoảng 7h.

Đến Nagoya - thành phố công nghiệp của Nhật Bản và là thành phố lớn thứ ba của nước này, tôi cũng gặp cảnh tương tự trên đường phố buổi sáng. Đó là không gian thanh bình, hiếm hoi lắm mới nhìn thấy 1-2 người chạy bộ thể dục buổi sáng.

Đến Nagoya – thành phố công nghiệp của Nhật Bản và là thành phố lớn thứ ba của nước này, tôi cũng gặp cảnh tương tự trên đường phố buổi sáng. Đó là không gian thanh bình, hiếm hoi lắm mới nhìn thấy 1-2 người chạy bộ thể dục buổi sáng.

6h30, người lao công này dường như “độc chiếm” cả một con đường trung tâm của thành phố Nagoya để tưới cây.

6h30, người lao công này dường như “độc chiếm” cả một con đường trung tâm của thành phố Nagoya để tưới cây.

 Khu phố rộng thênh thang nhưng còn sớm nên rất ít xe đi lại.

Khu phố rộng thênh thang nhưng còn sớm nên rất ít xe đi lại.

ình ảnh người vận chuyển đồ đến các nhà hàng vào sáng sớm là hình ảnh dễ dàng bắt gặp trên các con đường của nước Nhật.

Hình ảnh người vận chuyển đồ đến các nhà hàng vào sáng sớm là hình ảnh dễ dàng bắt gặp trên các con đường của nước Nhật.

Ở các ga tàu điện ngầm dưới lòng đất của thành phố Nagoya lúc 7h chưa có cửa hàng nào mở cửa. Khách đi tàu cũng thưa thớt. Lý giải người Nhật dành ít thời gian cho việc tập thể dục thể thao, một số người dân cho biết có thể do người Nhật vốn đi bộ rất nhiều (trung bình một người đi bộ 2-3 km/ngày từ nhà đến khu vực tàu điện, công ty và các điểm công cộng). Ngoài ra, chế độ ăn uống của họ luôn đề cao đủ chất dinh dưỡng cho một ngày làm việc của từng đối tượng, nên số người dư thừa kalo dẫn đến béo hay béo phì rất ít.

Ở các ga tàu điện ngầm dưới lòng đất của thành phố Nagoya lúc 7h chưa có cửa hàng nào mở cửa. Khách đi tàu cũng thưa thớt. Lý giải người Nhật dành ít thời gian cho việc tập thể dục thể thao, một số người dân cho biết có thể do người Nhật vốn đi bộ rất nhiều (trung bình một người đi bộ 2-3 km/ngày từ nhà đến khu vực tàu điện, công ty và các điểm công cộng). Ngoài ra, chế độ ăn uống của họ luôn đề cao đủ chất dinh dưỡng cho một ngày làm việc của từng đối tượng, nên số người dư thừa kalo dẫn đến béo hay béo phì rất ít.

 Thứ ba, người Nhật cũng tranh thủ tập các bài thể dục nhẹ nhàng khi đứng đợi thang máy, tàu điện ngầm. Các công ty của Nhật Bản đều có bài tập thể dục đầu giờ sáng và giữa giờ chiều trong khoảng 5-7 phút dành cho toàn bộ nhân viên. Người Nhật thường tụ tập chơi các môn thể thao đồng đội như bóng đá, bóng chày tại các sân cỏ rộng và khu vui chơi thể thao.

Người Nhật cũng tranh thủ tập các bài thể dục nhẹ nhàng khi đứng đợi thang máy, tàu điện ngầm. Các công ty của Nhật Bản đều có bài tập thể dục đầu giờ sáng và giữa giờ chiều trong khoảng 5-7 phút dành cho toàn bộ nhân viên. Người Nhật thường tụ tập chơi các môn thể thao đồng đội như bóng đá, bóng chày tại các sân cỏ rộng và khu vui chơi thể thao.

IVIVU.COM GỢI Ý MỘT SỐ KHÁCH SẠN TOKYO GIÁ TỐT

1. Smile Hotel Asakusa 

2. Hotel MyStays Asakusa 

3. Hotel New Star Ikebukuro 

Theo Bình Nguyên/Zing news

Gọi ngay 1900 1870 để được tư vấn khách sạn Nhật Bản với giá ưu đãi hấp dẫn từ iVIVU.com

***

Tham khảo: Cẩm nang du lịch iVIVU.com

Đánh giá bài viết này

1 Sao2 Sao3 Sao4 Sao5 Sao (1 lượt, 5,00 điểm trên 5)
Loading...