‘Tiểu Venice’ trong lòng nước Đức

16:31 16/06/2017

Trong khu dự trữ sinh quyển Spreewald, mỗi nhà đều có một bến cảng nhỏ với những con thuyền để đi thu hoạch và đưa trẻ tới trường.

Khu dự trữ sinh quyển Spreewald: ‘tiểu Venice’ trong lòng nước Đức

Cách thủ đô Berlin khoảng 100 km về phía đông nam, thuộc bang Brandenburg, Spreewald là khu dự trữ sinh quyển đẹp và nổi tiếng ở Đức.

Cách thủ đô Berlin khoảng 100 km về phía đông nam, thuộc bang Brandenburg, Spreewald là khu dự trữ sinh quyển đẹp và nổi tiếng ở Đức.

Đây là khu vực đất thấp, dưới mực nước biển, nơi có sông Spree chảy qua và chia làm hàng trăm dòng chảy nhỏ khác. Spreewald là một trong những điểm du lịch xanh và đẹp nhất của nước Đức. Du khách khám phá "tiểu Venice'' giữa lòng nước Đức. Video: Erlebe Brandenburg.

Đây là khu vực đất thấp, dưới mực nước biển, nơi có sông Spree chảy qua và chia làm hàng trăm dòng chảy nhỏ khác. Spreewald là một trong những điểm du lịch xanh và đẹp nhất của nước Đức.

Khu vực này được hình thành từ thời kỳ Băng Hà do các dòng sông băng rút đi. Vì các sông băng biến mất đã để lại một mạng lưới các dòng chảy nhỏ nằm rải rác và còn một số đảo cát bồi lên nhờ các mỏ khoáng. Qua thời gian dài, sự bồi tụ càng nhiều tạo nên các vùng đầm lầy với những khu rừng đầy thông, liễu, sồi, chanh, cây gỗ trăn.

Khu vực này được hình thành từ thời kỳ Băng Hà do các dòng sông băng rút đi. Vì các sông băng biến mất đã để lại một mạng lưới các dòng chảy nhỏ nằm rải rác và còn một số đảo cát bồi lên nhờ các mỏ khoáng. Qua thời gian dài, sự bồi tụ càng nhiều tạo nên các vùng đầm lầy với những khu rừng đầy thông, liễu, sồi, chanh, cây gỗ trăn.

Thế kỷ 6, những người Slavic đầu tiên đã đến Spreewald định cư. Một phần lớn các rừng cây đã được chuyển sang đất nông nghiệp, hình thành những cánh đồng, đầm lầy, nông trại, đồng cỏ để chăn thả gia súc. Mỗi ngôi nhà và trang trại có một cảng nhỏ và thuyền để di chuyển khi tới mùa thu hoạch hay đưa trẻ đến trường.

Thế kỷ 6, những người Slavic đầu tiên đã đến Spreewald định cư. Một phần lớn các rừng cây đã được chuyển sang đất nông nghiệp, hình thành những cánh đồng, đầm lầy, nông trại, đồng cỏ để chăn thả gia súc. Mỗi ngôi nhà và trang trại có một cảng nhỏ và thuyền để di chuyển khi tới mùa thu hoạch hay đưa trẻ đến trường.

Du khách tới khu dự trữ sinh quyển đã được UNESCO công nhận này có thể đi bộ, đánh cá hay chèo thuyền, ngồi ca nô, chèo kayak trên hệ thống sông nước rộng lớn tên là Fließe.

Du khách tới khu dự trữ sinh quyển đã được UNESCO công nhận này có thể đi bộ, đánh cá hay chèo thuyền, ngồi ca nô, chèo kayak trên hệ thống sông nước rộng lớn tên là Fließe.

Bí đỏ là một trong những nông sản nổi tiếng của Spreewald và thường được thu hoạch vào mùa thu.

Bí đỏ là một trong những nông sản nổi tiếng của Spreewald và thường được thu hoạch vào mùa thu.

Ngồi thuyền du ngoạn hoặc chèo thuyền là những hoạt động phổ biến nhất tại Spreewald, tuy nhiên còn nhiều điều thú vị khác mà bạn có thể trải nghiệm như tham quan các nhà thờ, cung điện hay bảo tàng.

Ngồi thuyền du ngoạn hoặc chèo thuyền là những hoạt động phổ biến nhất tại Spreewald, tuy nhiên còn nhiều điều thú vị khác mà bạn có thể trải nghiệm như tham quan các nhà thờ, cung điện hay bảo tàng.

Click xem thêm Tour Châu Âu 9N8D: HCM – Pháp – Bỉ – Hà Lan – Đức với giá ưu đãi cực tốt từ iVIVU.com

Theo Hương Chi/Vnexpress

GỌI NGAY 1900 1870 ĐỂ ĐƯỢC TƯ VẤN COMBO KHÁCH SẠN + VÉ MÁY BAY GIÁ SIÊU TIẾT KIỆM TỪ IVIVU.COM

***

Tham khảo: Cẩm nang du lịch iVIVU.com

Đánh giá bài viết này

1 Sao2 Sao3 Sao4 Sao5 Sao (1 lượt, 5,00 điểm trên 5)
Loading...