Làng bích họa nổi tiếng nhờ phim của Song Joong Ki

17:32 30/06/2017

Ngôi làng Dongpirang nằm trên đồi của thị trấn Tongyeong, Hàn Quốc từng xuất hiện trong phim ‘Nice Guy’.

Du lịch Hàn Quốc tham quan ngôi làng bích họa nổi tiếng nhờ phim của Song Joong Ki

Dongpirang là một ngôi làng nhỏ của Tongyeong, phía nam tỉnh Gyeongsang, Hàn Quốc. Trong tên ngôi làng, 'Dong' là phía đông, còn 'Birang' là ngọn đồi theo ngôn ngữ địa phương. Trước khi trở thành làng bích họa nổi tiếng như bây giờ, nơi đây từng suýt bị phá hủy để xây dựng khu cao ốc theo kế hoạch tái phát triển của chính phủ.

Dongpirang là một ngôi làng nhỏ của Tongyeong, phía nam tỉnh Gyeongsang, Hàn Quốc. Trong tên ngôi làng, ‘Dong’ là phía đông, còn ‘Birang’ là ngọn đồi theo ngôn ngữ địa phương. Trước khi trở thành làng bích họa nổi tiếng như bây giờ, nơi đây từng suýt bị phá hủy để xây dựng khu cao ốc theo kế hoạch tái phát triển của chính phủ.

Vào tháng 11/2006, nhóm Tyagenda 21 - một tổ chức địa phương đã lên chiến dịch thay đổi diện mạo cho những khu nhà ổ chuột bằng cách vận động mọi người đến Dongpirang vẽ tranh lên tường. Có 18 đội khác nhau, bao gồm sinh viên trường nghệ thuật, họa sĩ chuyên và không chuyên đã phủ khắp các bức tường, hàng rào, bậc thang, ống khói, thùng nước... bằng hàng trăm tác phẩm tranh sặc sỡ.

Vào tháng 11/2006, nhóm Tyagenda 21 – một tổ chức địa phương đã lên chiến dịch thay đổi diện mạo cho những khu nhà ổ chuột bằng cách vận động mọi người đến Dongpirang vẽ tranh lên tường. Có 18 đội khác nhau, bao gồm sinh viên trường nghệ thuật, họa sĩ chuyên và không chuyên đã phủ khắp các bức tường, hàng rào, bậc thang, ống khói, thùng nước… bằng hàng trăm tác phẩm tranh sặc sỡ.

Sự 'lột xác' này của Dongpirang khiến cho kế hoạch tháo dỡ bị hủy bỏ. Dần dần, nơi đây trở thành một trong những điểm du lịch nổi tiếng của thị trấn Tongyeong và mỗi năm thu hút hàng triệu lượt khách tham quan.

Sự ‘lột xác’ này của Dongpirang khiến cho kế hoạch tháo dỡ bị hủy bỏ. Dần dần, nơi đây trở thành một trong những điểm du lịch nổi tiếng của thị trấn Tongyeong và mỗi năm thu hút hàng triệu lượt khách tham quan khi đến du lịch Hàn Quốc.

Đi dọc các con đường làng quanh co trên ngọn đồi ở Dongpirang, du khách sẽ được chiêm ngưỡng những bức tranh tường độc đáo với nhiều chủ đề khác nhau. Từ những nhân vật hoạt hình ngộ nghĩnh đến đàn cá tung tăng dưới đại dương hay hình ảnh cuộc sống thường nhật của người dân... đều hiện diện sống động trong từng bức vẽ.

Đi dọc các con đường làng quanh co trên ngọn đồi ở Dongpirang, du khách sẽ được chiêm ngưỡng những bức tranh tường độc đáo với nhiều chủ đề khác nhau. Từ những nhân vật hoạt hình ngộ nghĩnh đến đàn cá tung tăng dưới đại dương hay hình ảnh cuộc sống thường nhật của người dân… đều hiện diện sống động trong từng bức vẽ.

 Hiện tại, người dân trong làng vẫn tiếp tục tô điểm cho Dongpirang nên những bức tranh thay đổi không ngừng. Vì thế, dù có ghé thăm ngôi làng nhiều lần, du khách cũng không hề có cảm giác nhàm chán.

Hiện tại, người dân trong làng vẫn tiếp tục tô điểm cho Dongpirang nên những bức tranh thay đổi không ngừng. Vì thế, dù có ghé thăm ngôi làng nhiều lần, du khách cũng không hề có cảm giác nhàm chán.

lang-bich-hoa-noi-tieng-nho-phim-cua-song-Từ khi có diện mạo mới, làng bích họa Dongpirang được ví như đồi "Montmartre của Hàn Quốc". Nơi đây từng là bối cảnh quay tập cuối của bộ phim truyền hình "Nice Guy" (tên khác: The Innocent Man, tựa Việt: Gã khờ) của mỹ nam Song Joong Ki và diễn viên Mon Chae Won.joong-ki-ivivu-6

Từ khi có diện mạo mới, làng bích họa Dongpirang được ví như đồi “Montmartre của Hàn Quốc”. Nơi đây từng là bối cảnh quay tập cuối của bộ phim truyền hình “Nice Guy” (tên khác: The Innocent Man, tựa Việt: Gã khờ) của mỹ nam Song Joong Ki và diễn viên Mon Chae Won.

Khi đến làng Dongpirang, du khách dễ dàng bắt gặp một vài tấm poster của bộ phim được đặt tại các địa điểm xuất hiện trên màn ảnh. Tiệm cafe nhỏ xinh nằm gần đỉnh ngọn đồi, có view nhìn xuống bến cảng Gangguan là nơi nhân vật Eun Gi (Mon Chae Won đóng) nhìn trộm Maru (Song Joong Ki đóng) ngồi đọc báo và nhâm nhi ly cafe. Ngôi nhà có màu sắc rực rỡ nằm kế tiệm cà phê này lại được chọn làm ngôi nhà nhân vật Eun Gi cư trú.

Khi đến làng Dongpirang, du khách dễ dàng bắt gặp một vài tấm poster của bộ phim được đặt tại các địa điểm xuất hiện trên màn ảnh. Tiệm cafe nhỏ xinh nằm gần đỉnh ngọn đồi, có view nhìn xuống bến cảng Gangguan là nơi nhân vật Eun Gi (Mon Chae Won đóng) nhìn trộm Maru (Song Joong Ki đóng) ngồi đọc báo và nhâm nhi ly cafe. Ngôi nhà có màu sắc rực rỡ nằm kế tiệm cà phê này lại được chọn làm ngôi nhà nhân vật Eun Gi cư trú.

Tuy nhiên, nổi tiếng hơn cả là hàng ghế gỗ nằm trên con đường chính của Dongpirang - nơi quay cảnh kết thúc của bộ phim. Tại chiếc ghế gỗ này, nhân vật Maru đã mỉm cười và trao nhẫn cầu hôn cho Eun Gi sau thời gian dài anh theo dõi cô gái âm thầm theo đuổi mình.

Tuy nhiên, nổi tiếng hơn cả là hàng ghế gỗ nằm trên con đường chính của Dongpirang – nơi quay cảnh kết thúc của bộ phim. Tại chiếc ghế gỗ này, nhân vật Maru đã mỉm cười và trao nhẫn cầu hôn cho Eun Gi sau thời gian dài anh theo dõi cô gái âm thầm theo đuổi mình.

Mỹ nam Song Joong Ki từng tâm sự rằng, sau khi bộ phim công chiếu trên màn ảnh nhỏ, bố mẹ anh đã tìm đến làng Dongpirang. Họ rất tự hào bởi hình ảnh của con trai trong bộ phim được in và đặt poster tại đây để quảng bá cho du lịch.

Mỹ nam Song Joong Ki từng tâm sự rằng, sau khi bộ phim công chiếu trên màn ảnh nhỏ, bố mẹ anh đã tìm đến làng Dongpirang. Họ rất tự hào bởi hình ảnh của con trai trong bộ phim được in và đặt poster tại đây để quảng bá cho du lịch.

Mỹ nam Song Joong Ki từng tâm sự rằng, sau khi bộ phim công chiếu trên màn ảnh nhỏ, bố mẹ anh đã tìm đến làng Dongpirang. Họ rất tự hào bởi hình ảnh của con trai trong bộ phim được in và đặt poster tại đây để quảng bá cho du lịch.

 Dongpirang là điểm du lịch miễn phí nên du khách không mất tiền vé tham quan. Đa phần cặp tình nhân và người dân Hàn Quốc đến đây vào dịp cuối tuần để đi dạo và ngắm tranh tường. Nếu mỏi chân, họ có thể dừng bước ở các quán cafe xinh xắn nằm lưng chừng đồi. Vừa ngồi nghỉ họ vừa có thể phóng tầm mắt nhìn xuống thị trấn cảng bình yên và những ngọn núi xung quanh. Nếu may mắn, du khách có thể gặp được các họa sĩ địa phương ngồi trò chuyện tại quán cafe, hoặc xem họ đang vẽ bức tranh mới lên tường ngôi làng.

Dongpirang là điểm du lịch miễn phí nên du khách không mất tiền vé tham quan. Đa phần cặp tình nhân và người dân Hàn Quốc đến đây vào dịp cuối tuần để đi dạo và ngắm tranh tường. Nếu mỏi chân, họ có thể dừng bước ở các quán cafe xinh xắn nằm lưng chừng đồi. Vừa ngồi nghỉ họ vừa có thể phóng tầm mắt nhìn xuống thị trấn cảng bình yên và những ngọn núi xung quanh. Nếu may mắn, du khách có thể gặp được các họa sĩ địa phương ngồi trò chuyện tại quán cafe, hoặc xem họ đang vẽ bức tranh mới lên tường ngôi làng.

 Dongpirang nằm trên ngọn đồi phía sau chợ Jungang - chợ cá lớn tại cảng Tongyeong nên sau khi ghé thăm ngôi làng bích họa, du khách có thể đi mua sắm và thưởng thức nhiều đặc sản địa phương. Ngoài các loại hải sản tươi sống được đánh bắt từ biển và cá khô, bất cứ ai đến đây cũng không bỏ lỡ cơ hội thưởng thức món bánh mì mật ong nổi tiếng. Bánh mì ở đây có hình tròn, kích cỡ bằng chiếc bánh bao, được phủ bên ngoài một lớp mật ong và rắc hạt mè (vừng), hạt hướng dương... Có rất nhiều loại nhân cho mọi người lựa chọn như đậu đỏ, khoai lang, trà xanh, dâu, cam chanh...

Dongpirang nằm trên ngọn đồi phía sau chợ Jungang – chợ cá lớn tại cảng Tongyeong nên sau khi ghé thăm ngôi làng bích họa, du khách có thể đi mua sắm và thưởng thức nhiều đặc sản địa phương. Ngoài các loại hải sản tươi sống được đánh bắt từ biển và cá khô, bất cứ ai đến đây cũng không bỏ lỡ cơ hội thưởng thức món bánh mì mật ong nổi tiếng. Bánh mì ở đây có hình tròn, kích cỡ bằng chiếc bánh bao, được phủ bên ngoài một lớp mật ong và rắc hạt mè (vừng), hạt hướng dương… Có rất nhiều loại nhân cho mọi người lựa chọn như đậu đỏ, khoai lang, trà xanh, dâu, cam chanh…

 Để di chuyển đến Dongpirang, du khách bắt các tuyến xe buýt hoặc xe khách từ sân bay hoặc thành phố Busan đến Tongyeong. Lộ trình từ Busan đến Tongyeong mất khoảng 2 giờ đồng hồ. Nếu xuất phát từ đảo Geoje, bạn chỉ cần bắt xe buýt đến cảng Gangguan, thị trấn Tongyeong.

Để di chuyển đến Dongpirang, du khách bắt các tuyến xe buýt hoặc xe khách từ sân bay hoặc thành phố Busan đến Tongyeong. Lộ trình từ Busan đến Tongyeong mất khoảng 2 giờ đồng hồ. Nếu xuất phát từ đảo Geoje, bạn chỉ cần bắt xe buýt đến cảng Gangguan, thị trấn Tongyeong.

Theo Quỳnh Như/Vnexpress

Gọi ngay 1900 1870 để được tư vấn KHÁCH SẠN HÀN QUỐC giá ưu đãi cực tốt chỉ có tại iVIVU.com

***

Tham khảo: Cẩm nang du lịch iVIVU.com

Đánh giá bài viết này

1 Sao2 Sao3 Sao4 Sao5 Sao (1 lượt, 5,00 điểm trên 5)
Loading...