Sarawak – vùng đất giàu văn hóa ở miền Đông Malaysia

10:54 06/02/2018

Bang Sarawak những năm gần đây đã trở thành điểm đến hấp dẫn cho những ai yêu thích khám phá nền văn hóa đa dạng của miền Đông Malaysia.

Du lịch Malaysia khám phá Sarawak – vùng đất giàu văn hóa ở miền Đông

Tọa lạc trên hòn đảo Borneo, Miri và Kuching - 2 thành phố thuộc bang Sarawak là những năm gần đây đã trở thành điểm đến hấp dẫn cho những ai yêu thích khám phá nền văn hóa đa dạng của miền Đông Malaysia. Kuching thành phố mèo xanh sạch nhất Malaysia Là thủ phủ của bang, Kuching nằm hiền hòa bên dòng Sarawak, xanh mát bởi hệ thống cây cối và rừng tự nhiên phủ đầy thành phố. Mất 2h để bay từ Kuala Lumpur đến sân bay quốc tế Kuching, sau đó di chuyển thêm 22km nữa về trung tâm. Kuching theo tiếng Malaysia có nghĩa là mèo. Mèo cũng trở thành biểu trưng của nơi này. Hầu như nhà nào cũng nuôi mèo, với quan niệm con vật này sẽ mang lại điều may mắn.

Tọa lạc trên hòn đảo Borneo, Miri và Kuching – 2 thành phố thuộc bang Sarawak là những năm gần đây đã trở thành điểm đến hấp dẫn cho những ai yêu thích khám phá nền văn hóa đa dạng của miền Đông Malaysia. Kuching thành phố mèo xanh sạch nhất Malaysia. Là thủ phủ của bang, Kuching nằm hiền hòa bên dòng Sarawak, xanh mát bởi hệ thống cây cối và rừng tự nhiên phủ đầy thành phố. Mất 2h để bay từ Kuala Lumpur đến sân bay quốc tế Kuching, sau đó di chuyển thêm 22km nữa về trung tâm. Kuching theo tiếng Malaysia có nghĩa là mèo. Mèo cũng trở thành biểu trưng của nơi này. Hầu như nhà nào cũng nuôi mèo, với quan niệm con vật này sẽ mang lại điều may mắn.

Sự đông đúc của Kuching tập trung nhiều ở phía bờ nam sông Sarawak, đây cũng là nơi Hoa kiều sống tập trung với nhau, với các kiến trúc quan trọng đều được sơn phủ màu xanh da trời. Phía bờ Bắc ít nhộn nhịp hơn, nổi bật với kiến trúc xanh lá, là nơi chủ yếu người Malaysia và thổ dân Bumi sinh sống. Bạn có thể đi sampan (taxi trên sông) để ngắm nhìn toàn cảnh thành phố. Nổi bật là cầu bộ hành Golden Anniversary Bridge dài 330m. Cầu vừa khánh thành năm 2017, được coi như biểu tượng mới của Kuching với những đường uốn lượn độc đáo bắc qua sông Sarawak.

Sự đông đúc của Kuching tập trung nhiều ở phía bờ nam sông Sarawak, đây cũng là nơi Hoa kiều sống tập trung với nhau, với các kiến trúc quan trọng đều được sơn phủ màu xanh da trời. Phía bờ Bắc ít nhộn nhịp hơn, nổi bật với kiến trúc xanh lá, là nơi chủ yếu người Malaysia và thổ dân Bumi sinh sống. Bạn có thể đi sampan (taxi trên sông) để ngắm nhìn toàn cảnh thành phố. Nổi bật là cầu bộ hành Golden Anniversary Bridge dài 330m. Cầu vừa khánh thành năm 2017, được coi như biểu tượng mới của Kuching với những đường uốn lượn độc đáo bắc qua sông Sarawak.

Sarawak Museum vốn là một trong những bảo tàng tốt nhất ở châu Á, với các hiện vật trưng bày về dân tộc, lịch sử thiên nhiên, các món đồ tạo tác của người Malaysia và đồ sứ Trung Hoa.

Sarawak Museum vốn là một trong những bảo tàng tốt nhất ở châu Á, với các hiện vật trưng bày về dân tộc, lịch sử thiên nhiên, các món đồ tạo tác của người Malaysia và đồ sứ Trung Hoa.

 Bạn cũng không nên bỏ lỡ cơ hội tham quan bảo tàng mèo, với hàng trăm hiện vật liên quan đến mèo từ cổ chí kim được trưng bày.

Bạn cũng không nên bỏ lỡ cơ hội tham quan bảo tàng mèo, với hàng trăm hiện vật liên quan đến mèo từ cổ chí kim được trưng bày.

Cách trung tâm thành phố khoảng 40km là biển Damai. Tại đây ngoài bãi biển lộng gió phong phú các dịch vụ đi kèm, bạn có thể tham quan làng văn hóa giàu truyền thống Sarawak. Nằm dưới chân núi Santubong, đây là địa điểm tổ chức lễ Tạ mùa thế giới và Liên hoan âm nhạc Rừng mưa nhiệt đới (Rainforest World Music Festival) vào tháng 7 hàng năm. Làng văn hóa Sarawak trưng bày trang phục, thủ công mỹ nghệ, lối sống và nhà ở truyền thống của các cộng đồng Iban, Bidayuh, Orang Ulu, Melanau…

Cách trung tâm thành phố khoảng 40km là biển Damai. Tại đây ngoài bãi biển lộng gió phong phú các dịch vụ đi kèm, bạn có thể tham quan làng văn hóa giàu truyền thống Sarawak. Nằm dưới chân núi Santubong, đây là địa điểm tổ chức lễ Tạ mùa thế giới và Liên hoan âm nhạc Rừng mưa nhiệt đới (Rainforest World Music Festival) vào tháng 7 hàng năm. Làng văn hóa Sarawak trưng bày trang phục, thủ công mỹ nghệ, lối sống và nhà ở truyền thống của các cộng đồng Iban, Bidayuh, Orang Ulu, Melanau…

Tại Kuching có rất nhiều công viên quốc gia, trong đó Bako là công viên lâu đời nhất tại Sarawak, nằm cách Kuching 37km. Bako là nơi cư trú của nhiều loài động thực vật phong phú của Borneo, như khỉ có vòi, loài lợn có râu, khỉ má bạc, những loại cây ăn thịt và các loài phong lan hoang dã. Bako còn có nhiều cảnh đẹp với những bãi biển nguyên sơ, thưa vắng du khách.

Tại Kuching có rất nhiều công viên quốc gia, trong đó Bako là công viên lâu đời nhất tại Sarawak, nằm cách Kuching 37km. Bako là nơi cư trú của nhiều loài động thực vật phong phú của Borneo, như khỉ có vòi, loài lợn có râu, khỉ má bạc, những loại cây ăn thịt và các loài phong lan hoang dã. Bako còn có nhiều cảnh đẹp với những bãi biển nguyên sơ, thưa vắng du khách.

Bạn cũng có thể ghé công viên Gunung Gading, cách Kuching 2 giờ chạy xe máy để ngắm bông hoa to nhất thế giới mang tên Rafflesia, có đường kính lên đến 1m.

Bạn cũng có thể ghé công viên Gunung Gading, cách Kuching 2 giờ chạy xe máy để ngắm bông hoa to nhất thế giới mang tên Rafflesia, có đường kính lên đến 1m.

Miri, cửa ngõ khám phá rừng mưa nhiệt đới Ngoài Kuching, Miri cũng là một điểm đến khá hấp dẫn của Sarawak. Thành phố này nằm gần biên giới với Brunei, là cửa ngõ đến phía Bắc Sarawak với những công viên quốc gia bao la, những dòng sông và cao nguyên kỳ vĩ. Từ Kuching đến Miri mất hơn một giờ bay. Nếu đi trực tiếp từ Kuala Lumpur, bạn sẽ phải ngồi máy bay gần 2 tiếng rưỡi.

Ngoài Kuching, Miri cũng là một điểm đến khá hấp dẫn của Sarawak. Thành phố này nằm gần biên giới với Brunei, là cửa ngõ đến phía Bắc Sarawak với những công viên quốc gia bao la, những dòng sông và cao nguyên kỳ vĩ. Từ Kuching đến Miri mất hơn một giờ bay. Nếu đi trực tiếp từ Kuala Lumpur, bạn sẽ phải ngồi máy bay gần 2 tiếng rưỡi.

Tiếp giáp với Brunei, Miri thu hút lượng khách du lịch từ đất nước này đổ về khá lớn. Họ đến với Miri để mua sắm và trải nghiệm các trò giải trí, đặc biệt là đi bar khi đêm xuống.

Tiếp giáp với Brunei, Miri thu hút lượng khách du lịch từ đất nước này đổ về khá lớn. Họ đến với Miri để mua sắm và trải nghiệm các trò giải trí, đặc biệt là đi bar khi đêm xuống.

Cá ngựa là biểu tượng của Miri. Du lịch biển cũng khá phát triển tại thành phố, với các dịch vụ lặn ngắm san hô được ưa chuộng.

Cá ngựa là biểu tượng của Miri. Du lịch biển cũng khá phát triển tại thành phố, với các dịch vụ lặn ngắm san hô được ưa chuộng.

Trung tâm thành phố không có nhiều điểm tham quan, người ta đến đây để trung chuyển đến các địa điểm du lịch sinh thái ấn tượng khác của Sarawak, với 4 công viên quốc gia nổi tiếng là Gunung Mulu, Niah, Lambir Hills và Loagan Bunut. Công viên quốc gia Gunung Mulu, cách Miri khoảng 45 phút đường bay, nổi tiếng bởi những hang động đá vôi, những lòng hang rộng nhất thế giới. Nơi này còn rặng núi đá chông The Pinnacles ấn tượng.

Trung tâm thành phố không có nhiều điểm tham quan, người ta đến đây để trung chuyển đến các địa điểm du lịch sinh thái ấn tượng khác của Sarawak, với 4 công viên quốc gia nổi tiếng là Gunung Mulu, Niah, Lambir Hills và Loagan Bunut. Công viên quốc gia Gunung Mulu, cách Miri khoảng 45 phút đường bay, nổi tiếng bởi những hang động đá vôi, những lòng hang rộng nhất thế giới. Nơi này còn rặng núi đá chông The Pinnacles ấn tượng.

Hang Niah Great ở Công viên quốc gia Niah, cách Miri 2 giờ đi xe gắn máy. Đây là địa điểm tìm thấy những di tích lâu đời nhất của con người ở Đông Nam Á.

Hang Niah Great ở Công viên quốc gia Niah, cách Miri 2 giờ đi xe gắn máy. Đây là địa điểm tìm thấy những di tích lâu đời nhất của con người ở Đông Nam Á.

Nhiều người lựa chọn hành trình bay từ Miri đến Mario để chinh phục vùng núi cao mờ sương Kelabit Highlands, trải nghiệm lối sống và sinh hoạt cùng các tộc người địa phương.

Nhiều người lựa chọn hành trình bay từ Miri đến Mario để chinh phục vùng núi cao mờ sương Kelabit Highlands, trải nghiệm lối sống và sinh hoạt cùng các tộc người địa phương.

IVIVU.COM GỢI Ý MỘT SỐ KHÁCH SẠN MALAYSIA GIÁ TỐT

Khách sạn Midah Kuala Lumpur

Grand Pacific Kuala Lumpur

Khách sạn Furama Bukit Bintang

Theo Ngân Lượng/vnexpress

Gọi ngay 1900 1870 (Miền Nam), 1900 2045 (Miền Bắc) hoặc (029) 27308668 (Miền Tây) để được tư vấn khách sạn Malaysia giá tốt tại iVIVU.com

***

Tham khảo: Cẩm nang du lịch iVIVU.com

Đánh giá bài viết này

1 Sao2 Sao3 Sao4 Sao5 Sao (1 lượt, 5,00 điểm trên 5)
Loading...