Cận cảnh sân bay trị giá 12 tỷ USD sắp mở cửa ở Trung Quốc

09:00 10/07/2019

“Stuff” đưa tin ngày 3/7, sân bay quốc tế Đại Hưng ở Bắc Kinh (Trung Quốc) đang hoàn thiện những khâu cuối cùng để chuẩn bị mở cửa vào tháng 9 năm nay.

Cận cảnh sân bay quốc tế Đại Hưng trị giá 12 tỷ USD sắp mở cửa ở Trung Quốc

Sân bay quốc tế Đại Hưng được thiết kế bởi Zaha Hadid, kiến trúc sư người Anh. Theo dân gian Trung Quốc, hình ảnh rồng và phượng tượng trưng cho sự thịnh vượng. Nếu sân bay quốc tế Bắc Kinh lấy cảm hứng từ rồng, Đại Hưng lại khiến người ta liên tưởng đến hình ảnh phượng hoàng. Ảnh: SCMP.

Sân bay quốc tế Đại Hưng được thiết kế bởi Zaha Hadid, kiến trúc sư người Anh. Theo dân gian Trung Quốc, hình ảnh rồng và phượng tượng trưng cho sự thịnh vượng. Nếu sân bay quốc tế Bắc Kinh lấy cảm hứng từ rồng, Đại Hưng lại khiến người ta liên tưởng đến hình ảnh phượng hoàng. Ảnh: SCMP.

Trả lời Stuff, Yi Wei, Phó giám đốc bộ phận kế hoạch Đại Hưng cho biết sân bay quốc tế Bắc Kinh đã đối mặt với tình trạng hoạt động quá tải công suất trong nhiều năm qua. Vì vậy, việc xây dựng một sân bay mới với quy mô lớn là điều cần thiết. Ảnh: Getty. 

Trả lời Stuff, Yi Wei, Phó giám đốc bộ phận kế hoạch Đại Hưng cho biết sân bay quốc tế Bắc Kinh đã đối mặt với tình trạng hoạt động quá tải công suất trong nhiều năm qua. Vì vậy, việc xây dựng một sân bay mới với quy mô lớn là điều cần thiết. Ảnh: Getty.

Sân bay có 4 đường băng và một nhà ga với diện tích 313.083 m2, chứa được 72 triệu hành khách cùng 2 triệu tấn hàng hóa mỗi năm. Số lượng hành khách dự kiến trong mục tiêu dài hạn của Đại Hưng sẽ biến nơi đây trở thành một trong những sân bay sầm uất nhất thế giới. Ảnh: Getty.

Sân bay có 4 đường băng và một nhà ga với diện tích 313.083 m2, chứa được 72 triệu hành khách cùng 2 triệu tấn hàng hóa mỗi năm. Số lượng hành khách dự kiến trong mục tiêu dài hạn của Đại Hưng sẽ biến nơi đây trở thành một trong những sân bay sầm uất nhất thế giới. Ảnh: Getty.

Li Jianhua, Giám đốc dự án, nói: "Chúng tôi đã không hợp tác với bất kỳ công ty quốc tế nào. Hầu hết thiết bị, vật liệu được sản xuất trong nước”. Công trình này là một minh chứng cho sự phát triển của lĩnh vực hàng không ở Trung Quốc. Sân bay này được kỳ vọng sẽ vượt qua kỷ lục của Mỹ để trở thành thị trường hàng không lớn nhất trong đầu hoặc giữa năm 2020. Ảnh: Getty.

Li Jianhua, Giám đốc dự án, nói: “Chúng tôi đã không hợp tác với bất kỳ công ty quốc tế nào. Hầu hết thiết bị, vật liệu được sản xuất trong nước”. Công trình này là một minh chứng cho sự phát triển của lĩnh vực hàng không ở Trung Quốc. Sân bay này được kỳ vọng sẽ vượt qua kỷ lục của Mỹ để trở thành thị trường hàng không lớn nhất trong đầu hoặc giữa năm 2020. Ảnh: Getty.

Các bức tường được lắp kính thông minh có khả năng tiếp nhận tối đa ánh sáng, phục vụ phát điện mặt trời, tiết kiệm năng lượng. Hiện tại, quá trình thi công dần hoàn thiện. Công nhân đang trong thời gian kiểm tra lại mái, sàn, lau dọn vệ sinh... Sân bay dự kiến mở cửa vào tháng 9 năm nay. Ảnh: Getty.

Các bức tường được lắp kính thông minh có khả năng tiếp nhận tối đa ánh sáng, phục vụ phát điện mặt trời, tiết kiệm năng lượng. Hiện tại, quá trình thi công dần hoàn thiện. Công nhân đang trong thời gian kiểm tra lại mái, sàn, lau dọn vệ sinh… Sân bay dự kiến mở cửa vào tháng 9 năm nay. Ảnh: Getty.

Tuy nhiên, mối quan tâm lớn nhất ở Đại Hưng (Bắc Kinh, Trung Quốc) là ùn tắc giao thông. Các quan chức đã gạt bỏ lo ngại và cho rằng những tuyến đường sắt tốc độ cao, dịch vụ liên tỉnh từ trung tâm đến sân bay sẽ giải quyết vấn đề này. Ảnh: Getty.

Tuy nhiên, mối quan tâm lớn nhất ở Đại Hưng (Bắc Kinh, Trung Quốc) là ùn tắc giao thông. Các quan chức đã gạt bỏ lo ngại và cho rằng những tuyến đường sắt tốc độ cao, dịch vụ liên tỉnh từ trung tâm đến sân bay sẽ giải quyết vấn đề này. Ảnh: Getty.

Truyền thông Trung Quốc đặt biệt danh cho Đại Hưng là "sao biển" vì sân bay mới sẽ có 5 tuyến phòng đợi. Các khu vườn truyền thống của Trung Quốc cũng sẽ được xây dựng sát phòng đợi để tạo không gian check-in, thư giãn cho du khách. Ảnh: CN.

Truyền thông Trung Quốc đặt biệt danh cho Đại Hưng là “sao biển” vì sân bay mới sẽ có 5 tuyến phòng đợi. Các khu vườn truyền thống của Trung Quốc cũng sẽ được xây dựng sát phòng đợi để tạo không gian check-in, thư giãn cho du khách. Ảnh: CN.

Theo Stuff

Gọi ngay 1900 1870 (miền Nam) hoặc 1900 2045 (miền Bắc) hoặc 1900 2087 (Miền Tây) để được tư vấn khách sạn Trung Quốc giá ưu đãi tốt nhất tại iVIVU.com

***

Tham khảo: Cẩm nang du lịch iVIVU.com

Đánh giá bài viết này

1 Sao2 Sao3 Sao4 Sao5 Sao (1 lượt, 5,00 điểm trên 5)
Loading...