Thánh đường Hồi giáo ở An Giang

10:47 28/10/2019

Các tín đồ người Chăm cầu nguyện trước một hốc tường hướng về phía tây, trong không gian gần như trống trơn để tránh xao lãng.

Xem thêm: Du lịch An Giang

Thánh đường Mas Jid Khay Ri Yah Hồi giáo ở An Giang

Thánh đường Mas Jid Khay Ri Yah ở xã Nhơn Hội, huyện An Phú là nơi sinh hoạt tín ngưỡng của cộng đồng người Chăm theo đạo Hồi (hay Chăm Islam) sống tại địa phương. Đây cũng là một trong những điểm tham quan của du khách khi tới Búng Bình Thiên rộng 200 ha, một trong những hồ nước ngọt lớn nhất miền Tây Nam Bộ.

Thánh đường Mas Jid Khay Ri Yah ở xã Nhơn Hội, huyện An Phú là nơi sinh hoạt tín ngưỡng của cộng đồng người Chăm theo đạo Hồi (hay Chăm Islam) sống tại địa phương. Đây cũng là một trong những điểm tham quan của du khách khi tới Búng Bình Thiên rộng 200 ha, một trong những hồ nước ngọt lớn nhất miền Tây Nam Bộ.

Mái vòm của thánh đường với biểu tượng trăng lưỡi liềm và ngôi sao năm cánh của Hồi giáo. Trong đó, vầng trăng lưỡi liềm tượng trưng cho Âm lịch Hồi giáo, còn ngôi sao là biểu tượng của sự tuân theo ý chúa trời.

Mái vòm của thánh đường với biểu tượng trăng lưỡi liềm và ngôi sao năm cánh của Hồi giáo. Trong đó, vầng trăng lưỡi liềm tượng trưng cho Âm lịch Hồi giáo, còn ngôi sao là biểu tượng của sự tuân theo ý chúa trời.

Khu vực thanh tẩy nằm bên phải thánh đường. Trong đạo Hồi, trước khi cầu nguyện các tín đồ phải thanh tẩy bản thân bằng các động tác rửa mặt, cánh tay, vùng đầu, tai, bàn chân.

Khu vực thanh tẩy nằm bên phải thánh đường. Trong đạo Hồi, trước khi cầu nguyện các tín đồ phải thanh tẩy bản thân bằng các động tác rửa mặt, cánh tay, vùng đầu, tai, bàn chân.

Tín đồ cầu nguyện trước một hốc tường được gọi là Mihrab, nơi làm dấu chỉ hướng về thánh địa Mecca ở Arab Saudi. Tại Việt Nam, các Mihrab đều hướng về phía tây. Theo quy định, các tín đồ đạo Hồi phải cầu nguyện năm lần vào những giờ ấn định trong ngày: trước khi mặt trời mọc, trước giữa trưa, xế chiều, tối và trước khi đi ngủ.

Tín đồ cầu nguyện trước một hốc tường được gọi là Mihrab, nơi làm dấu chỉ hướng về thánh địa Mecca ở Arab Saudi. Tại Việt Nam, các Mihrab đều hướng về phía tây. Theo quy định, các tín đồ đạo Hồi phải cầu nguyện năm lần vào những giờ ấn định trong ngày: trước khi mặt trời mọc, trước giữa trưa, xế chiều, tối và trước khi đi ngủ.

Kiến trúc bên dưới mái vòm của thánh đường. Nơi này được xây dựng theo phong cách đặc trưng của Hồi giáo: Nội thất đơn giản gần như trống trơn, không trang trí nhiều để các tín đồ tập trung vào cầu nguyện. Trong thánh đường chỉ có thảm thay vì ghế ngồi bởi tư thế khi hành lễ là đứng, quỳ và phủ phục. Bức tranh duy nhất treo trên tường là nhà thờ Kaaba ở thánh địa Mecca, Arab Saudi, nơi được cho là địa điểm đấng tiên tri Mohammed ra đời.

Kiến trúc bên dưới mái vòm của thánh đường. Nơi này được xây dựng theo phong cách đặc trưng của Hồi giáo: Nội thất đơn giản gần như trống trơn, không trang trí nhiều để các tín đồ tập trung vào cầu nguyện. Trong thánh đường chỉ có thảm thay vì ghế ngồi bởi tư thế khi hành lễ là đứng, quỳ và phủ phục. Bức tranh duy nhất treo trên tường là nhà thờ Kaaba ở thánh địa Mecca, Arab Saudi, nơi được cho là địa điểm đấng tiên tri Mohammed ra đời.

Bên dưới mái vòm của thánh đường Mas Jid Khay Ri Yah. Hầu hết nhà thờ Hồi giáo đều có một hay nhiều mái vòm, trong tiếng Arab gọi là Qubba, tượng trưng cho vòm trời.

Bên dưới mái vòm của thánh đường Mas Jid Khay Ri Yah. Hầu hết nhà thờ Hồi giáo đều có một hay nhiều mái vòm, trong tiếng Arab gọi là Qubba, tượng trưng cho vòm trời.

As Na Quy, bé trai dân tộc Chăm với chiếc mũ đội đầu của người Hồi giáo. Cộng đồng dân tộc Chăm ở An Giang hiện có hơn 17.000 người, theo đạo Hồi Islam.

As Na Quy, bé trai dân tộc Chăm với chiếc mũ đội đầu của người Hồi giáo. Cộng đồng dân tộc Chăm ở An Giang hiện có hơn 17.000 người, theo đạo Hồi Islam.

Con đường trước cửa thánh đường trong mùa hoa huỳnh liên vàng nở rộ.

Con đường trước cửa thánh đường trong mùa hoa huỳnh liên vàng nở rộ.

Trẻ em người Chăm nô đùa ở ven Búng Bình Thiên trong buổi trưa, phía trước thánh đường. Hồ nước là nơi diễn ra nhiều hoạt động của người dân địa phương, từ đánh bắt thuỷ sản đến tắm, giặt, vui chơi. Búng Bình Thiên và thánh đường Hồi giáo cách thành phố Châu Đốc khoảng 30 km về phía bắc, giáp biên giới Campuchia.

Trẻ em người Chăm nô đùa ở ven Búng Bình Thiên trong buổi trưa, phía trước thánh đường. Hồ nước là nơi diễn ra nhiều hoạt động của người dân địa phương, từ đánh bắt thuỷ sản đến tắm, giặt, vui chơi. Búng Bình Thiên và thánh đường Hồi giáo cách thành phố Châu Đốc khoảng 30 km về phía bắc, giáp biên giới Campuchia.

IVIVU.COM GIỚI THIỆU MỘT SỐ TOUR MIỀN TÂY HẤP DẪN

Tour Miền Tây 3N2D: Mỹ Tho – Bến Tre – Cần Thơ – Châu Đốc

Theo Kiều Dương/ Vnexpress

Gọi ngay 1900 1870 (Miền Nam), 1900 2045 (Miền Bắc) hoặc 1900 2087 (Cần Thơ) để được tư vấn khách sạn Châu Đốc giá ưu đãi cực tốt tại iVIVU.com

***

Tham khảo: Cẩm nang du lịch iVIVU.com

Đánh giá bài viết này

1 Sao2 Sao3 Sao4 Sao5 Sao (1 lượt, 5,00 điểm trên 5)
Loading...