Khám phá Bình Biên – Cổ trấn bình yên ở Trung Quốc

13:28 22/11/2019

Bình Biên là một điểm du lịch thuộc tỉnh Vân Nam, Trung Quốc dạo gần đây được nhiêu du khách để mắt tới. Bởi nơi đây sở hữu vẻ đẹp của một Cổ Trấn thanh bình không kém gì Phượng Hoàng cổ trấn. Hơn nữa, Bình Biên lại tiếp giáp với cửa khẩu Hà Khẩu, vô cùng thuận tiện trong việc di chuyển. Cùng khám phá vùng đất xinh đẹp này nhé.

Khám phá Bình Biên – Cổ trấn bình yên ở Trung Quốc

Bình Biên là một huyện dân tộc tự trị người Miêu, cách Hà Khẩu khoảng 100km thuộc Châu Hồng Hà, huyện Vân Nam, Trung Quốc. Đến đây ngoài được chiêm ngưỡng phong cảnh tuyệt đẹp thì bạn còn được tìm hiểu về văn hóa, phong tục của người Miêu vô cùng độc đáo.

Ảnh: Huyen Nguyen

Ảnh: Huyen Nguyen

Ảnh: Huyen Nguyen

Ảnh: Huyen Nguyen

Nằm ở độ cao 2590m so với mực nước biển, Bình Biên có khí hậu tương đối mát mẻ quanh năm, là nơi lý tưởng nghỉ dưỡng với cảnh đẹp và thiên nhiên hoang sơ. Ngày nay, Bình Biên đã đổi mới và khá hiện đại với những công trình cao tầng, nhiều khách sạn, nhà hàng rộng lớn được xây mới hiện đại nhưng giữ lại được những nét kiến trúc theo phong cách thời xưa.

Ảnh: Huyen Nguyen

Ảnh: Huyen Nguyen

Ảnh: Huyen Nguyen

Ảnh: Huyen Nguyen

Đến Bình Biên bạn sẽ được ghé thăm những địa điểm nổi tiếng: Miêu Trại Tích Thủy, Phố Gốm, Công viên rừng nguyên sinh Đại Vi Sơn, Chùa Linh Ngọc Thiền, Làng nghề dệt, Công viên ánh sáng… tất cả đều mang một vẻ đẹp cổ kính, còn hoang sơ, chưa bị tác động nhiều từ du lịch.

Ảnh: Huyen Nguyen

Ảnh: Huyen Nguyen

Ảnh: Huyen Nguyen

Ảnh: Huyen Nguyen

Ảnh: Huyen Nguyen

Ảnh: Huyen Nguyen

Hướng dẫn di chuyển:

Để đến được với Bình Biên, trước tiên bạn phải di chuyển từ Hà Nội đến với Lào Cai. Bạn có thể lựa chọn đi tàu hoặc ngồi xe khách giường nằm. Khi đến được với thị trấn Sapa sẽ di chuyển thêm khoảng 35km sẽ đến được cửa khẩu Hà Khẩu. Từ Hà Khẩu tiếp tục đi xe khoảng 2 tiếng nưa là đến nơi.

Lưu ý:

– Thời tiết vào ban đêm ở Bình Biên rất lạnh, nên đem theo áo khoác ấm hoặc áo len.

– Đồ ăn Trung Quốc cay, nhiều dầu nên nếu bạn nào sợ đói thì nhớ mang thêm mì hộp hoặc bánh ngọt.

– Nên mang theo thuốc say xe

Theo Monster

Gọi ngay 1900 1870 (miền Nam) hoặc 1900 2045 (miền Bắc) hoặc 19002087 (Miền Tây) để được tư vấn khách sạn Trung Quốc giá ưu đãi tốt nhất tại iVIVU.com

***

Tham khảo: Cẩm nang du lịch iVIVU.com

Đánh giá bài viết này

1 Sao2 Sao3 Sao4 Sao5 Sao (1 lượt, 5,00 điểm trên 5)
Loading...