10 điều thú vị về Italy – đất nước không chỉ có mì và pizza

10:21 22/01/2020

Miền trung Italy có một đài phun rượu vang miễn phí, mở cửa cả ngày.

10 điều thú vị về Italy – đất nước không chỉ có mì và pizza

Theo thống kê của Tổ chức Du lịch Thế giới, Italy liên tiếp nằm trong top 5 nước đông khách quốc tế nhất hai năm qua. Năm 2017, có 58,3 triệu lượt khách tới đây. Đất nước này sở hữu nhiều đặc điểm khác biệt về thiên nhiên, nền văn hóa, kiến trúc, ẩm thực phong phú. Dưới đây là một số điều không phải ai cũng biết về quốc gia hình chiếc ủng.

Italy sở hữu nhiều đặc điểm khác biệt về thiên nhiên, nền văn hóa, kiến trúc, ẩm thực phong phú. Dưới đây là một số điều không phải ai cũng biết về quốc gia hình chiếc ủng.

Quốc gia này có nhiều di sản được UNESCO công nhận nhất thế giới. Con số này vượt trên 50, trong đó có núi lửa Etna (ảnh). Tại châu Âu chỉ có 3 ngọn núi lửa đang hoạt động, chúng đều nằm ở Italy. Đó là Etna, Vesuvius và Stromboli.

Quốc gia này có nhiều di sản được UNESCO công nhận nhất thế giới. Con số này vượt trên 50, trong đó có núi lửa Etna (ảnh). Tại châu Âu chỉ có 3 ngọn núi lửa đang hoạt động, chúng đều nằm ở Italy. Đó là Etna, Vesuvius và Stromboli.

Lượng tiền xu được du khách ném xuống đài phun nước Trevi, Rome mỗi ngày có giá trị lên tới 3.000 euro (hơn 80 triệu đồng). Số tiền này được thu lượm và quyên góp cho các hội từ thiện.

Lượng tiền xu được du khách ném xuống đài phun nước Trevi, Rome mỗi ngày có giá trị lên tới 3.000 euro (hơn 80 triệu đồng). Số tiền này được thu lượm và quyên góp cho các hội từ thiện.

Miền trung Italy có một đài phun rượu vang miễn phí mở cửa 24/24. Đài phun này được một xưởng rượu ở làng Caldari di Ortona xây dựng vào năm 2016.

Miền trung Italy có một đài phun rượu vang miễn phí mở cửa 24/24. Đài phun này được một xưởng rượu ở làng Caldari di Ortona xây dựng vào năm 2016.

Chết ở thị trấn Falciano del Massico, Campania bị coi là bất hợp pháp. Luật này được chính quyền thị trấn đưa ra từ năm 2012 khi nghĩa địa ở đây không còn chỗ.

Chết ở thị trấn Falciano del Massico, Campania bị coi là bất hợp pháp. Luật này được chính quyền thị trấn đưa ra từ năm 2012 khi nghĩa địa ở đây không còn chỗ.

Người dân tin 17 là số kém may mắn - điều này lý giải vì sao nhiều tòa nhà ở Italy không có tầng 17. Sự mê tín này xuất phát từ chữ số La Mã XVII. Khi đảo ngược chữ cái sẽ tạo ra từ VIXI, trong tiếng Latin có nghĩa là "Cuộc đời tôi đã kết thúc".

Người dân tin 17 là số kém may mắn – điều này lý giải vì sao nhiều tòa nhà ở Italy không có tầng 17. Sự mê tín này xuất phát từ chữ số La Mã XVII. Khi đảo ngược chữ cái sẽ tạo ra từ VIXI, trong tiếng Latin có nghĩa là “Cuộc đời tôi đã kết thúc”.

Đảo Poveglia ở phía bắc là một trong những nơi ám ảnh nhất trên thế giới. Trong thế kỷ 18, nó được dùng làm khu vực cách ly cho những người bị bệnh dịch hạch. Hai thế kỷ sau, các tòa nhà trên đảo được chuyển thành nơi ở của bệnh nhân tâm thần.

Đảo Poveglia ở phía bắc là một trong những nơi ám ảnh nhất trên thế giới. Trong thế kỷ 18, nó được dùng làm khu vực cách ly cho những người bị bệnh dịch hạch. Hai thế kỷ sau, các tòa nhà trên đảo được chuyển thành nơi ở của bệnh nhân tâm thần.

"Bộ sưu tập mì" của đất nước này có tới hơn 400 loại khác nhau từ mì hình lá, dải, sợi dài, hình trụ, hình dạng độc đáo, với hương vị và nhiều kiểu theo từng địa phương khác nhau. Người dân trên thế giới tiêu 23 tỷ USD để mua pasta vào năm 2016, trong đó thị trường lớn nhất là Italy, tiếp theo là Mỹ và Nga, theo The Local.

“Bộ sưu tập mì” của đất nước này có tới hơn 400 loại khác nhau từ mì hình lá, dải, sợi dài, hình trụ, hình dạng độc đáo, với hương vị và nhiều kiểu theo từng địa phương khác nhau. Người dân trên thế giới tiêu 23 tỷ USD để mua pasta vào năm 2016, trong đó thị trường lớn nhất là Italy, tiếp theo là Mỹ và Nga, theo The Local.

Pizza ra đời từ năm 1860 ở Naples. Bánh pizza đơn thuần là món ăn của người nghèo, được chế biến đơn giản từ những nguyên liệu mà vùng đất này có sẵn.  Đến năm 1889, khi Hoàng hậu Margherita Maria Teresa Giovanna ngự giá đến Napoli, thưởng thức loại bánh pizza chỉ gồm phomat cùng cà chua, bà đã rất thích và đặt tên là Pizza Margherita. Từ đó, pizza trở thành món ăn nổi tiếng và là đại diện tiêu biểu của nền ẩm thực Italy.

Pizza ra đời từ năm 1860 ở Naples. Bánh pizza đơn thuần là món ăn của người nghèo, được chế biến đơn giản từ những nguyên liệu mà vùng đất này có sẵn. Đến năm 1889, khi Hoàng hậu Margherita Maria Teresa Giovanna ngự giá đến Napoli, thưởng thức loại bánh pizza chỉ gồm phomat cùng cà chua, bà đã rất thích và đặt tên là Pizza Margherita. Từ đó, pizza trở thành món ăn nổi tiếng và là đại diện tiêu biểu của nền ẩm thực Italy.

Vatican nằm giữa thành Rome. Đây là một trong những quốc gia nhỏ nhất thế giới, có diện tích 0,44 km2, bằng một phần tám diện tích công viên trung tâm ở New York, Mỹ.

Vatican nằm giữa thành Rome. Đây là một trong những quốc gia nhỏ nhất thế giới, có diện tích 0,44 km2, bằng một phần tám diện tích công viên trung tâm ở New York, Mỹ.

GỌI NGAY 1900 1870 (Miền Nam), 1900 2045 (Miền Bắc) hoặc (029) 27308668 (Miền Tây) ĐỂ ĐƯỢC TƯ VẤN COMBO KHÁCH SẠN + VÉ MÁY BAY GIÁ SIÊU TIẾT KIỆM TỪ IVIVU.COM

 

Theo Vân Phạm/Vnexpress

Click đặt ngay Khách sạn khắp Việt Nam và toàn thế giới giá tốt nhất chỉ có tại iVIVU.com

***

Tham khảo: Cẩm nang du lịch iVIVU.com 

Đánh giá bài viết này

1 Sao2 Sao3 Sao4 Sao5 Sao (1 lượt, 5,00 điểm trên 5)
Loading...