Ngôi nhà nơi Beethoven sinh ra

17:00 31/01/2020

Ngôi nhà nằm trong lòng thành phố Bonn cổ kính là nơi nhà soạn nhạc nổi tiếng Beethoven từng sinh sống.

Ngôi nhà nơi Beethoven sinh ra

Ludwig van Beethoven chào đời vào năm 1770 tại căn nhà nhỏ số 20, đường Bonngasse, Bonn, nằm không xa dòng sông Rhein. Đây cũng nơi chứng kiến sự trưởng thành, chơi nhạc và quá trình sáng tác nhiều tác phẩm của ông.

Ngôi nhà xây từ thế kỷ 18 ngày nay được gọi là Bảo tàng Beethoven ở Bonn (tiếng Đức là Beethoven-Haus Bonn). Đó là một căn nhà gỗ nhỏ xinh xắn, bên ngoài xen kẽ hai màu đỏ và xanh, bên trong có hơn chục phòng chức năng. Mặt tiền bằng đá baroque của ngôi nhà được dựng trên các hầm rượu có niên đại từ thế kỷ 12 hoặc 13. Tầng trệt có một nhà bếp và một phòng tiện ích. Các phòng ngủ ở trên gác mái.

Bên ngoài ngôi nhà của Beethoven sinh thời. Ảnh: ShutterStock/ VV Shots.

Bên ngoài ngôi nhà của Beethoven sinh thời. Ảnh: ShutterStock/ VV Shots.

 Từ giữa thế kỷ 19, ngôi nhà tại Bonngasse 20 đã trải qua nhiều biến động. Sau khi cánh cửa chính được nới rộng đáng kể vào năm 1836, một nhà hàng tên là “Beethoven’s Geburtshaus” (Nơi sinh của Beethoven) đã mở ở tầng trệt vào năm 1873. Năm 1888, một thương nhân đã tiếp quản ngôi nhà, nhưng rao bán lại vào năm 1889.

Chính quyền thành phố Bonn không quan tâm đến việc mua lại ngôi nhà, vì vậy vào năm 1889, Hội Beethoven-Haus được thành lập với mục đích mua và biến ngôi nhà thành khu tưởng niệm cho nhà soạn nhạc. Phần lớn tòa nhà vẫn được giữ lại như trước. Các phòng triển lãm trong ngôi nhà Beethoven được sắp xếp theo số thứ tự từ 1 đến 12.

Nơi đây hiện chứa đựng hơn 150 tài liệu, văn bản gốc có liên quan đến toàn bộ cuộc đời sáng tác của ông, kể cả khi ông sống ở Bonn lẫn Vienna. Bảo tàng được khai trương vào ngày 10/5/1893 trong Lễ hội Âm nhạc thính phòng thứ hai.

Căn nhà kế bên nhà số 20 được phục dựng làm nơi chứa các tài liệu liên quan đến nhà soạn nhạc. Ảnh: ShutterStock/saiko3p.

Căn nhà kế bên nhà số 20 được phục dựng làm nơi chứa các tài liệu liên quan đến nhà soạn nhạc. Ảnh: ShutterStock/saiko3p.

Ngoài cải tạo liên tục, một đợt trùng tu lớn đầu tiên được thực hiện vào giữa những năm 1930, bao gồm căn nhà bên cạnh “Im Mohren”, là nơi đặt Kho lưu trữ về Beethoven. Vào cuối những năm 1960, ngôi nhà đã trải qua đợt trùng tu lớn lần thứ hai và lần ba diễn ra từ năm 1994 đến 1996. Ngày nay, bảo tàng được trải rộng trên cả hai ngôi nhà.

Căn nhà trưng bày nhiều đồ lưu niệm gắn với nhà soạn nhạc Beethoven như các đĩa nhạc do ông soạn, các bút tích, nhạc cụ, những bức tượng nhỏ, hình ảnh về ông.

Gian trưng bày các nhạc cụ. Ảnh: rp-online.de

Gian trưng bày các nhạc cụ. Ảnh: rp-online.de

Du khách dễ dàng đến thăm Beethoven Haus bằng đường bộ từ nhà ga chính. Nếu đi xe điện hoặc xe buýt, xe sẽ dừng tại trạm Bertha-von-Suttner-Platz gần đó. Nếu đi ôtô, bạn có thể đỗ tại các bãi đậu xe của thành phố như: Stiftsgarage, Marktgarage và Friedensplatzgarage.

Theo Vnexpress

***

Tham khảo: Cẩm nang du lịch iVIVU.com 

Đánh giá bài viết này

1 Sao2 Sao3 Sao4 Sao5 Sao (1 lượt, 5,00 điểm trên 5)
Loading...