10 món ngon đường phố ‘gây thương nhớ’ của ẩm thực Yangon

15:01 24/11/2015

Lang thang xung quanh trung tâm thành phố Yangon, du khách sẽ có cơ hội thưởng thức những món ngon đường phố của Myanmar như: Nangyi thoke, Kauknyintok, Koh Puo hay Bein Mont,…

10 món ngon đường phố ‘gây thương nhớ’ của ẩm thực Yangon

E Kya Kway: Đây là món ăn sáng yêu thích của người Myanmar được làm từ bột gạo và chiên phồng, trông khá giống với món quẩy của Việt Nam. Món ăn này thường được nhúng vào trà hoặc cà phê, hay cũng có thể được phục vụ kèm với cháo và món bún cá Mohinga. Ảnh: Funnelogychannel

E Kya Kway: Đây là món ăn sáng yêu thích của người Myanmar được làm từ bột gạo và chiên phồng, trông khá giống với món quẩy của Việt Nam. Món ăn này thường được nhúng vào trà hoặc cà phê, hay cũng có thể được phục vụ kèm với cháo và món bún cá Mohinga. Ảnh: Funnelogychannel

Roti: Là quốc gia nằm giữa Ấn Độ và Trung Quốc, nên Myanmar ít nhiều đã ảnh hưởng nhiều nét văn hóa, phong tục tập quán, ẩm thực của cả hai cường quốc này, và món Roti là một ví dụ điển hình. Roti là món bánh mì dẹt xuất phát từ Ấn Độ được làm từ các loại chất béo như bơ, đường, sữa, trứng và bột. Ảnh: Funnelogychannel

Roti: Là quốc gia nằm giữa Ấn Độ và Trung Quốc, nên Myanmar ít nhiều đã ảnh hưởng nhiều nét văn hóa, phong tục tập quán, ẩm thực của cả hai cường quốc này, và món Roti là một ví dụ điển hình. Roti là món bánh mì dẹt xuất phát từ Ấn Độ được làm từ các loại chất béo như bơ, đường, sữa, trứng và bột. Ảnh: Funnelogychannel

Nangyi thoke: Đây là một món mì khô, dùng sợi mì hơi dày, ăn cùng với thịt gà, cá xắt lát, trứng luộc và giá. Du khách có thể dễ dàng nhìn thấy rất nhiều cửa hàng bên vỉa hè Yangon bán món ăn hấp dẫn này. Ảnh: Funnelogychannel

Nangyi thoke: Đây là một món mì khô, dùng sợi mì hơi dày, ăn cùng với thịt gà, cá xắt lát, trứng luộc và giá. Du khách có thể dễ dàng nhìn thấy rất nhiều cửa hàng bên vỉa hè Yangon bán món ăn hấp dẫn này. Ảnh: Funnelogychannel

Nộm samosa: Nộm samosa hay “thoke” là món ăn chính trong văn hóa ẩm thực Myanmar. Hương vị và thành phần nộm samosa của mỗi người bán hàng khác nhau, tuy nhiên về cơ bản vẫn là thái nhỏ samosa (bánh chiên hình tam giác trong nhân có khoai tây, nghệ, đậu), đậu xanh, bắp cải, hẹ tây và cà chua. Cho thêm vài lá bạc hà tươi hoặc rau mùi, và vài giọt nước chanh cho món thêm đậm đà. Ảnh: Funnelogychannel

Nộm samosa: Nộm samosa hay “thoke” là món ăn chính trong văn hóa ẩm thực Myanmar. Hương vị và thành phần nộm samosa của mỗi người bán hàng khác nhau, tuy nhiên về cơ bản vẫn là thái nhỏ samosa (bánh chiên hình tam giác trong nhân có khoai tây, nghệ, đậu), đậu xanh, bắp cải, hẹ tây và cà chua. Cho thêm vài lá bạc hà tươi hoặc rau mùi, và vài giọt nước chanh cho món thêm đậm đà. Ảnh: Funnelogychannel

Koh Pieh: Đây là một loại bánh được làm từ gạo nếp, được phủ lên một lớp mè và khi du khách thưởng thức sẽ được bỏ thêm dừa nạo kèm một chút muối và hạt tiêu. Ảnh: Funnelogychannel

Koh Pieh: Đây là một loại bánh được làm từ gạo nếp, được phủ lên một lớp mè và khi du khách thưởng thức sẽ được bỏ thêm dừa nạo kèm một chút muối và hạt tiêu. Ảnh: Funnelogychannel

Koh Puo: Món bánh Koh Puo được làm từ gạo nếp đen hoặc trắng, nhưng được nướng trên than củi. Món ăn này được ăn kèm với một loại si rô được làm từ đường thốt nốt. Ảnh: Funnelogychannel

Koh Puo: Món bánh Koh Puo được làm từ gạo nếp đen hoặc trắng, nhưng được nướng trên than củi. Món ăn này được ăn kèm với một loại si rô được làm từ đường thốt nốt. Ảnh: Funnelogychannel

Mont Lone Yay Paw: Đây là món bánh tráng miệng truyền thống rất được yêu thích ở Yangon, và thường được ăn vào dịp lễ Thingyan. Món bánh này trông tương tự như bánh Tangyuan của Trung Quốc hoặc bánh Mochi của Nhật Bản. Về cơ bản, món bánh này được làm từ bột gạo nếp, có nhân làm bằng đường thốt nốt, dừa nạo và được gói trong lá chuối. Ảnh: Pinterest.com

Mont Lone Yay Paw: Đây là món bánh tráng miệng truyền thống rất được yêu thích ở Yangon, và thường được ăn vào dịp lễ Thingyan. Món bánh này trông tương tự như bánh Tangyuan của Trung Quốc hoặc bánh Mochi của Nhật Bản. Về cơ bản, món bánh này được làm từ bột gạo nếp, có nhân làm bằng đường thốt nốt, dừa nạo và được gói trong lá chuối. Ảnh: Pinterest.com

Kauknyintok: Nếu bạn thích ăn chuối thì Kauknyintok sẽ là món bạn không nên bỏ qua. Món ăn vặt này với nguyên liệu chính là chuối, nước cốt dừa và đường, được phủ bên ngoài lớp gạo nếp dẻo thơm. Ảnh: Funnelogychannel

Kauknyintok: Nếu bạn thích ăn chuối thì Kauknyintok sẽ là món bạn không nên bỏ qua. Món ăn vặt này với nguyên liệu chính là chuối, nước cốt dừa và đường, được phủ bên ngoài lớp gạo nếp dẻo thơm. Ảnh: Funnelogychannel

Bein Mont: Đây là một loại bánh chiên đường phố rất nổi tiếng ở Yangon, thường được bán vào buổi chiều. Chiếc bánh thơm ngon này được chế biến với nguyên liệu chính là bột nếp, dừa tươi thái lát và hạnh nhân. Ảnh: Funnelogychannel

Bein Mont: Đây là một loại bánh chiên đường phố rất nổi tiếng ở Yangon, thường được bán vào buổi chiều. Chiếc bánh thơm ngon này được chế biến với nguyên liệu chính là bột nếp, dừa tươi thái lát và hạnh nhân. Ảnh: Funnelogychannel

Dosa: Là một loại bánh crêpe hay bánh xèo được làm từ bột gạo lên men có nguồn gốc từ miền Nam Ấn Độ. Món Dosa được sử dụng chủ yếu cho bữa sáng và được bày bán trong hầu hết các cửa hàng ăn trên đường phố Yangon. Ngoài Myanmar, món ăn này cũng rất phổ biến ở một số nước như Malaysia và Sri Lanka. Ảnh: Funnelogychannel

Dosa: Là một loại bánh crêpe hay bánh xèo được làm từ bột gạo lên men có nguồn gốc từ miền Nam Ấn Độ. Món Dosa được sử dụng chủ yếu cho bữa sáng và được bày bán trong hầu hết các cửa hàng ăn trên đường phố Yangon. Ngoài Myanmar, món ăn này cũng rất phổ biến ở một số nước như Malaysia và Sri Lanka. Ảnh: Funnelogychannel

Theo Traveltimes.vn

Click đặt ngay Khách sạn khắp Việt Nam và toàn thế giới giá tốt nhất chỉ có tại iVIVU.com

***

Nguồn: Cẩm Nang Du Lịch iVIVU.com

Đánh giá bài viết này

1 Sao2 Sao3 Sao4 Sao5 Sao (3 lượt, 5,00 điểm trên 5)
Loading...