Ấn tượng với phát minh chiếc vali du lịch biết… chạy

18:42 04/06/2014

Khách du lịch sẽ không còn phải vất vả khi mang hành lý trong những chuyến đi của mình, bởi một phát minh đôc đáo của một nông dân đến từ tỉnh Hồ Nam, Trung Quốc.

Chiếc vali có thể chạy nhanh như xe điện là “đứa con tinh thần” của ông He Liangcai – một người nông dân đến từ tỉnh Hồ Nam, Trung Quốc. Ông đã sử dụng chiếc vali cũ của mình và biến nó thành một loại phương tiện có thể chạy với vận tốc 20km/giờ.

Ông He Liangcai đang “cưỡi” trên chiếc xe va-ly từ nơi làm việc để về nhà.

Ông He Liangcai đang “cưỡi” trên chiếc xe vali từ nơi làm việc để về nhà.

Chiếc xe va-ly này cho phép bạn có thể vận chuyển tất cả mọi thứ bạn cần, và tránh nguy cơ “bỏ quên” hành lý.

Chiếc xe vali này cho phép bạn có thể vận chuyển tất cả mọi thứ bạn cần, và tránh nguy cơ bị “bỏ quên” hành lý.

Nhà phát minh nghiệp dư đã được cấp bằng sáng chế cho phát minh của mình, và thiết kế này cũng được trang bị cả hệ thống định vị GPS và chuông báo chống trộm, giúp người sử dụng tránh được khả năng bị đánh cắp hành lý ở những nơi đông đúc như sân bay hay nhà ga.

Chiếc vali điện này có thể chở từ một đến hai người, nếu sạc pin đầy bình nó có thể chạy được quãng đường dài từ 50 đến 60km. Ông He Liangcai đã phải mất 10 năm mới có thể nghiên cứu ra sản phẩm này. Và điều đặc biệt là ông không hề được đào tạo về kỹ thuật như những kỹ sư, mà chỉ mới hoàn thành xong chương trình giáo dục tiểu học.

 Nhà phát minh nghiệp dư đã được cấp bằng sáng chế cho sản phẩm của mình, và nó có thể đạt đến tốc độ 20km/giờ.

Nhà phát minh nghiệp dư đã được cấp bằng sáng chế cho sản phẩm của mình, và nó có thể đạt đến tốc độ 20km/giờ.

 Chiếc xe va-ly điện có thể đi du lịch với chặng đường dài từ 50 đến 60km với điều kiện được sạc đầy.


Chiếc xe vali điện có thể đi du lịch với chặng đường dài từ 50 đến 60km với điều kiện bình được sạc đầy.

Ông He Liangcai chia sẻ rằng, ông đã lấy cảm hứng sáng tạo nên sản phẩm này sau khi ông bỏ quên hành lý của mình trong khi đi du lịch. Với một bánh xe phía trước và hai bánh ở phía sau, chiếc xe vali ba bánh này được xem như một chiếc xe tay ga, có phanh và đèn để đảm bảo cho một chuyến du lịch an toàn.

Toàn bộ cấu trúc của “xe” chỉ nặng khoảng 7 kg, như vậy có nghĩa là những khách du lịch ba lô sẽ sớm có thể sử dụng nó để thay thế cho những chiếc ba lô nặng trĩu sau lưng, và có thể di chuyển dễ dàng trong chuyến du lịch của mình.

Theo Dailymail

***

Tham khảo: Cẩm nang du lịch iVIVU.com

Đánh giá bài viết này

1 Sao2 Sao3 Sao4 Sao5 Sao (Hãy là người đầu tiên đánh giá bài viết này!)
Loading...