Kỳ quan Biển Chết sắp ‘chết’

17:05 16/01/2015

Biển chết đã lọt vào danh sách những kỳ quan thế giới sắp biến mất của tờ The Times, mỗi năm mực nước ở đây đều giảm đi và Biển Chết sẽ thực sự ‘chết’ trong thời gian tới.

Biển Chết

Biển Chết là kỳ quan thiên nhiên thế giới có diện tích hơn 605km2 và sở hữu độ mặn lên tới 38% so với 2,5% của nước biển thường.

Nằm trên địa phận Israel, Palestine và Jordan, Biển Chết là kỳ quan thiên nhiên thế giới có diện tích hơn 605km2 và sở hữu độ mặn lên tới 38% so với 2,5% của nước biển thường. Sở dĩ, độ mặn ở đây cao đến vậy là nhờ một vết nứt giàu muối khoáng từ sông Jordan tạo ra.

độ mặn ở đây cao đến vậy là nhờ một vết nứt giàu muối khoáng từ sông Jordan tạo ra.

Độ mặn ở đây cao đến vậy là nhờ một vết nứt giàu muối khoáng từ sông Jordan tạo ra.

Nằm trên địa phận Israel, Palestine và Jordan, Biển Chết là kỳ quan thiên nhiên thế giới có diện tích hơn 605km2 và sở hữu độ mặn lên tới 38% so với 2,5% của nước biển thường. Sở dĩ, độ mặn ở đây cao đến vậy là nhờ một vết nứt giàu muối khoáng từ sông Jordan tạo ra.

Trong ảnh là sao biển chết la liệt trên bờ

Trong ảnh là sao biển chết la liệt trên bờ

Bắt đầu từ những năm 1920, các nhà khoa học thế giới đã nhận thấy mực nước biển đang giảm đi. Cho đến năm 1950, hơn 40 mét nước đã “biến mất”, Dailymail đưa tin. Và theo dự đoán của The Times, kỳ quan này sẽ thực sự ”chết” trong vòng chưa đến 50 năm nữa. Trong ảnh là sao biển chết la liệt trên bờ.

Kỳ quan này sẽ thực sự ''chết'' trong vòng chưa đến 50 năm nữa.

Kỳ quan này sẽ thực sự ”chết” trong vòng chưa đến 50 năm nữa.

Nguyên nhân dẫn đến tình trạng khô hạn của Biển Chết được cho là vì lượng nước đổ vào từ sông Jordan ngày càng giảm, khu vực xung quanh đều là sa mạc khiến lượng mưa hàng năm rất thấp, không đủ bù đắp cho lượng nước mất đi. Trung bình mỗi năm mực nước biển tại đây giảm đi 1 mét. Viện địa chất học Israel đã nghiên cứu và chụp lại quang cảnh Biển Chết. Hàng cây cọ trồng ở vùng ven biển đều đã chết do thiếu nước.

Chiếc tàu mắc cạn ở Biển Chết.

Chiếc tàu mắc cạn ở Biển Chết.

Vật thể được coi là bị tách ra từ một chiếc thuyền mắc kẹt dưới đáy biển, tuy nhiên khi mực nước giảm xuống quá thấp, hiện tại vật thể này đã ở trên bờ.

Vật thể được coi là bị tách ra từ một chiếc thuyền mắc kẹt dưới đáy biển, tuy nhiên khi mực nước giảm xuống quá thấp, hiện tại vật thể này đã ở trên bờ.

Mực nước quá thấp chủ yếu đến từ việc sông Jordan không còn cung cấp đầy đủ nước cho Biển Chết.

Mực nước quá thấp chủ yếu đến từ việc sông Jordan không còn cung cấp đầy đủ nước cho Biển Chết.

Khu resort Ein Gedi bên bờ biển bị bỏ hoang khi Biển Chết không còn có thêm nhiều lượng khách du lịch.

Khu resort Ein Gedi bên bờ biển bị bỏ hoang khi Biển Chết không còn có thêm nhiều lượng khách du lịch.

Rất nhiều vật dụng bị chìm dưới đáy biển đã lộ ra khi mực nước Biển Chết xuống mức rất thấp

Rất nhiều vật dụng bị chìm dưới đáy biển đã lộ ra khi mực nước Biển Chết xuống mức rất thấp

Biển Chết có thể sẽ thực sự "chết" trong vòng chưa đến 50 năm nữa.

Biển Chết có thể sẽ thực sự “chết” trong vòng chưa đến 50 năm nữa.

Theo news.zing.vn

Du lịch tiết kiệm với ƯU ĐÃI ĐẶT SỚM – Đặt sớm để hưởng mức giá ưu đãi cùng iVIVU.com

***

Tham khảo: Cẩm nang du lịch iVIVU.com

Đánh giá bài viết này

1 Sao2 Sao3 Sao4 Sao5 Sao (1 lượt, 5,00 điểm trên 5)
Loading...