Những món nhất định phải thử ở chợ Chatuchak khi du lịch Thái Lan

15:05 24/11/2015

Kem dừa, bánh mì tỏi, chuối phủ chocolate… là những món bạn không thể bỏ qua khi có dịp tham quan chợ đêm cuối tuần Chatuchak nổi tiếng của Bangkok (Thái Lan).

Những món nhất định phải thử ở chợ Chatuchak khi du lịch Thái Lan 

Kem dừa: Chợ Chatuchak có một xe kem dừa mà bất kỳ du khách nào đến chợ đêm này đều muốn thử qua và luôn mua thêm suất thứ hai. Một phần kem dừa ở đây gồm viên kem dừa lớn, những lát dừa bào mỏng, ăn cùng thạch thốt nốt, bí đỏ hay bắp, kèm theo một ly nước dừa xiêm. Ảnh: Deelightfullyveg.

Kem dừa: Chợ Chatuchak có một xe kem dừa mà bất kỳ du khách nào đến chợ đêm này đều muốn thử qua và luôn mua thêm suất thứ hai. Một phần kem dừa ở đây gồm viên kem dừa lớn, những lát dừa bào mỏng, ăn cùng thạch thốt nốt, bí đỏ hay bắp, kèm theo một ly nước dừa xiêm. Ảnh: Deelightfullyveg

Moo Yang hay thịt lợn nướng mật ong ngọt, thơm, dai mềm. Bạn đừng quên gọi một ổ bánh mì để ăn kèm. Giá 45 baht một lạng. Ảnh: Accidentalepicurean.

Moo Yang hay thịt lợn nướng mật ong ngọt, thơm, dai mềm. Bạn đừng quên gọi một ổ bánh mì để ăn kèm. Giá 45 baht một lạng. Ảnh: Accidentalepicurean

Bánh mì tỏi là món bạn có thể tìm thấy ở bất kỳ chợ đêm nào của Bangkok nhưng ở Chatuchak, được đánh giá cao nhất. Bánh giòn mềm với phần tỏi băm thơm phức và béo mềm với phần bánh thấm đều. Giá 20 baht một xiên (khoảng 3-5 miếng). Ảnh: Foodnetwork.

Bánh mì tỏi là món bạn có thể tìm thấy ở bất kỳ chợ đêm nào của Bangkok nhưng ở Chatuchak, được đánh giá cao nhất. Bánh giòn mềm với phần tỏi băm thơm phức và béo mềm với phần bánh thấm đều. Giá 20 baht một xiên (khoảng 3-5 miếng). Ảnh: Foodnetwork

Vi vu Thái Lan, không lo giá cả với giá tour chỉ từ 4.999.000 VND tại iVIVU.com

Mỳ gà với những cọng mì to như bánh phở ăn kèm các loại rau thơm và đùi gà lớn có gái 50 baht. Ảnh:

Mỳ gà với những cọng mì to như bánh phở ăn kèm các loại rau thơm và đùi gà lớn có giá 50 baht. Ảnh: Misspcpy

Teh Tarik hay trà sữa Thái là món bạn nhất định phải uống khi đến đất nước này. Người ta nấu trà bằng những chiếc túi lọc, pha chung với sữa và lắc cùng đá. Điểm trừ là hơi ngọt. Một ly trà sữa có giá khoảng 30 baht. Ảnh: Snguseng.

Teh Tarik hay trà sữa Thái là món bạn nhất định phải uống khi đến đất nước này. Người ta nấu trà bằng những chiếc túi lọc, pha chung với sữa và lắc cùng đá. Điểm trừ là hơi ngọt. Một ly trà sữa có giá khoảng 30 baht. Ảnh: Snguseng

Kem que: Khác với hình ảnh của xe kem cây rải dài khắp Việt Nam, món quà vặt này tại Chatuchak được bán trong những chiếc xe đặc biệt, với những lỗ sâu, nhỏ đựng kem. Khi có khách mua, người bán kéo thanh tre bên trên là cả cây kem sẽ hiện ra. Bạn có thể tìm thấy mọi loại hương vị trong món kem này, từ mirinda, coke đến trà sữa Thái. Mỗi cây kem có giá 4 baht. Ảnh: Hawkebackpacking.

Kem que: Khác với hình ảnh của xe kem cây rải dài khắp Việt Nam, món quà vặt này tại Chatuchak được bán trong những chiếc xe đặc biệt, với những lỗ sâu, nhỏ đựng kem. Khi có khách mua, người bán kéo thanh tre bên trên là cả cây kem sẽ hiện ra. Bạn có thể tìm thấy mọi loại hương vị trong món kem này, từ mirinda, coke đến trà sữa Thái. Mỗi cây kem có giá 4 baht. Ảnh: Hawkebackpacking

Choco banana, món chuối đông lạnh phủ chocolate và các loại hạt, cốm ngọt bên ngoài luôn có sức hấp dẫn. Món ăn này có phần chuối vừa lạnh, vừa dẻo kết hợp với hương thơm, vị đắng của chocolate và các loại hạt đính kèm. Mỗi cây choco banana có giá 35 baht. Ảnh: Muza-chan.

Choco banana, món chuối đông lạnh phủ chocolate và các loại hạt, cốm ngọt bên ngoài luôn có sức hấp dẫn. Món ăn này có phần chuối vừa lạnh, vừa dẻo kết hợp với hương thơm, vị đắng của chocolate và các loại hạt đính kèm. Mỗi cây choco banana có giá 35 baht. Ảnh: Muza-chan

Paella là món cơm chiên hải sản đặc biệt của Tây Ban Nha với hương vị đậm đà, màu sắc phong phú. Paella là một trong những ngoại binh hiếm hoi được yêu thích ở chợ đêm trứ danh này. Mỗi phần có giá khoảng 150 baht. Ảnh: butterloveaffair.

Paella là món cơm chiên hải sản đặc biệt của Tây Ban Nha với hương vị đậm đà, màu sắc phong phú. Paella là một trong những ngoại binh hiếm hoi được yêu thích ở chợ đêm trứ danh này. Mỗi phần có giá khoảng 150 baht. Ảnh: butterloveaffair

Kem trộn: Điểm khác biệt của dòng kem này là người bán sẽ chế biến trên chiếc chảo lạnh khi bạn yêu cầu. Bạn có thể chọn các vị khác nhau. Món kem này ăn cùng topping và syrup. Giá một phần kem trộn khoảng 60 baht. Ảnh: Bangkok.

Kem trộn: Điểm khác biệt của dòng kem này là người bán sẽ chế biến trên chiếc chảo lạnh khi bạn yêu cầu. Bạn có thể chọn các vị khác nhau. Món kem này ăn cùng topping và syrup. Giá một phần kem trộn khoảng 60 baht. Ảnh: Bangkok

Theo Zing News

Click đặt ngay Khách sạn khắp Việt Nam và toàn thế giới giá tốt nhất chỉ có tại iVIVU.com

***

Tham khảo: Cẩm nang du lịch iVIVU.com

Đánh giá bài viết này

1 Sao2 Sao3 Sao4 Sao5 Sao (1 lượt, 5,00 điểm trên 5)
Loading...