Bạn đã nghe qua 7 sự thật thú vị về Hàn Quốc chưa?

11:39 23/11/2015

Hàn Quốc – Xứ sở kim chi ẩn chứa nhiều bí mật cực thú vị có thể khiến bạn bất ngờ đấy.

Bạn đã nghe qua 7 sự thật thú vị về Hàn Quốc chưa?

Bạn biết gì về đất nước Hàn Quốc? Những nhóm nhạc trai xinh gái đẹp với vũ đạo “thần sầu”, bánh gạo, kim chi, rượu soju, các mặt hàng điện tử? Đó chỉ là những thứ thuộc bề nổi của đất nước này và tất nhiên còn rất nhiều điều thú vị về văn hóa mà nghe xong bạn chỉ muốn… té ngửa. Thử điểm qua 7 điều mới lạ trong văn hóa Hàn Quốc để hiểu về đất nước này cũng như “lận lưng” thêm kiến thức, biết đâu tháng sau bạn đột nhiên muốn vi vu xứ kim chi thì sao?

1. Quạt máy có thể gây… chết người

Người Hàn Quốc cho rằng nếu ngủ trong một căn phòng kín và nằm ngay trước quạt, con người có thể đột tử do hạ thân nhiệt. Không rõ nguồn gốc của “lời đồn” đó là từ đâu, nhưng có ý kiến cho rằng thông tin thiếu xác thực này được truyền ra nhằm giảm mức tiêu thụ năng lượng trong cuộc khủng hoảng năng lượng những năm 1970.

Người Hàn Quốc cho rằng, nếu ngủ trong một căn phòng kín và nằm ngay trước quạt, con người có thể đột tử do hạ thân nhiệt. (Ảnh: Internet)

Người Hàn Quốc cho rằng, nếu ngủ trong một căn phòng kín và nằm ngay trước quạt, con người có thể đột tử do hạ thân nhiệt. (Ảnh: Internet)

2. Đường truyền internet thuộc hàng nhanh nhất thế giới nhưng luôn bị hạn chế

Tốc độ internet ở Hàn Quốc cực nhanh nhưng bị đặt dưới nhiều loại luật rườm rà. (Ảnh: Internet)

Tốc độ internet ở Hàn Quốc cực nhanh nhưng bị đặt dưới nhiều loại luật rườm rà. (Ảnh: Internet)

Hàn Quốc là đất nước có tốc độ truyền internet nhanh nhất thế giới, nhưng bù lại, đường truyền mạng ở nước này luôn bị quản lí, kiểm duyệt chặt chẽ và có luật quy định rõ ràng. Thậm chí, có luật quy định rằng để sử dụng trình duyệt mạng, người sử dụng phải đăng kí tài khoản bằng tên thật và số chứng minh thư của mình.

3. Hàn Quốc tiêu thụ bia nhiều nhất thế giới

“Nhậu” là một phần quan trọng trong văn hóa Hàn Quốc. Theo báo của Euromonitor, người Hàn Quốc tiêu thụ trung bình 13,7 li bia mỗi tuần – thuộc hàng cao nhất trên thế giới, gấp đôi mức tiêu thụ của đất nước đứng thứ 2 về mức độ tiêu thụ bia rượu là Nga.

Soju là thức uống có cồn bán chạy nhất ở Hàn Quốc, đặc biệt là loại Jinro Soju. (Ảnh: Internet)

Soju là thức uống có cồn bán chạy nhất ở Hàn Quốc, đặc biệt là loại Jinro Soju. (Ảnh: Internet)

THAM KHẢO TOUR HÀN QUỐC 6N5Đ: SEOUL – CHEJU – NAMI VỚI GIÁ ƯU ĐÃI CỰC HẤP DẪN TỪ IVIVU.COM

4. Các tập đoàn lớn tài trợ cho game thủ

Các tập đoàn lớn như Samsung và SK Telecom là nhà tài trợ chính thức của các giải đấu trò chơi điện tử. (Ảnh: Internet)

Các tập đoàn lớn như Samsung và SK Telecom là nhà tài trợ chính thức của các giải đấu trò chơi điện tử. (Ảnh: Internet)

Tương tự như cách Apple hay Microsoft tài trợ cho các game thủ Bắc Mĩ, thì tại Hàn Quốc, các tập đoàn lớn luôn là nhà tài trợ chính thức của các giải đấu trò chơi điện tử. Với sự ủng hộ tài chính này, giới game thủ chuyên nghiệp Hàn Quốc có thể chuyên tâm luyện tập để nâng thứ hạng trên trường thế giới và dần biến Hàn Quốc thành một “chiến binh” bất khả chiến bại trong các giải thi đấu trò chơi.

5. Không viết tên bằng mực đỏ

Viết tên người khác bằng mực đỏ là một điều tuyệt đối cấm kị ở xứ sở kim chi. (Ảnh: Internet)

Viết tên người khác bằng mực đỏ là một điều tuyệt đối cấm kị ở xứ sở kim chi. (Ảnh: Internet)

Ở Hàn Quốc rất kiêng viết tên người bằng mực đỏ bởi họ cho rằng hành động này có thể mang đến cho người được viết tên sự xui xẻo, chết chóc. Niềm tin này bắt nguồn từ một phong tục có từ thời xa xưa, khi người Hàn dùng mực đỏ để phân biệt người đã chết trong sổ hộ khẩu.

6. Một ngày học kéo dài… 15 tiếng

 Để có được tấm vé danh giá vào đại học, các học sinh cấp 3 Hàn Quốc hầu như phải học ngày, học đêm. (Ảnh: Internet)

Để có được tấm vé danh giá vào đại học, các học sinh cấp 3 Hàn Quốc hầu như phải học ngày, học đêm. (Ảnh: Internet)

Thoạt nghe thì có vẻ hơi “hư cấu” nhưng học sinh cấp 3 ở Hàn Quốc phải dành 15 tiếng/ngày tại trường. Với tỉ lệ chọi vào đại học rất cao, họ không còn cách nào khác ngoài việc học ngày, học đêm để giành lấy tấm vé danh giá này.

7. Không làm ồn trên phương tiện công cộng

Đừng làm ồn trên các phương tiện công cộng. (Ảnh: Internet)

Đừng làm ồn trên các phương tiện công cộng. (Ảnh: Internet)

Khi đi tàu điện ngầm ở Hàn Quốc, bạn sẽ ngạc nhiên vì không khí cực kì yên ắng. Hàn Quốc cũng là một đất nước công nghiệp hóa bận rộn như Nhật Bản nên người Hàn thường tranh thủ ngủ một chút trên tàu điện trước khi đến chỗ làm. Vì thế, khi bạn vô tình quên tắt chuông điện thoại sẽ nhận cái nhìn khó chịu của những người xung quanh.

Theo Yan.vn 

Click đặt ngay Khách sạn khắp Việt Nam và toàn thế giới giá tốt nhất chỉ có tại iVIVU.com

***

Tham khảo: Cẩm nang du lịch iVIVU.com

Đánh giá bài viết này

1 Sao2 Sao3 Sao4 Sao5 Sao (1 lượt, 5,00 điểm trên 5)
Loading...