Giải mã sức hấp dẫn của du lịch Đà Lạt qua những câu hỏi

10:50 08/12/2015

Có những điểm du lịch người ta chỉ tới một lần và mãi mãi không muốn đến nữa, nhưng cũng có những điểm đến dù đã tới lui nhiều lần, người ta vẫn mãi không thấy chán. Và Đà Lạt là một điểm đến khiến người ta lưu luyến như vậy. 

Giải mã sức hấp dẫn của du lịch Đà Lạt qua những câu hỏi

Thời điểm đẹp nhất để du lịch Đà Lạt là vào khi nào?

Nếu bạn có ý định du lịch Đà Lạt thì đây là thời điểm lý tưởng nhất, cuối thu đầu đông. Lúc này, những cơn mưa kéo dài đã chấm dứt, những cơn gió ùa về mang theo cái se lạnh của ngày chớm đông. Đến Đà Lạt vào lúc này, bạn có thể tản bộ trên những con đường ngoằn nghèo để hít thở khí trời trong lành hay ngắm những đóa hoa dã quỳ vàng rực hai bên đường.

Không chỉ mùa thu hay đông mà cả 4 mùa trong năm Đà Lạt đều thu hút du khách bởi vẻ đẹp ẩn hiện trong sương mù. Ảnh: Nguyễn Khánh Hoàng

Không chỉ mùa thu hay đông mà cả 4 mùa trong năm Đà Lạt đều thu hút du khách bởi vẻ đẹp ẩn hiện trong sương mù. Ảnh: Nguyễn Khánh Hoàng

Một con đường hoa đẹp ở Đà Lạt. Ảnh: Đà Lạt trong tôi

Một con đường hoa đẹp ở Đà Lạt. Ảnh: Đà Lạt trong tôi

Các cung đường đèo đẹp vào Đà Lạt?

Để tiến vào trung tâm thành phố Đà Lạt, du khách có thể tận hưởng vẻ đẹp ngay từ những con đường đèo tuyệt đẹp như:

Đèo Chuối, nối liền Đồng Nai với Lâm Đồng

Nằm cách TP HCM hơn 150 km, thuộc thị trấn Madagui, huyện Đạ Huoai, đèo Chuối là con đèo đầu tiên của cao nguyên Lâm Viên, nối Đồng Nai và Lâm Đồng. Cũng có nhiều khúc cua tay áo nhưng đèo Chuối lại ít nguy hiểm và không quá dài.

Đèo Prenn, chiêm ngưỡng rừng thông và những dòng thác dữ

Đèo Prenn được đặt tên theo tiếng Chăm có nghĩa là “xâm chiếm”, có chiều dài 11 km và nằm cách trung tâm thành phố Đà Lạt khoảng 10 km.

Đoạn đường đẹp như tranh vẽ của đèo Prenn. Ảnh: caonguyendatravel.com.

Đoạn đường đẹp như tranh vẽ của đèo Prenn. Ảnh: caonguyendatravel.com.

Đèo uốn lượn qua những ngọn núi cao, xuyên qua các rừng thông bạt ngàn, để lại những khúc cua nguy hiểm. Càng tiến sâu vào thành phố, du khách càng cảm nhận rõ rệt tiết trời mát mẻ của thành phố tình yêu, nơi quyến rũ du khách dừng chân trải nghiệm chinh phục các dòng thác dữ Prenn, Datanla.

Đèo Bảo Lộc, nơi đất trời hòa quyện

Đèo Bảo Lộc dài 10 km với khoảng 107 khúc cua gấp và có độ dốc cao, là cung đường lý tưởng thách thức các tín đồ yêu thích khám phá và chinh phục. Con đường đèo chạy qua những dãy núi hùng vĩ, các vách đá cao nhô ra sát lề đường, phía dưới là vực thẳm hàng trăm mét và đi xuyên qua các cánh rừng xanh um.

Trong các ngọn đèo bạn phải chinh phục để Đà Lạt, đèo Bảo Lộc được coi là cung đường lý tưởng thách thức các tín đồ yêu thích khám phá và chinh phục. Ảnh: Baoloc.net.

Trong các ngọn đèo bạn phải chinh phục để Đà Lạt, đèo Bảo Lộc được coi là cung đường lý tưởng thách thức các tín đồ yêu thích khám phá và chinh phục. Ảnh: Baoloc.net.

Đèo Mimosa, nơi gắn liền với một loài hoa

Còn có tên là đèo Prenn 2, nằm song song với đèo Prenn, Mimosa là con đèo mang tên của một loài hoa đặc trưng của Đà Lạt. Với chiều dài khoảng 10 km dẫn vào trung tâm thành phố, đèo uốn lượn hiền hòa qua những rừng thông vun vút từ đoạn thác Prenn và hàng hoa mimosa rực rỡ sắc vàng.

Đón Giáng sinh trong chuyến du lịch Đà Lạt ở đâu?

Noel sẽ bớt thú vị đi rất nhiều nếu không được xuýt xoa trong cái lạnh. Đúng vào thời khác giao mùa, cả Đà Lạt đắm chìm trong cái lạnh dưới 20 độ khi đêm về. Bạn sẽ có cơ hội diện đủ các loại khăn quàng, mũ len, áo khoác… Thành phố này còn là xứ sở của đồ len, dệt kim, áo măng tô. Bạn có thể thoải mái lựa chọn những thứ mình thích với giá cả phải chăng.

Nhà thờ Domaine với kiến trúc Pháp đẹp mê hồn, nhà thờ Con Gà, hoặc nhà thờ Cam Ly thiết kế lạ mắt, độc đáo… là những địa điểm tuyệt vời giúp bạn có một lễ Giáng sinh yên bình.

Nếu được đến nơi đây đón Giáng sinh cùng một nửa của mình, cùng đi bộ quanh hồ Xuân Hương, dạo quanh các khu chợ hoặc cùng thưởng thức ly cà phê thơm nồng, cái se lạnh của ban ngày và buốt lạnh khi về đêm sẽ khiến tình yêu thêm gắn bó, nồng nàn hơn.

Nhà thờ Con Gà Đà Lạt – một trong những nơi lý tưởng để đón Giáng sinh ở Đà Lạt. Ảnh: ST

Nhà thờ Con Gà Đà Lạt – một trong những nơi lý tưởng để đón Giáng sinh ở Đà Lạt. Ảnh: ST

Đà Lạt có những làng hoa nào?

Thái Phiên, Hà Đông và Vạn Thành là 3 làng hoa nổi tiếng mà du khách không nên bỏ qua khi tới Đà Lạt.

Làng hoa Thái Phiên

Thái Phiên thuộc phường 12, cách trung tâm thành phố Đà Lạt 7 km. So với nhiều khu vực ở thành phố cao nguyên này, Thái Phiên có địa hình khá bằng phẳng, đất đai màu mỡ và nguồn nước từ các khe suối dẫn ra hồ Than Thở, rất thuận lợi để trồng hoa.

Trong khi ban ngày Thái Phiên rực rỡ với muôn nghìn loài hoa khoe sắc thắm, thì ban đêm nơi đây lại thu hút bởi vẻ đẹp lung linh của ánh đèn vàng. Từ trên cao nhìn xuống, cả làng hoa như một “thành phố” ánh sáng đầy quyến rũ với những vườn hoa điệp trùng, lấp lánh cả một vùng đồi.

Làng hoa Thái Phiên. Ảnh: dulichdalatnhatrang.com

Làng hoa Thái Phiên. Ảnh: dulichdalatnhatrang.com

Làng hoa Vạn Thành

Chạy theo đường 3/2, đến khách sạn Sài Gòn – Đà Lạt rẽ tay trái về hướng Cam Ly, bạn sẽ được chiêm ngưỡng làng hoa nổi tiếng và lâu đời nhất ở Đà Lạt. Các ruộng hoa và nhà kính với muôn vàn sắc hoa rực rỡ sẽ là phông nền tuyệt đẹp cho những bức ảnh của bạn. Không chỉ có thế, du khách khó lòng rời khỏi nơi này khi bước chân bị níu giữ bởi hương thơm quyến rũ của “vương quốc” hoa.

Những đóa hoa đang đua nhau khoe sắc ở làng hoa Vạn Thành. Ảnh: nld.com

Những đóa hoa đang đua nhau khoe sắc ở làng hoa Vạn Thành. Ảnh: nld.com

Làng hoa Hà Đông

Được hình thành từ 75 năm trước bởi 35 hộ dân đến từ Hà Nội, làng hoa Hà Đông thuộc phường 8 ngày nay được coi là làng chuyên canh hoa đầu tiên của Đà Lạt. Chỉ cách trung tâm thành phố Đà Lạt chừng 2 km về hướng Tây, làng hoa Hà Đông là điểm dừng chân hấp dẫn với du khách muốn ngắm nhìn những vườn hoa sặc sỡ.

Điểm tham quan miễn phí ở Đà Lạt?

Thành phố mộng mơ có không ít điểm tham quan thú vị luôn mở cửa tự do cho du khách. Bạn sẽ có một chuyến du ngoạn tiết kiệm mà không kém phần đặc sắc như: Làng hoa Vạn Thành, Thiền Viện Trúc Lâm, hồ Tuyền Lâm, chợ Đà Lạt, Hồ Xuân Hương, đồi chè Cầu Đất, chùa Linh Phước, ga Đà Lạt, khu du lịch Rừng Hoa Đà Lạt, Nhà thờ Con Gà, Nhà thờ Domain De Marie, trường Cao đẳng Sư phạm Đà Lạt,…

Bình minh trên Hồ Xuân Hương. Ảnh: Thành Đạt/tinhte.vn

Với độ cao 1.500 m so với mặt nước, khí hậu Đà Lạt quanh năm mát mẻ là điểm du lịch lý tưởng để nghỉ dưỡng. Ảnh: Nguyễn Khánh Hoàng

Với độ cao 1.500 m so với mặt nước, khí hậu Đà Lạt quanh năm mát mẻ là điểm du lịch lý tưởng để nghỉ dưỡng. Ảnh: Nguyễn Khánh Hoàng

Ngôi trường thu hút khách du lịch nhất Đà Lạt?

Cao Đẳng Sư Phạm Đà Lạt là ngôi trường thường xuyên được thấy trong các bức ảnh cưới, hay ảnh của các khách du lịch mỗi khi họ đến thành phố Đà Lạt ngàn hoa này.

Trường Cao đẳng Sư phạm Đà Lạt thuộc phường 10, thành phố Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng. Ngôi trường được người Pháp thành lập năm 1927, do kiến trúc sư Moncet thiết kế và chỉ đạo xây dựng, sau 8 năm thì hoàn thành. Tên gọi đầu tiên của trường là Petit Lycée Dalat, nơi chuyên dành cho việc giảng dạy con em người Pháp và một số gia đình người Việt giàu có thời bấy giờ. Cho đến nay, ngôi trường này được công nhận là một trong 1.000 công trình xây dựng độc đáo tiêu biểu của thế giới trong thế kỷ 20.

Hoàng hôn ngập nắng ở trường Cao đẳng Sư Phạm Đà Lạt. Ảnh: HD Photo (Đào Hữu Độ)

Hoàng hôn ngập nắng ở trường Cao đẳng Sư Phạm Đà Lạt. Ảnh: HD Photo (Đào Hữu Độ)

Tìm địa điểm ăn ngon, rẻ tại Đà Lạt?

Trong bầu không khí se lạnh của phố núi Đà Lạt khi mùa xuân về, bên cạnh việc khám phá những điểm du lịch nổi tiếng du khách đừng quên bỏ lỡ cơ hội thưởng thức những món đặc sản nơi đây.

Trong khắp thành phố, những quán ăn không thiếu, tuy nhiên để có thể thưởng thức những món ngon mà rẻ thì không phải du khách nào cũng biết. Nếu bạn là người chưa rành về những món ngon, địa chỉ ăn uống rẻ ở Đà Lạt thì có thể tham khảo một số địa chỉ như:

Ăn sáng

– Mì Quảng, trên đường Nhà Chung.

– Bún bò Huế, ở 37 Hùng Vương gần cafe Rainny.

– Phở Trang, số 3 Bùi Thị Xuân.

– Bún bò O Công, đường Phù Đổng Thiên Vương, rất ngon, đông khách.

– Bánh canh Xuân An, số 15 Nhà Chung.

– Nem nướng, số 4 Bùi Thị Xuân.

Ăn trưa

– Chợ lầu Ðà Lạt có các món phục vụ bữa trưa như: Bún, cháo, cơm, phở, bánh cuốn,… với giá rất bình dân 15.000 – 20.000 VND/đĩa.

– Cơm niêu Hương Trà, đường Nguyễn Thái Học ngon và rẻ.

Ẩm thực đa dạng ở chợ đêm Đà Lạt. Ảnh: Yeah1

Ẩm thực đa dạng ở chợ đêm Đà Lạt. Ảnh: Yeah1

– Cơm Vĩnh Lợi, đường 3 tháng 2.

– Cơm niêu, cơm đập Nam Đô, số 6 Nguyễn Thị Minh Khai.

– Cơm tấm cuối đường Hai Bà Trưng, nằm cách ngã tư La Sơn Phu Tử 300m, bên tay phải.

– Lẩu bò Thanh Tân, đường Nguyễn Thị Định, ngon và rẻ, phục vụ nhiệt tình

Nếu muốn thưởng thức các món thịt rừng ở Đà Lạt, bạn nên ghé những địa điểm sau:

– Nhà hàng Nhật Ly, đường Phan Đình Phùng.

– Nhà hàng Thiên Hương 1 và 2, đường Bùi Thị Xuân.

– Quán Thông Reo, trên đường vào thung lũng Vàng.

– Quán Tư Loan, đường Hai Bà Trưng.

Ăn tối

– Lẩu bò Thanh Tân, đường Nguyễn Thị Định.

– Lẩu bò Hạnh, đường Bùi Thị Xuân giá bình dân, đông khách, bán từ chiều đến tối.

– Lẩu cá hồi và lẩu bò ngon ở khu Ba Toa.

– Miến gà Nga (bán khuya) nằm ở cuối đường Nguyễn Chí Thanh, gần khách sạn Ngọc Lan.

Làng chè trăm tuổi của Đà Lạt ở đâu?

Cách trung tâm thành phố 25 km, đồi chè Cầu Đất hiện là điểm đến yêu thích của nhiều người khi du ngoạn Đà Lạt. Tới đây bạn sẽ được tận hưởng cảnh vật và thiên nhiên trong lành.

Trải dài trên diện tích 230 ha, đồi chè Cầu Đất dễ khiến những tín đồ của màu xanh lá phải ngỡ ngàng trước cảnh sắc “đất xanh ngắt, trời xanh trong”. Ảnh: TuanHai

Trải dài trên diện tích 230 ha, đồi chè Cầu Đất dễ khiến những tín đồ của màu xanh lá phải ngỡ ngàng trước cảnh sắc “đất xanh ngắt, trời xanh trong”. Ảnh: TuanHai

Có nhiều cách đến đồi chè Cầu Đất. Bạn có thể đón xe buýt Xuân Trường tại bến (nằm phía sau chợ Đà Lạt) hoặc đi taxi (bao chuyến) hay đi tour (đăng ký tour trong ngày của các công ty du lịch địa phương). Nhưng thú vị nhất vẫn là thuê xe gắn máy.

Từ trung tâm thành phố Đà Lạt, bạn chạy thẳng theo đường Trần Hưng Đạo – Hùng Vương – Tự Phước sau đó quẹo phải vào quốc lộ 20 đi Trại Mát. Đồi chè nằm ở phía Đông Nam thành phố, cách Đà Lạt 25 km, cùng đường đi đến ga Trại Mát, chùa Linh Phước nhưng xa hơn. Trên đường đi có đi ngang qua một số điểm du lịch, trong đó có lối rẽ vào thác Hang Cọp.

Đi bằng xe gắn máy, bạn sẽ có dịp chầm chậm ngắm cảnh, từ những ngôi biệt thự cổ kính mang đậm nét kiến trúc của Pháp, đến những khu vườn hoa, rau màu, rừng thông trải dọc theo ven lộ. Nếu vào cuối thu đầu đông, bạn sẽ bắt gặp những vườn hồng chín đỏ hay vàng cam, những vườn hoa dã quỳ vàng rực. Vào mùa xuân là mai anh đào, đỗ mai và các loại hoa Đà Lạt khác.

IVIVU.COM GỢI Ý MỘT SỐ KHÁCH SẠN ĐÀ LẠT GIÁ TỐT

1. Làng Biệt thự Osaka Đà Lạt 

2. Khách sạn Tâm Dung 1 Đà Lạt 

3Khách sạn Ngọc Phát Đà Lạt

 Theo San San (Tổng hợp)

 Du lịch thả ga không lo “cháy” tour với  Tour Đà Lạt 3N2Đ: Đà Lạt – Muôn Màu Sắc Hoa 2016 (Tết) giá tốt nhất thị trường chỉ có tại iVIVU.com

***

Tham khảo: Cẩm nang du lịch iVIVU.com

Đánh giá bài viết này

1 Sao2 Sao3 Sao4 Sao5 Sao (3 lượt, 5,00 điểm trên 5)
Loading...