Tower of Hercules – ‘nơi tận cùng trái đất’ trong Huyền Thoại Biển Xanh

15:44 21/11/2016

Được biết, nơi tận cùng trái đất mà nhân vật Heo Joon-jae (Lee Min Ho đóng) nhắc đến trong bộ phim Huyền Thoại Biển Xanh (The Legend of The Blue Sea) chính là địa danh cực kỳ nổi tiếng ở Tây Ban Nha: Tower of Hercules.

Tower of Hercules – ‘nơi tận cùng trái đất’ trong Huyền Thoại Biển Xanh

Tower of Hercules là một ngọn hải đăng La Mã cổ đại. Ảnh: thehistoryhub

Tower of Hercules là một ngọn hải đăng La Mã cổ đại. Ảnh: thehistoryhub

Nơi này nằm trên bán đảo cách trung tâm A Coruña, Galicia khoảng 2,4km. Ảnh: photovide

Nơi này nằm trên bán đảo cách trung tâm A Coruña, Galicia khoảng 2,4km. Ảnh: photovide

Cầu thang bên trong hải đăng cổ. Ảnh: photovide

Cầu thang bên trong hải đăng cổ. Ảnh: photovide

 

 

Ảnh: anotherheader

Ảnh: anotherheader

Ngọn hải đăng cao 55m và hướng ra bờ biển phía Bắc Đại Tây Dương. Ảnh: leocervas.deviantart

Ngọn hải đăng cao 55m và hướng ra bờ biển phía Bắc Đại Tây Dương. Ảnh: leocervas.deviantart

Tower of Hercules có tuổi đời gần 1900 năm và được trùng tu vào năm 1791.

Tower of Hercules có tuổi đời gần 1900 năm và được trùng tu vào năm 1791.

Đây là ngọn hải đăng La Mã cổ xưa nhất còn được sử dụng đến ngày nay. Ảnh: hurtigruten.global

Đây là ngọn hải đăng La Mã cổ xưa nhất còn được sử dụng đến ngày nay. Ảnh: hurtigruten.global

Tower of Hercules còn là một Đài tưởng niệm quốc gia của Tây Ban Nha. Ảnh: photovide

Tower of Hercules còn là một Đài tưởng niệm quốc gia của Tây Ban Nha. Ảnh: photovide

Ngày 27/6/2009, ngọn hải đăng đã được UNESCO công nhận là di sản thế giới. Ảnh: flickr

Ngày 27/6/2009, ngọn hải đăng đã được UNESCO công nhận là di sản thế giới. Ảnh: flickr

Theo Như Ý

Click đặt ngay Khách sạn khắp Việt Nam và toàn thế giới giá tốt nhất chỉ có tại iVIVU.com

 ***

Tham khảo: Cẩm nang du lịch iVIVU.com 

Đánh giá bài viết này

1 Sao2 Sao3 Sao4 Sao5 Sao (1 lượt, 5,00 điểm trên 5)
Loading...