Quán ăn ở Đà Lạt bị khách nước ngoài tố ‘tính thừa tiền’

12:12 09/08/2017

Mặc dù hai du khách người nước ngoài không gọi món nhưng quán vẫn đưa ra và tính tiền cả món ăn khách không sử dụng.

Quán ăn ở Đà Lạt bị khách nước ngoài tố ‘tính thừa tiền’

Ngày 7/8, Công an phường 1, TP Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng xác nhận có xảy ra vụ việc du khách không sử dụng món ăn nhưng vẫn bị quán tính tiền tại chợ đêm Đà Lạt.

Tối trước đó, hai du khách mang quốc tịch Anh và Thái Lan ngồi ăn tại quán Hạnh Tâm, khu vực bậc thang chợ đêm Đà Lạt. Theo trình bày của hai du khách, họ đã gọi hai tô bún riêu, một đĩa gỏi gà, một đĩa lòng gà. Sau đó, dù không gọi thêm nhưng quán vẫn đưa một đĩa thịt gà ra (khách không sử dụng) và tính tiền hết số đồ ăn trên với giá 460.000 đồng.

Đây là món ăn được nhiều du khách lựa chọn khi đến chợ đêm Đà Lạt. Ảnh minh họa: Yukata.

Đây là món ăn được nhiều du khách lựa chọn khi đến chợ đêm Đà Lạt. Ảnh minh họa: Yukata.

Sau khi được quán yêu cầu trả số tiền trên, hai du khách đã thanh toán và tới công an phường 1 trình bày.

Tại đây, công an phường 1 đã lập biên bản vụ việc, chủ quán Hạnh Tâm sau đó trả lại du khách 200.000 đồng và cho rằng, số tiền 460.000 đồng bao gồm đã tính cả một đĩa thịt gà đưa ra bàn.

Theo Khánh Hương/Vnexpress

Gọi ngay 1900 1870 (Miền Nam) hoặc 1900 2045 (Miền Bắc) để được tư vấn hàng loạt khách sạn Đà Lạt với giá tốt nhất chỉ có tại iVIVU.com

***

Tham khảo: Cẩm nang du lịch iVIVU.com

Đánh giá bài viết này

1 Sao2 Sao3 Sao4 Sao5 Sao (Hãy là người đầu tiên đánh giá bài viết này!)
Loading...