Gợi ý du lịch tự túc Seoul 5 ngày cuối thu chỉ 11 triệu đồng

09:04 22/11/2017

Nếu biết cân đối chi tiêu các khoản thì du lịch Hàn Quốc cũng không đắt đỏ như bạn tưởng.

Gợi ý du lịch Seoul 5 ngày cuối thu chỉ 11 triệu đồng

Một trong những điều quan trọng khiến chuyến du lịch Seoul của bạn suôn sẻ, không phát sinh quá nhiều chi phí là phải có kế hoạch chi tiết, rõ ràng từ trước.

Đảo Nami

Đảo Nami

Trước khi lên đường

Hiện nay Hàn Quốc nới lỏng visa cho người Việt Nam, vì thế chỉ cần chuẩn bị một bộ hồ sơ kỹ càng cùng phí xin visa 20 USD (khoảng 450.000 đồng) là bạn có thể xin được visa du lịch Seoul.

Nếu đặt vé máy bay trước vài tháng, canh thời điểm khuyến mãi của các hãng giá rẻ thì dù đi vào mùa cao điểm, bạn cũng chỉ mất khoảng 4 triệu đồng/vé khứ hồi đã bao gồm 10kg hành lý ký gửi.

Không khó để thuê một phòng đôi ở hostel gần ga tàu điện ngầm với giá khoảng 320.000 đồng/đêm/người ở khu Myeongdong, nơi tập trung hầu hết các nhãn hiệu mua sắm từ bình dân đến cao cấp ở Hàn Quốc, đồng thời cũng có nhiều khách sạn giá rẻ phục vụ khách du lịch. Tuy nhiên nên book sớm để có nhiều cơ hội chọn lọc giá tốt nhất.

Thuê wifi du lịch dịp khuyến mãi cuối năm, 350.000 đồng cho 5 ngày. Rất nhiều hãng cho thuê wifi du lịch, bạn không cần phải thuê sớm nhưng nên so sánh giá cả đồng thời để ý các chương trình giảm giá để tiết kiệm chi phí. Thông thường chỉ cần đặt trước 24h hoặc đến Hàn Quốc rồi thuê cũng được.

Tổng chi phí cho 6 ngày 5 đêm ở Seoul trước khi lên đường: 6,4 triệu đồng.

Đường lên tháp Namsan

Đường lên tháp Namsan

Chơi ở Seoul

Ngày 1: Myeongdong – Hongdae – Itaewon.

Sau khi nhận phòng ở Myeongdong, đến Hongdae lấy wifi đã đặt trước qua mạng. Ăn trưa thịt nướng tại đây với giá 12.000 won/người (khoảng 240.000 đồng), dạo chơi nghe nhạc đường phố ở Hongdae.

Tối uống cà phê ở Line store lớn nhất Hàn Quốc ở Itaewon. Giá một ly nước trung bình 5.000 won (khoảng 100.000 đồng), bạn được chụp ảnh với những nhân vật hoạt hình dễ thương và chú gấu Brown nổi tiếng Hàn Quốc. Sau đó quay về khu mua sắm sầm uất Myeongdong đi dạo một vòng, thưởng thức những món ăn vặt hấp dẫn, đủ no như bánh cá, bánh xếp, bánh gạo, xiên nướng… khoảng 10.000 won/người (khoảng 200.000 đồng/người) trước khi về khách sạn.

Ngày 2: Nami – Kondae

Hầu hết các quán ăn ở Hàn Quốc đều mở cửa sau 11h, vì thế nên ăn sáng ở khách sạn để tiết kiệm chi phí.

Xuất phát đi Nami lúc 9h sáng tại ga Cheongnyangni, vé khứ hồi (tính cả tiền taxi) đến tận nơi khoảng 12.000 won/người (khoảng 240.000 đồng).

Vé vào cổng Nami (dành cho người nước ngoài): 8.000 won/người (khoảng 160.000 đồng)

Ăn trưa bên trong khu du lịch 8.000 won/người là no (khoảng 160.000 đồng/người)

Sau khi dạo chơi ở Nami, bắt tàu về Kondae ăn lòng nướng ngay trạm tàu điện ngầm trường Đại học Konkuk (Konkuk University) Exit 2, một người khoảng 12.000 won (khoảng 240.000 đồng) cả lòng và đồ nướng, canh kim chi…

Cầu Banpo, sông Hàn buổi chiều.

Cầu Banpo, sông Hàn buổi chiều.

Ngày 3: Tháp Namsan – Sông Hàn – Mua sắm ở Gosuk Terminal

Ăn ở Myeongdong trước khi lên Namsan với cơm trộn, canh kim chi, canh rong biển. Các phần canh đều có cơm trắng ăn kèm. Giá khoảng 7.000 won/người (khoảng 140.000 đồng).

Bắt xe buýt từ Myeongdong đến Namsan. Mùa thu, hãy dừng ở chân đồi rồi đi bộ giữa 2 hàng cây lá đỏ nếu có sức khỏe. Còn không, đi xe buýt lên thẳng đến chân tháp. Giá vé khứ hồi: 3.500 won/người (khoảng 70.000 đồng).

Buổi tối bắt tàu đến trạm Gosuk Terminal (Bus Express Terminal), exit 8.1 để ra cầu Banpo bắt ngang qua sông Hàn, nơi trình diễn ánh sáng hằng đêm. Đến đây, đừng quên ăn mì gói uống sữa chuối tại cửa hàng tiện lợi gần bờ sông như người Hàn Quốc. Ăn uống đi lại khoảng 14.000 won/người (khoảng 260.000 đồng). Sau đó mua sắm ở Gosuk Terminal, nơi bán đủ loại quần áo từ rẻ tiền đến đồ hiệu.

Ngày 4: Trường Đại học Kyunghee – Trường Đại học Seoul – Tắm hơi

Buổi trưa ăn gà hầm sâm giá 10.000 won/người (khoảng 200.000 đồng).

Nếu muốn có những bộ ảnh đẹp thì không thể bỏ qua hai trường Đại học Kyunghee được xây theo lối kiến trúc phương Tây này được. Bạn có thể ghé ăn thịt nướng gần trường với giá trung bình 15.000 won/người (khoảng 300.000 đồng).

Vé vào cửa khu tắm hơi ở trạm Yongsan (Exit 1) là 12.000 won/người. Uống nước gạo sikhye, ăn trứng luộc hết 2.000 won/người. Tổng cộng khoảng 14.000 won (khoảng 280.000 đồng)

Cung điện Gyeongbok

Cung điện Gyeongbok

Ngày 5: Cung điện Gyeongbok – Insadong

Thuê Hanbok trung bình 15.000 won/2 tiếng (khoảng 300.000 đồng). Nếu mặc Hanbok, bạn không phải tốn 3.000 won (khoảng 60.000 đồng) tiền vé vào cổng cung điện.

Ăn trưa ở Insadong với mì tương đen, cơm chiên, bánh xếp, mỗi người khoảng 11.000 won (khoảng 220.000 đồng)

Ăn tối kiểu cắm trại ở Sinsa-dong với bàn thịt nướng đầy ụ khoảng 18.000 won/người (khoảng 320.000 đồng/người).

Tổng chi phí ăn uống, đi lại và vé tham quan trong 5 ngày (không tính tiền mua sắm riêng): khoảng 4,6 triệu đồng.

Chi phí cả chuyến đi: khoảng 11 triệu đồng.

IVIVU.COM GỢI Ý MỘT SỐ KHÁCH SẠN HÀN QUỐC GIÁ TỐT

1. Ibis Ambassador Seoul Dongdaemun

2. The Riverside Seoul 

3. Jeju Sun Hotel & Casino 

Theo Vi Yến/Ngôi sao

Gọi ngay 1900 1870 (Miền Nam), 1900 2045 (Miền Bắc) hoặc (029) 27308668 (Cần Thơ) để được tư vấn khách sạn Seoul giá tốt nhất chỉ có tại iVIVU.com

***

Tham khảo: Cẩm nang du lịch iVIVU.com

Đánh giá bài viết này

1 Sao2 Sao3 Sao4 Sao5 Sao (1 lượt, 5,00 điểm trên 5)
Loading...