Cô gái Sài Gòn khám phá Brunei ‘bình yên đến lạ’ chỉ với 6 triệu đồng

13:44 06/04/2018

Là vương quốc giàu có nhưng Brunei khiến Yến Nhi ngạc nhiên bởi phong cảnh thanh bình, cuộc sống yên ả của người dân.

Kinh nghiệm du lịch Brunei của cô gái Sài Gòn chỉ với 6 triệu đồng

Trong số các điểm đến không phải xin visa ở Đông Nam Á, Thái Lan, Campuchia, Singapore, Malaysia, Philippines, Indonesia... dường như rất phổ biến, nhưng Brunei thì ít được ngó ngàng đến. Quốc gia giàu có, trù phú và chứa đựng nhiều bí ẩn này là gợi ý cho bạn khi muốn tìm một nơi mới mẻ cho kỳ nghỉ mùa hè.

Trong số các điểm đến không phải xin visa ở Đông Nam Á, Thái Lan, Campuchia, Singapore, Malaysia, Philippines, Indonesia… dường như rất phổ biến, nhưng Brunei thì ít được ngó ngàng đến. Quốc gia giàu có, trù phú và chứa đựng nhiều bí ẩn này là gợi ý cho bạn khi muốn tìm một nơi mới mẻ cho kỳ nghỉ mùa hè.

Trần Yến Nhi (sinh năm 1992, hiện sinh sống tại Sài Gòn) từng thực hiện chuyến đi tới đất nước Brunei xinh đẹp cách đây ít lâu. Yến Nhi chia sẻ: "Bỏ hết thị phi, xô bồ đi, Brunei là một đất nước thật sự yên bình. Yên bình đến nỗi bạn sẽ cảm thấy một chút không quen, vì người dân nơi đây họ sống giản dị lắm. Một đất nước dầu mỏ rất giàu có nhưng không quá phồn hoa, không có nhiều trung tâm mua sắm chọc trời. Brunei cũng không phát triển du lịch nên khách tham quan còn rất hạn chế. Do đó, mình khuyến cáo những bạn nào thích xô bồ ồn ào thì nên cân nhắc".

Trần Yến Nhi (sinh năm 1992, hiện sinh sống tại Sài Gòn) từng thực hiện chuyến đi tới đất nước Brunei xinh đẹp cách đây ít lâu. Yến Nhi chia sẻ: “Bỏ hết thị phi, xô bồ đi, Brunei là một đất nước thật sự yên bình. Yên bình đến nỗi bạn sẽ cảm thấy một chút không quen, vì người dân nơi đây họ sống giản dị lắm. Một đất nước dầu mỏ rất giàu có nhưng không quá phồn hoa, không có nhiều trung tâm mua sắm chọc trời. Brunei cũng không phát triển du lịch nên khách tham quan còn rất hạn chế. Do đó, mình khuyến cáo những bạn nào thích xô bồ ồn ào thì nên cân nhắc”.

Khi tới Brunei, bạn không cần phải xin visa, chỉ cần xách vali lên và đi. Điểm mấu chốt nhất, quyết định một nửa chuyến đi, chính là săn vé rẻ. Nhi cho biết, chuyến đi diễn ra thuận lợi do cô nàng săn được combo vé và khách sạn rất rẻ. Đây cũng chính là lý do khiến Nhi quyết định thực hiện chuyến đi ngay tức thì dù chưa có nhiều thông tin về nơi này.

Du lịch Brunei, bạn không cần phải xin visa, chỉ cần xách vali lên và đi. Điểm mấu chốt nhất, quyết định một nửa chuyến đi, chính là săn vé rẻ. Nhi cho biết, chuyến đi diễn ra thuận lợi do cô nàng săn được combo vé và khách sạn rất rẻ. Đây cũng chính là lý do khiến Nhi quyết định thực hiện chuyến đi ngay tức thì dù chưa có nhiều thông tin về nơi này.

Trước 2 tháng, Yến Nhi đặt vé khứ hồi theo 2 chặng, TP HCM - Kuala Lumpur với giá 1.200.000 đồng và combo vé máy bay chặng Kuala Lumpur - Brunei và khách sạn 2 đêm với giá 3 triệu đồng của hãng AirAsia. Do thời gian di chuyển ngắn ngày, cộng với việc đặt được vé máy bay và khách sạn giá rẻ nên tổng chi phí chuyến đi chỉ là 6 triệu đồng cho 3 ngày 2 đêm, một mức giá rẻ khiến nhiều người ngỡ ngàng.

Trước 2 tháng, Yến Nhi đặt vé khứ hồi theo 2 chặng, TP HCM – Kuala Lumpur với giá 1.200.000 đồng và combo vé máy bay chặng Kuala Lumpur – Brunei và khách sạn 2 đêm với giá 3 triệu đồng của hãng AirAsia. Do thời gian di chuyển ngắn ngày, cộng với việc đặt được vé máy bay và khách sạn giá rẻ nên tổng chi phí chuyến du lịch Brunei chỉ là 6 triệu đồng cho 3 ngày 2 đêm, một mức giá rẻ khiến nhiều người ngỡ ngàng.

Về đi lại, bạn cũng không cần phải đau đầu nhiều bởi lẽ dù có muốn đi taxi đắt đỏ cũng không được. Cả đất nước chỉ có 40 chiếc taxi nên cách nhanh nhất và rẻ nhất là bắt xe bus. Hệ thống giao thông ở Brunei khá thuận lợi và thân thiện với du khách. Ngoài ra, khách sạn cũng có xe đưa đón đến các địa điểm trong thành phố nên bạn không cần lo lắng.

Về đi lại, bạn cũng không cần phải đau đầu nhiều bởi lẽ dù có muốn đi taxi đắt đỏ cũng không được. Cả đất nước chỉ có 40 chiếc taxi nên cách nhanh nhất và rẻ nhất là bắt xe bus. Hệ thống giao thông ở Brunei khá thuận lợi và thân thiện với du khách. Ngoài ra, khách sạn cũng có xe đưa đón đến các địa điểm trong thành phố nên bạn không cần lo lắng.

Là một đất nước Hồi giáo, tới Brunei, bạn chắc chắn không thể bỏ qua những điểm đến trong chuyến hành trình như Yến Nhi, bao gồm: Thánh đường Omar Ali Saifuddin , thánh đường Jame Asr Hassanal Bolkiah Mosque, cung điện của nhà vua Brunei - một trong những cung điện lớn nhất thế giới, Làng nước Kampung Ayer, quần thể The Empire Hotel & Country Club hay ngôi chùa Chinese Temple.

Là một đất nước Hồi giáo, tới Brunei, bạn chắc chắn không thể bỏ qua những điểm đến trong chuyến hành trình như Yến Nhi, bao gồm: Thánh đường Omar Ali Saifuddin , thánh đường Jame Asr Hassanal Bolkiah Mosque, cung điện của nhà vua Brunei – một trong những cung điện lớn nhất thế giới, Làng nước Kampung Ayer, quần thể The Empire Hotel & Country Club hay ngôi chùa Chinese Temple.

Trong đó, thánh đường Hồi giáo Sultan Omar Ali Saifuddin là một trong những điểm đến quan trọng nhất. Nằm tại thủ đô Bandar Seri Begawan, công trình này được đánh giá là một trong những nhà thờ Hồi giáo đẹp nhất ở khu vực châu Á Thái Bình Dương, là một điểm thu hút du khách tham quan. Toàn bộ công trình được bố cục trên một đầm phá nhân tạo gần dải đất dọc theo bờ sông Brunei với khuôn viên rộng chừng 2 ha. Sau 4 năm thi công, ngôi thánh đường đã được hoàn thành vào năm 1958 với chi phí khoảng 5 triệu USD vào thời điểm xây dựng.

Trong đó, thánh đường Hồi giáo Sultan Omar Ali Saifuddin là một trong những điểm đến quan trọng nhất. Nằm tại thủ đô Bandar Seri Begawan, công trình này được đánh giá là một trong những nhà thờ Hồi giáo đẹp nhất ở khu vực châu Á Thái Bình Dương, là một điểm thu hút du khách tham quan. Toàn bộ công trình được bố cục trên một đầm phá nhân tạo gần dải đất dọc theo bờ sông Brunei với khuôn viên rộng chừng 2 ha. Sau 4 năm thi công, ngôi thánh đường đã được hoàn thành vào năm 1958 với chi phí khoảng 5 triệu USD vào thời điểm xây dựng.

Về ngôn ngữ, Brunei sử dụng tiếng Malay và tiếng Anh nên du khách không cần quá lo lắng. Theo Yến Nhi, người dân rất thân thiện, hiền hòa và mến khách.

Về ngôn ngữ, Brunei sử dụng tiếng Malay và tiếng Anh nên du khách không cần quá lo lắng. Theo Yến Nhi, người dân rất thân thiện, hiền hòa và mến khách.

Chia sẻ về kinh nghiệm lúc nhập cảnh, cô nàng sinh năm 1992 cho biết: "Bạn cần chuẩn bị sẵn vé khứ hồi và booking khách sạn vì hải quan sẽ hỏi tới nhưng cũng đừng quá lo lắng vì họ rất dễ thương và vui vẻ. Hành lý từ Brunei về xách tay 7 kg, khi làm thủ tục check in sẽ không cân nhưng khi đến cửa máy bay, nhân viên sẽ yêu cầu bạn cân lại hành lý. Mỗi người gồm một kiện xách tay 7 kg và một túi đeo chéo nhỏ trên người".

Chia sẻ về kinh nghiệm lúc nhập cảnh, cô nàng sinh năm 1992 cho biết: “Bạn cần chuẩn bị sẵn vé khứ hồi và booking khách sạn vì hải quan sẽ hỏi tới nhưng cũng đừng quá lo lắng vì họ rất dễ thương và vui vẻ. Hành lý từ Brunei về xách tay 7 kg, khi làm thủ tục check in sẽ không cân nhưng khi đến cửa máy bay, nhân viên sẽ yêu cầu bạn cân lại hành lý. Mỗi người gồm một kiện xách tay 7 kg và một túi đeo chéo nhỏ trên người”.

Là một đất nước Hồi giáo bị hạn chế một vài món ăn nhưng ẩm thực Brunei vẫn khá phong phú và hợp khẩu vị người Việt Nam. Yến Nhi gợi ý một số món như thịt cừu, gà nướng, sầu riêng, bánh bột mì nướng, cá nướng. Thịt cừu xào là món khá phổ biến mà bạn có thể dễ dàng thưởng thức món ăn này ở khắp mọi nơi. Bánh bột mì nướng là món ăn bình dân nhất định phải thử, có mùi thơm đặc trưng của bột mỳ, mùi sữa béo ngậy cùng vị bùi của các loại hạt. Hay như gà nướng - món ăn quen thuộc của người dân Brunei xuất hiện trong bữa ăn hàng ngày đến những bữa tiệc chiêu đãi hoàng gia.

Là một đất nước Hồi giáo bị hạn chế một vài món ăn nhưng ẩm thực Brunei vẫn khá phong phú và hợp khẩu vị người Việt Nam. Yến Nhi gợi ý một số món như thịt cừu, gà nướng, sầu riêng, bánh bột mì nướng, cá nướng. Thịt cừu xào là món khá phổ biến mà bạn có thể dễ dàng thưởng thức món ăn này ở khắp mọi nơi. Bánh bột mì nướng là món ăn bình dân nhất định phải thử, có mùi thơm đặc trưng của bột mỳ, mùi sữa béo ngậy cùng vị bùi của các loại hạt. Hay như gà nướng – món ăn quen thuộc của người dân Brunei xuất hiện trong bữa ăn hàng ngày đến những bữa tiệc chiêu đãi hoàng gia.

co-gai-sai-gon-kham-pha-brunei-binh-yen-den-la-chi-voi-6-trieu-dong-ivivu-12 co-gai-sai-gon-kham-pha-brunei-binh-yen-den-la-chi-voi-6-trieu-dong-ivivu-11

GỌI NGAY 1900 1870 (Miền Nam), 1900 2045 (Miền Bắc) hoặc (029) 27308668 (Miền Tây) ĐỂ ĐƯỢC TƯ VẤN COMBO KHÁCH SẠN + VÉ MÁY BAY GIÁ SIÊU TIẾT KIỆM TỪ IVIVU.COM

Theo Ngôi sao

Click đặt ngay Khách sạn khắp Việt Nam và toàn thế giới giá tốt nhất chỉ có tại iVIVU.com

***

Tham khảo: Cẩm nang du lịch iVIVU.com

Đánh giá bài viết này

1 Sao2 Sao3 Sao4 Sao5 Sao (1 lượt, 5,00 điểm trên 5)
Loading...