5 địa điểm check-in mới nổi không thể bỏ qua khi du lịch Đà Nẵng

11:19 30/07/2018

Đà Nẵng có rất nhiều địa điểm vui chơi giải trí nổi tiếng nhưng 5 địa điểm mới dưới đây chắc chắn nên bổ sung vào checklist những địa điểm không thể bỏ qua khi du lịch Đà Nẵng của bạn.

5 địa điểm check-in mới nổi không thể bỏ qua khi du lịch Đà Nẵng

1. Làng bích họa Đà Nẵng – Da Nang Fresco Village

Làng bích họa Đà Nẵng dài hơn 1km với nhiều bức vẽ sống động mô tả cảnh làng quê Việt, cuộc sống thường nhật của người lao động, cũng như những danh thắng, thiên nhiên độc đáo của Đà Nẵng. Để thực hiện, 15 họa sỹ cùng các nghệ sĩ của hội Mỹ thuật và các bạn đoàn viên thanh niên TP.Đà Nẵng đã miệt mài sáng tác suốt 3 tháng đã mang lại một không gian mới lạ cho con hẻm nhỏ. Được vẽ theo 4 chủ đề, “Làng bích họa” đã đưa người xem đi từ hành trình văn hóa nghệ thuật của Đà Nẵng với những bức vẽ trò chơi dân gian, thành Điện Hải,… cho đến các đặc sản, sản vật, thiên nhiên của Đà Nẵng. Đặc biệt Làng bích họa Đà Nẵng còn tổ chức chợ phiên bích họa với nhiều hoạt động văn hóa nghệ thuật đặc sắc vào thứ bảy, chủ nhật hàng tuần. Vì vậy Làng bích họa Đà Nẵng sẽ là một điểm đến tuyệt vời để bạn tận hưởng trọn vẹn chuyến du lịch Đà Nẵng của mình.

Ảnh: Da Nang Fresco Village

Ảnh: Da Nang Fresco Village

Ảnh: Da Nang Fresco Village

Ảnh: Da Nang Fresco Village

Ảnh: Da Nang Fresco Village

Ảnh: Da Nang Fresco Village

Địa chỉ: Hẻm 75 Nguyễn Văn Linh, quận Hải Châu, Đà Nẵng

2. Công viên phao nổi đảo cá Voi

Công viên phao nổi nằm ở trên bãi biển Phạm Văn Đồng. Với hệ thống phao nổi hoành tráng, an toàn trên biển, đến đây bạn sẽ được trải nghiệm những hoạt động vui chơi mạo hiểm thú vị: cầu thăng bằng, tháp hành động, leo vách núi, bóng hơi khổng lồ, lòng chảo, con lăn, đu xà, cầu trượt, xích đu…

Ảnh: Công viên phao nổi Đảo Cá Voi

Ảnh: Công viên phao nổi Đảo Cá Voi

Ảnh: Công viên phao nổi Đảo Cá Voi

Ảnh: Công viên phao nổi Đảo Cá Voi

Ảnh: Công viên phao nổi Đảo Cá Voi

Ảnh: Công viên phao nổi Đảo Cá Voi

Địa chỉ: Công viên phao nổi Đảo Cá Voi, đường Võ Nguyên Giáp, Sơn Trà, Đà Nẵng

Giờ mở cửa: 6:00 – 19:00 hàng ngày

Giá vé: Người lớn 200.000 đồng, trẻ em: 100.000 đồng, combo gia đình (2 người lớn và 1 trẻ em) giá 400.000 đồng. Giá vé đã bao gồm các dịch vụ tiện ích đi kèm: áo phao, tắm nước ngọt, gửi xe, tủ giữ đồ, phao bơi các loại…

3. Bảo tàng 3D Art in Paradise

Art in Paradise là bảo tàng tranh 3D duy nhất tại Đà Nẵng và có quy mô lớn nhất Việt Nam hiện nay. Art In Paradise Danang có diện tích trên 4000m², 9 khu vực chủ đề chuyên biệt với hơn 130 tác phẩm được thực hiện bởi gần 20 nghệ sĩ hàng đầu đến từ Hàn Quốc. Các tác phẩm ở đây được vẽ trên các bề mặt khác nhau như tường, sàn, trần nhà… với kỹ thuật chuyên môn cao để “biến” bức tranh trên bề mặt phẳng trở nên sống động như thật. Tại Art in Paradise Danang, bạn không chỉ được tự do chạm vào tranh mà còn được tạo dáng chụp ảnh theo cách riêng của bạn, tương ứng với từng bức tranh. Nhờ vậy mà bạn sẽ có những giây phút vui vẻ tại Art in Paradise Danang và mang về những bức ảnh hài hước, thú vị khi du lịch Đà Nẵng.

Ảnh: Art in Paradise Danang

Ảnh: Art in Paradise Danang

Ảnh: Art in Paradise Danang

Ảnh: Art in Paradise Danang

Ảnh: Art in Paradise Danang

Ảnh: Art in Paradise Danang

Địa chỉ: Lô C2-10 Trần Nhân Tông, Phường Thọ Quang, Quận Sơn Trà, Đà Nẵng

Giờ mở cửa: 9:00 – 22:00 hàng ngày

Giá vé: Người lớn 140.000 đồng, trẻ em: 100.000 đồng

4. Liferia Spa & Jjimjilbang Đà Nẵng

Liferia Spa & Jjimjilbang là trung tâm dịch vụ Spa, Massage và nhà tắm hơi công cộng phong cách Hàn Quốc lớn nhất thành phố Đà Nẵng. Bên cạnh dịch vụ Jjimjilbang bao gồm phòng xông đá muối, thuốc bắc, núi lửa, phòng tuyết, hang hồng ngoại, xông ướt Steambath, ngâm sục Jaccuzzi nóng – lạnh, ngâm chân nóng lạnh. Liferia Spa còn cung cấp đầy đủ các dịch vụ Masage với những nhân viên có tay nghề cao được đào tạo bài bản về kỹ năng. Bên cạnh dịch vụ Massage, tắm hơi, Liferia còn có nhà hàng và cửa hàng cafe đi kèm các tiện ích như phòng game PlayStaytion 4, phòng trò chơi trẻ em… Và đừng quên gọi nước gạo và trứng luộc để nhâm nhi cùng bạn bè cho đúng style Hàn nhé!

Ảnh: Liferia Spa & Jjimjilbang

Ảnh: Liferia Spa & Jjimjilbang

Ảnh: Liferia Spa & Jjimjilbang

Ảnh: Liferia Spa & Jjimjilbang

Ảnh: Liferia Spa & Jjimjilbang

Ảnh: Liferia Spa & Jjimjilbang

Đặc biệt, Liferia Spa & Jjimjilbang có nhận các nhóm từ 5 người nghỉ lại qua đêm khi book trước. Trong thời gian chờ chuyến bay muộn hoặc sáng sớm khi du lịch Đà Nẵng thì đây là địa chỉ lý tưởng nhất đấy. Nếu nhóm nào có nhu cầu nghỉ đêm ở đây thì có thể gọi Hotline để đặt trước.

Ảnh: Liferia Spa & Jjimjilbang

Ảnh: Liferia Spa & Jjimjilbang

Hotline liên hệ và đặt chỗ: 0937.888.468

Địa chỉ: Lô A2-1 đường Võ Văn Kiệt, phường An Hải Đông, quận Sơn Trà, Đà Nẵng

Giờ mở cửa: 09:00 – 23:00

Giá vé: Vé xông hơi người lớn: 280.000 đồng, trẻ em (dưới 1m2): 140.000 đồng

5. Cầu Vàng Đà Nẵng – Bà Nà Hills

Cầu Vàng tọa lạc ở vườn Thiên Thai của Bà Nà Hills, nằm ở độ cao 1414m so với mực nước biển, cầu Vàng được thiết kế vô cùng ấn tượng, vẽ nên một cung đường đầy mê hoặc giữa lưng chừng trời dài gần 150m. Cầu nổi tiếng với hai bàn tay khổng lồ nâng đỡ cây cầu uốn quanh giống như người thiếu nữ đang nâng dải lụa vắt ngang qua rừng núi. Đứng giữa biển mây và phóng tầm mắt ra xa, bạn sẽ bắt gặp những cánh rừng nguyên sinh trải dài tít tắp và xa hơn nữa là toàn cảnh thành phố Đà Nẵng. Nhờ vậy Cầu Vàng trở thành địa điểm check-in mới cực thu hút bởi trải nghiệm dạo bước trên mây quá đỗi tuyệt vời. Sức nóng của Cầu Vàng không chỉ dừng lại trong nước mà còn vượt ra quốc tế khi trang Instagram @streetartglobe nổi tiếng với những bài chia sẻ về văn hóa, nghệ thuật trên khắp thế giới đã đăng tải 1 video về Cầu Vàng ở Đà Nẵng và nhận được vô số lượt xem và yêu thích.

Ảnh: Dương Mai Việt Anh

Ảnh: Dương Mai Việt Anh

Ảnh: Kiếng Cận

Ảnh: Kiếng Cận

Ảnh: @thaole

Ảnh: @thaole

Địa chỉ: Bà Nà Hills, thôn An Sơn, xã Hòa Ninh, huyện Hòa Vang, Đà Nẵng

Giá vé:

– Người ngoại tỉnh:

Người lớn và trẻ em cao trên 1m3: 700,000 VNĐ

Trẻ em cao từ 1m – 1m3: 550,000 VNĐ

Trẻ em cao dưới 1m: Miễn phí

– Người Đà Nẵng:

Người lớn và trẻ em cao trên 1m3: 400,000 VNĐ

Trẻ em cao từ 1m – 1m3: 300,000 VNĐ

Trẻ em cao dưới 1m: Miễn phí

Theo Hang Ngo (Tổng hợp)

Gọi ngay 1900 1870 (Miền Nam), 1900 2045 (Miền Bắc) hoặc (029) 27308668 (Cần Thơ) để được tư vấn khách sạn Đà Nẵng giá ưu đãi cực tốt tại iVIVU.com

***

Tham khảo: Cẩm nang du lịch iVIVU.com

Đánh giá bài viết này

1 Sao2 Sao3 Sao4 Sao5 Sao (3 lượt, 5,00 điểm trên 5)
Loading...