Ngôi làng Bát Quái đi vào không thấy đường ra

16:49 30/12/2019

Tới làng Bát Quái Gia Cát ở Trung Quốc, bạn sẽ ngỡ như lạc giữa mê cung, không tìm thấy đường ra.

Ngôi làng Bát Quái Gia Cát đi vào không thấy đường ra

Làng Bát Quái Gia Cát nằm phía tây thành phố Lan Khê thuộc tỉnh Chiết Giang, Trung Quốc. Ngôi làng này có lịch sử hơn 660 năm, là quê hương của hậu thế Gia Cát Lượng, chính trị gia, chỉ huy quân sự, Thừa tướng nhà Thục Hán thời Tam Quốc (năm 220-265). Hầu hết dân làng ở đây đều mang họ Gia Cát. Ảnh: Imgur.

Làng Bát Quái Gia Cát nằm phía tây thành phố Lan Khê thuộc tỉnh Chiết Giang, Trung Quốc. Ngôi làng này có lịch sử hơn 660 năm, là quê hương của hậu thế Gia Cát Lượng, chính trị gia, chỉ huy quân sự, Thừa tướng nhà Thục Hán thời Tam Quốc (năm 220-265). Hầu hết dân làng ở đây đều mang họ Gia Cát. Ảnh: Imgur.

Ngôi làng được thiết kế và xây dựng dựa trên các nguyên tắc bát quái trong phong thuỷ. Gia Cát Lượng sinh ra ở Sơn Đông, sau đó chuyển đến Long Trung, Hồ Bắc, ở cùng cha và chú. Điều kỳ lạ là những nơi này không có ngôi làng nào tập trung con cháu của Gia Cát Lượng. Ảnh: Este1la, Major3337.

Ngôi làng được thiết kế và xây dựng dựa trên các nguyên tắc bát quái trong phong thuỷ. Gia Cát Lượng sinh ra ở Sơn Đông, sau đó chuyển đến Long Trung, Hồ Bắc, ở cùng cha và chú. Điều kỳ lạ là những nơi này không có ngôi làng nào tập trung con cháu của Gia Cát Lượng. Ảnh: Este1la, Major3337.

Theo gia phả còn lại ở Lan Khê, hậu duệ thứ 14 của Gia Cát Lượng đã chuyển đến huyện Thủ Trường ở Chiết Giang để nhậm chức vụ quan huyện và ở lại từ đó. Mãi đến đời con cháu thứ 28, Gia Cát Đại Sư mới chuyển đến làng Gia Cát và định cư. Ảnh: Blog.valdosta.

Theo gia phả còn lại ở Lan Khê, hậu duệ thứ 14 của Gia Cát Lượng đã chuyển đến huyện Thủ Trường ở Chiết Giang để nhậm chức vụ quan huyện và ở lại từ đó. Mãi đến đời con cháu thứ 28, Gia Cát Đại Sư mới chuyển đến làng Gia Cát và định cư. Ảnh: Blog.valdosta.

Nhiều đời qua đi, ngôi làng vẫn giữ nguyên vẹn, được bảo tồn tốt với hơn 200 căn nhà từ triều đại nhà Minh và Thanh. Làng là một di sản sống khổng lồ. Trong đó, một số ngôi nhà nổi bật như 18 nhà thờ tổ tiên với kích cỡ khác nhau, 4 ngôi đền, 3 vòm đá và 2 biệt thự vườn. Ảnh: WordPress.

Nhiều đời qua đi, ngôi làng Bát Quái Gia Cát vẫn giữ nguyên vẹn, được bảo tồn tốt với hơn 200 căn nhà từ triều đại nhà Minh và Thanh. Làng là một di sản sống khổng lồ. Trong đó, một số ngôi nhà nổi bật như 18 nhà thờ tổ tiên với kích cỡ khác nhau, 4 ngôi đền, 3 vòm đá và 2 biệt thự vườn. Ảnh: WordPress.

Nơi tưởng niệm Gia Cát Lượng và nhà thờ tổ tiên chính của gia tộc Gia Cát là 2 địa điểm quan trọng nhất của làng. Nơi tưởng niệm Gia Cát Lượng duy nhất ở miền nam Trung Quốc, được xây dựng cách đây khoảng 600 năm. Nhà thờ tổ tiên chính của gia tộc Gia Cát được xây dựng vào thời nhà Minh. Ảnh: Pinterest.

Nơi tưởng niệm Gia Cát Lượng và nhà thờ tổ tiên chính của gia tộc Gia Cát là 2 địa điểm quan trọng nhất của làng. Nơi tưởng niệm Gia Cát Lượng duy nhất ở miền nam Trung Quốc, được xây dựng cách đây khoảng 600 năm. Nhà thờ tổ tiên chính của gia tộc Gia Cát được xây dựng vào thời nhà Minh. Ảnh: Pinterest.

Nhìn từ trên xuống, trung tâm làng là một khoảng trống hình bát quái, giữa là hồ nước lớn hình thái cực âm và được bao quanh bởi những ngôi nhà cổ san sát. Điều bí ẩn hơn là ngôi làng được bao quanh bởi 8 ngọn núi nhỏ, gợi liên tưởng đến trận đồ bát quái của Gia Cát Lượng. Ảnh: Tan Kwee Yong's Fengshui Blog.

Nhìn từ trên xuống, trung tâm làng là một khoảng trống hình bát quái, giữa là hồ nước lớn hình thái cực âm và được bao quanh bởi những ngôi nhà cổ san sát. Điều bí ẩn hơn là ngôi làng được bao quanh bởi 8 ngọn núi nhỏ, gợi liên tưởng đến trận đồ bát quái của Gia Cát Lượng. Ảnh: Tan Kwee Yong’s Fengshui Blog.

Kiến trúc của làng Gia Cát như một mê cung, có tính năng phòng vệ, khiến du khách vào dễ, ra khó. Vì vậy, khi tham quan nơi đây, bạn nên mang theo la bàn. Ảnh: Synotrip.

Kiến trúc của làng Gia Cát như một mê cung, có tính năng phòng vệ, khiến du khách vào dễ, ra khó. Vì vậy, khi tham quan nơi đây, bạn nên mang theo la bàn. Ảnh: Synotrip.

Theo Vân Anh/ Zing news

Gọi ngay 1900 1870 (miền Nam) hoặc 1900 2045 (miền Bắc), 19002087 (Miền Tây) hoặc (0236) 710 9566 (Miền Trung) để được tư vấn khách sạn Trung Quốc giá ưu đãi tốt nhất tại iVIVU.com

***

Tham khảo: Cẩm nang du lịch iVIVU.com

Đánh giá bài viết này

1 Sao2 Sao3 Sao4 Sao5 Sao (1 lượt, 5,00 điểm trên 5)
Loading...