Thú vị trải nghiệm lặn biển trong chuyến du lịch Philippines

14:02 05/02/2016

Đây chắc chắn sẽ là một trong những điểm lặn biển tuyệt nhất của Philippines, nơi sẽ có cực nhiều trải nghiệm mà có thể bạn cần phải thử một lần trong đời. 

Thú vị trải nghiệm lặn biển trong chuyến du lịch Philippines

Vườn quốc gia Tubbataha Reef: Được UNESCO công nhận là di sản thế giới, vườn quốc gia Tubbataha Reef chính là một trong những điểm lặn tốt nhất ở Philippines. Nơi đây tập trung hơn 600 loài cá, 360 loài san hô, 11 loài cá mập và 13 loài cá voi. Khách du lịch sẽ có cơ hội chiêm ngưỡng khung cảnh rực rỡ dưới đáy đại dương giữa làn nước biển mát lạnh. Không chỉ có giá trị tuyệt vời về vẻ đẹp mà vườn quốc gia này còn là nơi quan trọng để lưu giữ, bảo tồn các loài sinh vật biển quý hiếm. Ảnh: Andrea Piasentin

Vườn quốc gia Tubbataha Reef: Được UNESCO công nhận là di sản thế giới, vườn quốc gia Tubbataha Reef chính là một trong những điểm lặn tốt nhất ở Philippines. Nơi đây tập trung hơn 600 loài cá, 360 loài san hô, 11 loài cá mập và 13 loài cá voi. Khách du lịch sẽ có cơ hội chiêm ngưỡng khung cảnh rực rỡ dưới đáy đại dương giữa làn nước biển mát lạnh. Không chỉ có giá trị tuyệt vời về vẻ đẹp mà vườn quốc gia này còn là nơi quan trọng để lưu giữ, bảo tồn các loài sinh vật biển quý hiếm. Ảnh: Andrea Piasentin

Đảo Apo: Không chỉ là một trong 5 điểm lặn tốt nhất ở Philippines mà đảo Apo còn nằm trong danh sách 100 địa điểm lặn tuyệt vời nhất thế giới. Chính quyền địa phương đã cố gắng xây dựng hòn đảo trở thành nơi tham quan nổi tiếng để góp phần thu hút lượng người đi du lịch Philippines. Ngoài hoạt động lặn biển thì du khách còn có thể ghé thăm khu bảo tồn trên đảo Apo tìm hiểu thêm nhiều thông tin về các loài sinh vật biển kỳ lạ dưới nước. Ảnh: Ola Welin

Đảo Apo: Không chỉ là một trong 5 điểm lặn tốt nhất ở Philippines mà đảo Apo còn nằm trong danh sách 100 địa điểm lặn tuyệt vời nhất thế giới. Chính quyền địa phương đã cố gắng xây dựng hòn đảo trở thành nơi tham quan nổi tiếng để góp phần thu hút lượng người đi du lịch Philippines. Ngoài hoạt động lặn biển thì du khách còn có thể ghé thăm khu bảo tồn trên đảo Apo tìm hiểu thêm nhiều thông tin về các loài sinh vật biển kỳ lạ dưới nước. Ảnh: Ola Welin

Vịnh Honda: Vịnh Honda ở Palawan cũng là nơi dừng chân phổ biến của nhiều du khách vì có những bãi cát trắng ấn tượng. Du khách có thể quan sát được hình ảnh một số hòn đảo xung quanh nổi giữa mặt nước biển xanh ngắt khá đẹp mắt. Ngoài ra thì hệ sinh vật dưới đại dương cũng rất phong phú, đa dạng và đầy màu sắc. Tuy nhiên thì giá cả ở đây lại mắc hơn so với những điểm lặn khác ở Philippines. Ảnh: Alexandergoethals

Vịnh Honda: Vịnh Honda ở Palawan cũng là nơi dừng chân phổ biến của nhiều du khách vì có những bãi cát trắng ấn tượng. Du khách có thể quan sát được hình ảnh một số hòn đảo xung quanh nổi giữa mặt nước biển xanh ngắt khá đẹp mắt. Ngoài ra thì hệ sinh vật dưới đại dương cũng rất phong phú, đa dạng và đầy màu sắc. Tuy nhiên thì giá cả ở đây lại mắc hơn so với những điểm lặn khác ở Philippines. Ảnh: Alexandergoethals

Đảo Malapascua: Rất nhiều thợ lặn từ khắp nơi trên thích đến đảo Malapascua ở Cebu để tận mắt thấy loài cá mập có hình dạng khá kỳ lạ, không giống như các con cá mập thường thấy. Du khách phải thật kiên nhẫn chờ đợi thì mới có cơ hội nhìn được chúng. Và bãi cát ngầm Monad ở đảo chính là nơi mà loài cá mập này hay bơi đến vào buổi chiều. Ngoài ra thì cũng có nhiều loài sinh vật biển khác khá đặc sắc khác. Ảnh: Wardski

Đảo Malapascua: Rất nhiều thợ lặn từ khắp nơi trên thích đến đảo Malapascua ở Cebu để tận mắt thấy loài cá mập có hình dạng khá kỳ lạ, không giống như các con cá mập thường thấy. Du khách phải thật kiên nhẫn chờ đợi thì mới có cơ hội nhìn được chúng. Và bãi cát ngầm Monad ở đảo chính là nơi mà loài cá mập này hay bơi đến vào buổi chiều. Ngoài ra thì cũng có nhiều loài sinh vật biển khác khá đặc sắc khác. Ảnh: Wardski

Thị trấn Puerto Galera: Puerto Galera là một thị trấn ven biển nổi tiếng ở tỉnh Mindoro, thu hút lượng người ghé thăm khi đi du lịch Philippines rất đông nhờ vào bầu không khí mát mẻ, trong lành. Hàng loạt nhà hàng, khách sạn, khu nghỉ dưỡng nằm rải rác ở khắp nơi. Và hoạt động được khách du lịch yêu thích nhất là lặn biển. Thị trấn này có hơn 40 điểm lặn phù hợp cho mọi trình độ, từ người mới bắt đầu tập cho đến thợ lặn chuyên nghiệp cũng như tập hợp vô số loài cá sặc sỡ, những rạn san hô ấn tượng. Bên cạnh đó, du khách còn được chiêm ngưỡng cảnh hoàng hôn lãng mạn trên bờ biển khi chiều buông xuống.

Thị trấn Puerto Galera: Puerto Galera là một thị trấn ven biển nổi tiếng ở tỉnh Mindoro, thu hút lượng người ghé thăm khi đi du lịch Philippines rất đông nhờ vào bầu không khí mát mẻ, trong lành. Hàng loạt nhà hàng, khách sạn, khu nghỉ dưỡng nằm rải rác ở khắp nơi. Và hoạt động được khách du lịch yêu thích nhất là lặn biển. Thị trấn này có hơn 40 điểm lặn phù hợp cho mọi trình độ, từ người mới bắt đầu tập cho đến thợ lặn chuyên nghiệp cũng như tập hợp vô số loài cá sặc sỡ, những rạn san hô ấn tượng. Bên cạnh đó, du khách còn được chiêm ngưỡng cảnh hoàng hôn lãng mạn trên bờ biển khi chiều buông xuống.

IVIVU.COM GỢI Ý MỘT SỐ KHÁCH SẠN PHILIPPINES GIÁ TỐT

1. Legend Palawan 

2. Sampaguita Suites Plaza Garcia 

3. Casa Nicarosa Hotel 

IVIVU.COM GỢI Ý TOUR DU LỊCH GIÁ TỐT

1. Tour Manila 3N2D: Free & Easy

Theo San San

Đặt phòng khách sạn trực tuyến Philippines với giá tốt nhất tại iVIVU.com

***

Tham khảo: Cẩm nang du lịch iVIVU.com

Đánh giá bài viết này

1 Sao2 Sao3 Sao4 Sao5 Sao (1 lượt, 5,00 điểm trên 5)
Loading...