‘Đại uý Yoo’ quảng bá 4 điểm đến tuyệt đẹp ở Hàn Quốc

11:19 30/08/2016

Đảo Nami, Jeju, đặc biệt là Taebaek và Jeongseon, nơi quay Hậu duệ mặt trời, là những địa danh được nam diễn viên gợi ý.

‘Đại uý Yoo’ quảng bá 4 điểm đến tuyệt đẹp của du lịch Hàn Quốc

Sau khi đảm nhiệm vị trí Đại sứ Du lịch, chàng "Đại úy Yoo" liên tục thực hiện các chiến dịch quảng bá du lịch cho đất nước mình. Một trong những điểm đến nổi tiếng nhất do nam diễn viên đại diện hình ảnh, và cũng là điểm đến được yêu thích nhất ở Hàn Quốc chính là đảo Nami. Đảo Nami được chọn quay nhiều cảnh lãng mạn trong các bộ phim đình đám một thời.

Sau khi đảm nhiệm vị trí Đại sứ Du lịch, chàng “Đại úy Yoo” liên tục thực hiện các chiến dịch quảng bá du lịch cho đất nước mình. Một trong những điểm đến nổi tiếng nhất do nam diễn viên đại diện hình ảnh, và cũng là điểm đến được yêu thích nhất ở Hàn Quốc chính là đảo Nami. Đảo Nami được chọn quay nhiều cảnh lãng mạn trong các bộ phim đình đám một thời.

Vào mùa thu, con đường trải đầy lá vàng ở đảo Nami trở thành địa điểm đông khách nhất từ sáng tới chiều muộn. Để đến đây, bạn có nhiều lựa chọn: đi xe bus, đi tàu điện ngầm hoặc đi tàu nhanh, đổi 2 lần tàu, thêm một lần phà là tới đảo Nami. Bạn có thể chơi ở đây một ngày, không nên ăn tối bởi giá khá đắt. Món nên thử nhất ở đảo Nami là dakgalbi (lườn gà xào bắp cải cay).

Vào mùa thu, con đường trải đầy lá vàng ở đảo Nami trở thành địa điểm đông khách nhất từ sáng tới chiều muộn. Để đến đây, bạn có nhiều lựa chọn: đi xe bus, đi tàu điện ngầm hoặc đi tàu nhanh, đổi 2 lần tàu, thêm một lần phà là tới đảo Nami. Bạn có thể chơi ở đây một ngày, không nên ăn tối bởi giá khá đắt. Món nên thử nhất ở đảo Nami là dakgalbi (lườn gà xào bắp cải cay).

Ngoài đảo Nami, Song Joong Ki còn quảng bá hình ảnh cho hòn đảo huyền bí và xinh đẹp Jeju. Từ lâu, đảo Jeju luôn xuất hiện trong các bộ phim Hàn như một địa điểm dã ngoại, xả hơi hay được lấy để quay những đại cảnh thiên nhiên tươi đẹp chẳng kém gì trời Âu. Không ồn ào, tấp nập như Seoul, đảo Jeju yên bình và trong lành, được mệnh danh là “thiên đường tình yêu” trở thành điểm du lịch hấp dẫn của nhiều du khách, đặc biệt là điểm đến cho tuần trăng mật.

Ngoài đảo Nami, Song Joong Ki còn quảng bá hình ảnh cho hòn đảo huyền bí và xinh đẹp Jeju. Từ lâu, đảo Jeju luôn xuất hiện trong các bộ phim Hàn như một địa điểm dã ngoại, xả hơi hay được lấy để quay những đại cảnh thiên nhiên tươi đẹp chẳng kém gì trời Âu. Không ồn ào, tấp nập như Seoul, đảo Jeju yên bình và trong lành, được mệnh danh là “thiên đường tình yêu” trở thành điểm du lịch hấp dẫn của nhiều du khách, đặc biệt là điểm đến cho tuần trăng mật.

Từ các thành phố lớn của Hàn Quốc đều có những chuyến bay đến đảo Jeju (thời gian khoảng 2 tiếng) hoặc các bạn có thể đi phà xuất bến từ Incheon. Khách du lịch đến Jeju cũng được miễn visa hoàn toàn. Đảo Jeju khá rộng lớn và vẫn còn giữ nguyên nhiều hạng mục tự nhiên như những con đường ven biển thơ mộng, các thác nước, ngọn núi lửa, miệng núi Seogsan hình lòng chảo, làng dân tộc...

Từ các thành phố lớn của Hàn Quốc đều có những chuyến bay đến đảo Jeju (thời gian khoảng 2 tiếng) hoặc các bạn có thể đi phà xuất bến từ Incheon. Khách du lịch đến Jeju cũng được miễn visa hoàn toàn. Đảo Jeju khá rộng lớn và vẫn còn giữ nguyên nhiều hạng mục tự nhiên như những con đường ven biển thơ mộng, các thác nước, ngọn núi lửa, miệng núi Seogsan hình lòng chảo, làng dân tộc…

Ngay từ khi nhận sứ mệnh làm Đại sứ Du lịch, cơ quan quản lý du lịch nước này đã muốn gắn hình ảnh của Nam diễn viên với hai điểm đến vốn là bối cảnh chính trong phim. Một trong hai địa danh đó là thành phố Taebaek, nơi đóng quân quen thuộc của Đại úy Yoo cùng đồng đội tại Uruk (địa điểm giả tưởng trong phim).

Ngay từ khi nhận sứ mệnh làm Đại sứ Du lịch, cơ quan quản lý du lịch nước này đã muốn gắn hình ảnh của Nam diễn viên với hai điểm đến vốn là bối cảnh chính trong phim. Một trong hai địa danh đó là thành phố Taebaek, nơi đóng quân quen thuộc của Đại úy Yoo cùng đồng đội tại Uruk (địa điểm giả tưởng trong phim).

Xem thêm Tour Hàn Quốc 5N5Đ: Seoul – Jeju – Nami – Everland với giá ưu đãi tuyệt vời từ iVIVU.com

Trường quay vốn dĩ được xây trên một khu mỏ cũ, sau khi đoàn phim đóng máy, khu vực được cải tạo và đưa vào phục vụ du lịch từ ngày 12/8 vừa qua. Du khách đến đây sẽ được trải nghiệm cảm giác đi qua doanh trai và trạm y tế y như trong phim, mặc thử quần áo giống hệt các nhân vật và chụp ảnh lưu niệm. Khu trường quay cách bến xe trung tâm Taebaek khoảng 10 phút đi taxi và miễn phí vào cửa.

Trường quay vốn dĩ được xây trên một khu mỏ cũ, sau khi đoàn phim đóng máy, khu vực được cải tạo và đưa vào phục vụ du lịch từ ngày 12/8 vừa qua. Du khách đến đây sẽ được trải nghiệm cảm giác đi qua doanh trại và trạm y tế y như trong phim, mặc thử quần áo giống hệt các nhân vật và chụp ảnh lưu niệm. Khu trường quay cách bến xe trung tâm Taebaek khoảng 10 phút đi taxi và miễn phí vào cửa.

Đến với Taebaek mùa hè, bạn còn có thể hòa mình vào không gian vàng rực của những cánh đồng hoa hướng dương ngút ngàn. Tùy theo điều kiện thời tiết từng năm mà lễ hội hoa hướng dương ở đây được tổ chức khác nhau, nhưng nhìn chung là khoảng cuối tháng 7 đến đầu tháng 8. Du khách sẽ mua vé vào cửa sau đó tha hồ tạo dáng chụp ảnh, vui chơi, tham gia các hoạt động ngoài trời...

Đến với Taebaek mùa hè, bạn còn có thể hòa mình vào không gian vàng rực của những cánh đồng hoa hướng dương ngút ngàn. Tùy theo điều kiện thời tiết từng năm mà lễ hội hoa hướng dương ở đây được tổ chức khác nhau, nhưng nhìn chung là khoảng cuối tháng 7 đến đầu tháng 8. Du khách sẽ mua vé vào cửa sau đó tha hồ tạo dáng chụp ảnh, vui chơi, tham gia các hoạt động ngoài trời…

Bạn có thể đi bus hoặc tàu hỏa để đến Vườn bách thảo - nơi diễn ra lễ hội. Từ Seoul, du khách bắt xe từ bến Dong Seoul Bus Terminal xuống bến Taebaek Terminal (khoảng hơn 3 tiếng). Hoặc bạn cũng có thể đi tàu hỏa đến ga Taebaek sau đó bắt một chặng bus hoặc taxi ngắn là đến nơi.

Bạn có thể đi bus hoặc tàu hỏa để đến Vườn bách thảo – nơi diễn ra lễ hội. Từ Seoul, du khách bắt xe từ bến Dong Seoul Bus Terminal xuống bến Taebaek Terminal (khoảng hơn 3 tiếng). Hoặc bạn cũng có thể đi tàu hỏa đến ga Taebaek sau đó bắt một chặng bus hoặc taxi ngắn là đến nơi.

Jeongseon thuộc vùng núi phía đông tỉnh Gangwon, nơi đây được biết đến với cảnh quan nhiều cây xanh, núi đồi, những đường tàu hỏa xuyên rừng đẹp như tranh. Hai điểm đến nổi bật nhất ở Jeongseon là làng cổ Arirang, nơi sản sinh ra bài hát dân ca Arirang mang đặc trưng của xứ sở kim chi. Arirang cũng là tên một đài truyền hình lớn ở Hàn Quốc

Jeongseon thuộc vùng núi phía Đông tỉnh Gangwon, nơi đây được biết đến với cảnh quan nhiều cây xanh, núi đồi, những đường tàu hỏa xuyên rừng đẹp như tranh. Hai điểm đến nổi bật nhất ở Jeongseon là làng cổ Arirang, nơi sản sinh ra bài hát dân ca Arirang mang đặc trưng của xứ sở kim chi. Arirang cũng là tên một đài truyền hình lớn ở Hàn Quốc.

Địa danh thứ hai không thể bỏ qua là đường kính Byeongbangqi Skywalk. Bạn sẽ phải đi cáp treo để lên đến điểm cao nhất, thử cảm giác rùng rợn khi đi lên lớp kính trong suốt và phóng tầm mắt hướng ra dòng sông uốn lượn quanh đỉnh núi yên ngựa phía trước mặt.

Địa danh thứ hai không thể bỏ qua là đường kính Byeongbangqi Skywalk. Bạn sẽ phải đi cáp treo để lên đến điểm cao nhất, thử cảm giác rùng rợn khi đi lên lớp kính trong suốt và phóng tầm mắt hướng ra dòng sông uốn lượn quanh đỉnh núi yên ngựa phía trước mặt.

dai-uy-yoo-quang-ba-4-diem-den-tuyet-dep-o-han-quoc-ivivu-11

Ngoài các điểm đến du lịch, Song Joong Ki cũng tích cực quảng bá cho các món ăn đặc trưng Hàn Quốc như kim chi, kimbab...

Ngoài các điểm đến du lịch, Song Joong Ki cũng tích cực quảng bá cho các món ăn đặc trưng Hàn Quốc như kim chi, kimbab…

IVIVU.COM GỢI Ý MỘT SỐ KHÁCH SẠN HÀN QUỐC GIÁ TỐT

1. Grand Hyatt Seoul 

2. The Westin Chosun Busan 

Theo Ngôi Sao

Click đặt ngay Khách sạn khắp Việt Nam và toàn thế giới giá tốt nhất chỉ có tại iVIVU.com

 ***

Tham khảo: Cẩm nang du lịch iVIVU.com 

Đánh giá bài viết này

1 Sao2 Sao3 Sao4 Sao5 Sao (1 lượt, 5,00 điểm trên 5)
Loading...