4 địa chỉ ẩm thực từng đón chính khách nổi tiếng

09:52 17/12/2019

Cựu Tổng thống Mỹ vừa ghé quán cơm Việt, còn Thủ tướng Canada từng ngồi cà phê vỉa hè để trò chuyện.

4 địa chỉ ẩm thực từng đón chính khách nổi tiếng ở Sài Gòn

Các chính khách đến từ Mỹ, Canada, Australia thích chọn quán bình dân hoặc truyền thống để thưởng thức ẩm thực khi đến Việt Nam.

Cục Gạch Quán

Vợ chồng cựu Tổng thống Obama ăn cơm ở TP HCM. Ảnh: CTV.

Vợ chồng cựu Tổng thống Obama ăn cơm ở TP HCM. Ảnh: CTV.

Tối 10/12, cựu Tổng thống Mỹ Obama cùng phu nhân trong chuyến thăm TP HCM đã bất ngờ ghé Cục Gạch Quán ở đường Đặng Tất, quận 1 dùng bữa. Nơi đây có không gian yên tĩnh và phong cách nội thất dân dã Việt Nam. Thực đơn chuyên về món ăn quê hương như các loại gỏi, kho quẹt, đồ xào, luộc, chiên, lẩu… Mỗi món giá từ 85.000 đồng.

Ngoài vợ chồng cựu Tổng thống Obama, trước đây nhiều người nổi tiếng cũng tới đây dùng bữa như gia đình diễn viên điện ảnh Angelina Jolie – Brad Pitt, nhóm nhạc Mỹ Backstreet Boys…

Cà phê Vy

Đến Việt Nam nhân dịp hội nghị APEC, chiều 9/11/2017, Thủ tướng Canada Justin Trudeau đã đi bộ trên đường Lê Thánh Tôn, quận 1 rồi ghé vào quán Vy uống cà phê. Ngồi cùng Thủ tướng Canada là ông Nguyễn Công Hiệp – cựu nhân viên Tổng lãnh sự quán Canada tại TP HCM.

Thủ tướng Trudeau đã dùng cà phê loại Moka Robusta có giá 30.000 đồng một ly và ngồi uống ở vỉa hè, dùng ghế nhựa làm bàn như phong cách phục vụ thường ngày của quán. Ảnh: Facebook Justin Trudeau.

Thủ tướng Trudeau đã dùng cà phê loại Moka Robusta có giá 30.000 đồng một ly và ngồi uống ở vỉa hè, dùng ghế nhựa làm bàn như phong cách phục vụ thường ngày của quán. Ảnh: Facebook Justin Trudeau.

Tọa lạc ở trung tâm nên giá thức uống ở đây cao hơn so với các quán vỉa hè cùng phong cách, từ 30.000 đồng. Quán được thực khách ưa chuộng bởi ly cà phê phin pha từ hạt rang xay tại chỗ có hương vị khá đậm và mùi thơm đặc trưng.

Sau sự kiện trên, nhiều người đã tìm đến địa chỉ này để thưởng thức. Quán được nhiều khách yêu thích vì thực đơn đa dạng, mở cửa cả ngày.

Nhà hàng chay Tib

Tháng 11/2006, Tổng thống Mỹ George W. Bush và phu nhân đã tới TP HCM và dùng bữa cùng vợ chồng Thủ tướng Australia John Howard. Điểm dừng chân của họ là một nhà hàng ẩm thực chay trên đường Hai Bà Trưng, quận 1 do em gái cố nhạc sĩ Trịnh Công Sơn làm chủ.

Tại đây, ông Bush đã chọn món càng cua bách hoa và chủ nhà hàng làm thêm món gỏi mít non, súp hạt sen đựng trong trái dừa, bánh lá chả tôm và chè hạt sen bọc nhãn để mời khách. Những món ăn này sau đó đã được nhà hàng lập thành một thực đơn mang tên Tổng thống Bush và được nhiều khách lựa chọn.

Vợ chồng Tổng thống George W. Bush dùng bữa tối cùng vợ chồng Thủ tướng Australia John Howard. Ảnh: Nhà hàng Tib.

Vợ chồng Tổng thống George W. Bush dùng bữa tối cùng vợ chồng Thủ tướng Australia John Howard. Ảnh: Nhà hàng Tib.

Nhà hàng Tib chủ yếu phục vụ ẩm thực chay Huế nên có phong cách trang trí mang nét cung đình. Không gian ở đây ấm cúng thích hợp để thết đãi và họp mặt. Giá cả dao động 20.000 – 180.000 đồng một món. Nếu chọn phần ăn tương tự thực đơn Tổng thống, thực khách sẽ tốn khoảng 300.000 đồng một người.

Phở 2000

Năm 2000, Tổng thống Mỹ khi đó là Bill Clinton có chuyến thăm Việt Nam và đã đến thưởng thức phở tại một quán gần chợ Bến Thành. Nhà hàng sau đó đổi tên thành Phở 2000 để kỷ niệm chuyến thăm của vị nguyên thủ đứng đầu nước Mỹ.

Nhà hàng có nhiều loại phở như phở gà, phở bò, phở sốt vang, phở hải sản… đều mang đậm phong cách hương vị miền Nam. Do nằm ở mặt tiền đường trung tâm thành phố, một tô phở ở đây có giá thành dao động 78.000 – 122.000 đồng.

IVIVU.COM GỢI Ý MỘT SỐ TOUR SÀI GÒN HẤP DẪN

1. Tour Sài Gòn 1N: Củ Chi

2. Tour Sài Gòn 1N: Tham quan tp Hồ Chí Minh

Theo Tâm Linh/ Vnexpress

Gọi ngay 1900 1870 (Miền Nam), 1900 2045 (Miền Bắc) hoặc 1900 2087 (Miền Tây) để được tư vấn khách sạn Sài Gòn giá tốt nhất chỉ có tại iVIVU.com nhé

***

Tham khảo: Cẩm nang du lịch iVIVU.com

Đánh giá bài viết này

1 Sao2 Sao3 Sao4 Sao5 Sao (1 lượt, 5,00 điểm trên 5)
Loading...