Tour Tết ta Singapore – Malaysia 5N4Đ: Hành trình đón Tết rực rỡ

14:59 18/01/2024

Chỉ với 13.950.000 VND/Khách, tour Tết ta Singapore – Malaysia đưa bạn đón năm mới 2024 tại hai quốc gia với nhiều trải nghiệm đáng nhớ!

Singapore

Tòa nhà Quốc Hội – Parliament House

Tour Tết ta 5N4Đ lần này đưa du khách tham quan tòa nhà Quốc hội Singapore. Tòa nhà được chính thức khai trương vào ngày 4 tháng 10 năm 1999. Về mặt kiến ​​trúc, tòa nhà Quốc hội Singapore nổi bật với thiết kế hiện đại kết hợp với truyền thống. Nó có mặt tiền màu xám với các cột chắc chắn, hòa quyện với các tòa nhà xung quanh trong khu hành chính. Du khách có thể khám phá ParlConnect, tìm hiểu về Quốc hội Singapore.

Tour Tết ta Singapore – Malaysia

Tòa nhà Quốc hội Singapore

Công viên Sư Tử Biển – Merlion Park

Công viên Merlion là một điểm thu hút khách du lịch nổi tiếng với bức tượng Merlion. Công viên tọa lạc tại One Fullerton, có tầm nhìn tuyệt đẹp ra Marina Bay Sands. Tượng Merlion, một sinh vật thần thoại có đầu sư tử và mình cá, tượng trưng cho nguồn gốc của Singapore. Bức tượng cao 8,6 m và nặng 70 tấn, là biểu tượng hùng vĩ trên nền trời thành phố.

Tour Tết ta Singapore – Malaysia

Tượng Merlion phun nước

Chương trình Spectra Show

Spectra, Triển lãm Ánh sáng và Nước, là một buổi trình diễn hoành tráng miễn phí vào ban đêm tại Event Plaza ở Marina Bay Sands. Buổi diễn kết hợp ánh sáng, tia nước, hiệu ứng dung nham và sương mù, cùng nhạc nền của dàn nhạc. Đây là một kiệt tác về thị giác và thính giác, là trải nghiệm tuyệt vời trong tour Tết ta Singapore – Malaysia 5N4Đ.

Tour Tết ta Singapore – Malaysia

Spectra Show

Gardens by the Bay

Một trong những kỳ quan nhân tạo quy mô lớn nhất của Singapore. Đây là ngôi nhà chung của rất nhiều loài thực vật đến từ khắp nơi trên thế giới. Ngoài ra, Gardens by the Bay còn có 18 “siêu cây” lấy năng lượng mặt trời vào ban ngày và tỏa sáng vào ban đêm. Từ đây, du khách có thể thấy toàn cảnh “chiếc du thuyền” nằm ở độ cao 200m nối liền 3 đỉnh của 3 tòa tháp khách sạn Marina Bay Sands.

Tour Tết ta Singapore – Malaysia

Gardens by the Bay

Resorts World Sentosa Casino

Sòng bạc Resorts World Sentosa là một trong hai sòng bạc ở Singapore được chính phủ chính thức phê duyệt. Sòng bạc được điều hành bởi Tập đoàn Genting. Trải rộng trên diện tích 15.000 m2, sòng bạc mang đến trải nghiệm sang trọng. Nơi đây có hơn 550 trò chơi và hơn 2.400 máy đánh bạc. Sự đa dạng của trò chơi rất phong phú, đáp ứng mọi sở thích khác nhau của du khách trong tour Tết ta Singapore – Malaysia 5N4Đ.

Tour Tết ta Singapore – Malaysia

Bên trong khu Casino

Thủy cung S.E.A Aquarium

Thủy cung S.E.A là một trong những thủy cung lớn nhất thế giới. Đây là nhà của hơn 100.000 động vật biển, với khoảng 1.000 loài ở 40 môi trường sống. Ở đây, bạn sẽ tìm thấy vô số sinh vật biển, từ cá đuối đến cá mập báo và cá mú Goliath. Môi trường sống của thủy cung trải rộng trên các khu vực khác nhau. Mỗi khu vực tái hiện các hệ sinh thái như vịnh Bengal, eo biển Malacca, biển Andaman, Hồ Lớn ở Đông Phi…

Tour Tết ta Singapore – Malaysia

Đại dương thu nhỏ tại thủy cung S.E.A Aquarium

Universal Studios Singapore

Universal Studios Singapore là một công viên giải trí sôi động và thú vị nằm trong Resorts World Sentosa. Đây là công viên giải trí Universal Studios đầu tiên và duy nhất ở Đông Nam Á. Nơi này cung cấp nhiều trò chơi cảm giác mạnh, các chương trình tương tác. Cũng như nhiều điểm tham quan dựa trên các bộ phim bom tấn.

Tour Tết ta Singapore – Malaysia

Universal Studios Singapore

Malaysia

Đền cổ Cheng Hoon Teng

Đền Cheng Hoon Teng nổi tiếng là ngôi đền lâu đời do người Trung Quốc xây dựng. Ngôi đền đóng một vai trò quan trọng. Nó không chỉ phục vụ nhu cầu tôn giáo mà còn hoạt động như một trung tâm hành chính và tòa án trong thời kỳ Bồ Đào Nha và Hà Lan ở Malacca.

Tour Tết ta Singapore – Malaysia

Đền cổ Cheng Hoon Teng

Quảng trường Hà Lan

Quảng trường Hà Lan, hay Stadthuys, là điểm đến nổi tiếng tại Malacca. Nơi đây nổi tiếng với những ngôi nhà cổ kính mang kiến trúc thuộc địa Hà Lan, được sơn màu đỏ nổi bật. Quảng trường được xây dựng vào thế kỷ 17 dưới thời thuộc địa Hà Lan. Quảng trường có nhiều tòa nhà lịch sử quan trọng, trong đó có Stadthuys, là tòa nhà thuộc địa châu Âu cổ nhất ở Đông Nam Á. Ngoài ra, nhà thờ Christ Church cũng nổi tiếng với kiến trúc mái vòm đỏ và tháp đồng hồ.

Tour Tết ta Singapore – Malaysia

Quảng trường Hà Lan

A Famosa

A Famosa là một trong những di tích kiến ​​trúc châu Âu lâu đời nhất còn tồn tại ở Đông Nam Á. Đây là pháo đài được người Bồ Đào Nha xây dựng sau cuộc chinh phục Malacca vào năm 1511. Ban đầu, A Famosa (Người nổi tiếng) là một pháo đài đồ sộ với thành lũy dài và bốn tòa tháp lớn. Tuy nhiên, phần lớn pháo đài đã bị phá hủy qua nhiều thế kỷ. Những gì còn lại ngày nay là một ngôi nhà có cổng nhỏ, thường được gọi là “Porta de Santiago”.

Tour Tết ta Singapore – Malaysia

Nhà thờ Saint Paul

Nhà thờ Saint Paul là điểm đến trong tour Tết ta Singapore – Malaysia. Kiến trúc này được xây dựng ban đầu bởi người Bồ Đào Nha vào năm 1521. Ban đầu, nhà thờ được đặt tên là “Our Lady of the Hill” bởi Thống đốc Bồ Đào Nha. Khi người Hà Lan chiếm Malacca vào năm 1641, nhà thờ được đổi tên thành “St. Paul’s Church”. Vào thế kỷ 18, dười thời thuộc địa Anh, nhà thờ dần trở thành một di tích. Ngày nay, những gì còn lại của nhà thờ Saint Paul là các bức tường đổ nát và một số ngôi mộ.

Tour Tết ta Singapore – Malaysia

Nhà thờ Saint Paul

Cung điện Hoàng gia Istana Negara

Istana Negara là nơi ở chính thức của Quốc vương Malaysia. Cung điện hùng vĩ này là biểu tượng cho chủ quyền của Malaysia và địa điểm tổ chức các nghi lễ cấp nhà nước. Quần thể cung điện trải rộng trên diện tích 97,65 ha và nổi bật bởi 22 mái vòm. Nơi này được thiết kế kết hợp các kiến ​​trúc Mã Lai, Hồi giáo và phương Tây.

Tour Tết ta Singapore – Malaysia

Bên ngoài cung điện

Đài tưởng niệm Quốc gia (Tugu Negara)

Đài tưởng niệm Quốc gia Malaysia, hay Tugu Negara, được xây dựng để vinh danh những người lính đã hy sinh trong chiến tranh bảo vệ đất nước. Tugu Negara bao gồm một bức tượng đồng khổng lồ cao 15 m với bảy người lính đang mang theo cờ Malaysia. Những người lính này tượng trưng cho các lực lượng vũ trang khác nhau của Malaysia. Bên cạnh bức tượng chính, khuôn viên Tugu Negara còn có một hồ nước nhân tạo với tường đá khắc tên của những người đã hy sinh, và một bảo tàng nhỏ.

Tour Tết ta Singapore – Malaysia

Quảng trường Độc lập Merdeka

Quảng trường Độc lập là nơi diễn ra lễ kỷ niệm độc lập của Malaysia từ Anh vào ngày 31 tháng 8 năm 1957. Quảng trường Merdeka có một cột cờ cao. Là nơi lá cờ quốc gia đầu tiên của Malaysia được kéo lên vào năm 1957. Khu vực xung quanh quảng trường thường xuyên được sử dụng cho các sự kiện quan trọng, như lễ kỷ niệm Ngày Độc lập hàng năm.

Tour Tết ta Singapore – Malaysia

Chùa Thiên Hậu

Chùa Thiên Hậu được xây dựng bởi cộng đồng người Hải Nam ở Malaysia. Ngôi chùa này là sự kết hợp giữa kiến ​​trúc Phật giáo, Nho giáo và Đạo giáo. Vì thế nơi đây trông như một tác phẩm nghệ thuật với mái ngói nâu, cột rồng rực lửa… Đây không chỉ là nơi thờ cúng mà còn là địa điểm nổi tiếng cho các sự kiện văn hóa. Ngôi chùa còn là nơi tổ chức đám cưới cho các cặp đôi.

Chùa Thiên Hậu

Tour Tết ta Singapore – Malaysia

Hướng dẫn đặt tour Tết ta Singapore – Malaysia 5N4Đ chỉ với 13.950.000 VND/Khách:

– Gọi ngay hotline (028) 3933 8002 để được tư vấn.

– Đặt online và xem lịch trình tour chi tiết TẠI ĐÂY.

 

Theo iVIVU.com

Click đặt ngay khách sạn Malaysia giá tốt nhất chỉ có tại iVIVU.com!

***

Tham khảo: Cẩm nang du lịch iVIVU.com

Đánh giá bài viết này

1 Sao2 Sao3 Sao4 Sao5 Sao (3 lượt, 5,00 điểm trên 5)
Loading...